Hội nghị tổng kết mô hình cai nghiện tại cộng đồng và quản lý sau cai tại huyện Mai Châu.

Hội nghị tổng kết mô hình cai nghiện tại cộng đồng và quản lý sau cai tại huyện Mai Châu.

(HBĐT) - Ngày 18/6, Sở LĐ - TBXH đã phối hợp với UBND huyện Mai Châu tổ chức hội nghị tổng kết mô hình cai nghiện ma tuý tại cộng đồng, quản lý sau cai năm 2012 và triển khai công tác năm 2013.

 

Mô hình cai nghiện tại cộng đồng và quản lý sau cai được triển khai tại các xã: Cun Pheo, Bao La, Chiềng Châu và thị trấn Mai Châu từ năm 2012. Qua công tác tuyên truyền, vận động tại các khu dân cư đã có 116 người sử dụng ma tuý tự giác đăng ký tham gia chương trình. Trong đó, Cun Pheo 13 người, Piềng Vế 16 người, Bao La 55 người, Chiềng Châu 30 người và thị trấn Mai Châu 2 người, đạt 116% kế hoạch giao. Sau thời gian quản lý cắt cơn tại trung tâm, trở về với địa phương, những đối tượng nghiện đã thực hiện đúng nội dung cam kết trước khi tham gia chương trình. Hiện đã có 9 người tự học nghề, làm việc trong các doanh nghiệp. Đối với những đối tượng không đăng ký cai nghiện tự nguyện, Công an huyện đã ra quyết định cưỡng chế đi cai nghiện tập trung.

 

Sau một thời gian thực hiện mô hình cai nghiện tại cộng đồng và quản lý đối tượng sau cai, tại 4 xã thực hiện mô hình có 91/115 người nghiện tại địa bàn được thử chất ma tuý, trong đó có 50 ngươì âm tính với ma tuý (tỷ lệ 55%), 41 người dương tính với ma tuý (tỷ lệ 45%). Trong số 50 người âm tính với ma tuý, có 1 người không có chất ma tuý và đã trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, 28 người không có khả năng tái nghiện, có hướng phấn đấu tốt, 41 người có nguy cơ tái nghiện.

 

Từ những kết quả đã đạt được, UBND huyện Mai Châu đã đề ra chương trình kế hoạch năm 2013. Theo đó, huyện duy trì mô hình cai nghiện và quản lý sau cai tại cộng đồng đối với 4 xã và tiếp tục triển khai tại 3 xã là Xăm Khoè, Mai Hịch, Mai Hạ. Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về công tác cai nghiện tại cộng đồng và quản lý sau cai tại nơi cư trú. Vận động 100 người nghiện của 3 xã được lựa chọn triển khai mới và các xã lân cận tự nguyện tham gia cai nghiện tại cộng đồng

                                                                                       

 

                                                        Đinh Hoà

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục