CB, CC-VC của ngành Ngân hàng tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: M.T

CB, CC-VC của ngành Ngân hàng tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: M.T

(HBĐT) - Những năm gần đây, phong trào hiến máu tình nguyện đã được toàn xã hội quan tâm, mang lại hiệu quả thiết thực. Hiệu quả của phong trào này phải kể đến sự nỗ lực vào cuộc của các đồng chí lãnh đạo, người quản lý tại các cơ quan.

 

Anh Nguyễn Đăng Hoàn, Phó giám đốc Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh huyện Mai Châu là một tấm gương tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện của Ngân hàng NN&PTNT tỉnh. Ngoài việc trao những giọt máu hồng, anh còn vận động mọi người cùng đồng hành với phong trào hiến máu tình nguyện. Từ khi là sinh viên trường Đại học Khoa học tự nhiên, anh Hoàn đã được đi tập huấn về tuyên truyền hiến máu tình nguyện, nhận thức rõ hiến máu tình nguyện là một nghĩa cử cao đẹp, anh Hoàn đã 2 lần hiến máu. Anh tâm sự: “Không có tiền bạc thì giúp đỡ mọi người bằng những giọt máu. Mỗi lần hiến máu thấy lòng vui  hơn. Anh nghĩ, trong cuộc đời mình rồi cũng có lúc cần đến sự giúp đỡ của người khác nên giờ mình còn sức khoẻ, mình sẻ chia giọt máu hồng". Với suy nghĩ giản dị đó, anh đã tình nguyện tham gia hiến máu tình nguyện, vận động gia đình cùng thực hiện. Từ đó đến nay, năm nào anh cũng tham gia hiến máu, bản thân anh Hoàn đã hiến máu được 6 lần.

 

Với phương châm “hiến máu cứu người, bắt đầu từ người quản lý”, vì vậy, ngoài tham gia hiến máu, anh Hoàn luôn tích cực tuyên truyền đến cán bộ, công chức trong cơ quan cùng tham gia phong trào hiến máu tình nguyện. Từ việc làm thiết thực đó đã giúp mọi người hiểu rõ hơn về ý nghĩa nhân văn của phong trào hiến máu tình nguyện.

 

Là một đơn vị dẫn đầu trong phong trào hiến máu tình nguyện ở tỉnh, đạt được kết quả đó là nhờ đội ngũ lãnh đạo của Ngân hàng NN&PTNT tỉnh luôn đi đầu, tiên phong trong phong trào. Trong những năm gần đây, phong trào hiến máu nhân đạo là một hoạt động định kỳ hàng năm của Ngân hàng NN&PTNT tỉnh (Agribank). Phát huy tinh thần xung kích vì cộng đồng, năm 2013, Agibank Hoà Bình phối hợp với ban chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh, Viện Huyết học truyền máu Trung ương lần đầu tiên tổ chức ngày hội hiến máu nhân đạo, với chủ đề “Agribank- mỗi giọt máu, một tấm lòng” . Với lòng nhiệt tình và nguyện vọng cao đẹp muốn san sẻ giọt máu đào để cứu giúp những người bệnh trong cơn nguy kịch, trong ngày hội hiến máu Agri bank Hoà Bình năm 2013,  không chỉ có sự tham gia tích cực của những ĐVTN, mà còn thu hút gần 150 cán bộ, viên chức tham gia.  Thông qua ngày hội hiến máu nhân đạo của Agribank Hoà Bình góp phần khẳng định truyền thống của một Agribank không chỉ vững mạnh trong hoạt động kinh doanh mà còn là một tập thể luôn nêu cao đạo lý dân tộc, giàu lòng nhân ái, có trách nhiệm cao với cộng đồng, xã hội.

 

Chị Nguyễn Thị Thanh Hương. Phòng Kế toán ngân quỹ - Ngân hàng NN&PTNT Hoà Bình chia sẻ, lúc đầu tham gia vào phong trào hiến máu tình nguyện, tôi còn rụt rè nhưng sau khi được lãnh đạo cơ quan, đoàn thanh niên cơ quan tuyên truyền vận động tham gia hiến máu, tôi đã hiểu được ý nghĩa của phong trào này. Đây là lần thứ 2 tôi tham gia phong trào hiến mau tình nguyện”.

 

Ngày nay, hiến máu nhân đạo không còn là trách nhiệm, bổn phận riêng của một cá nhân cụ thể nào mà rất cần sự chung tay góp sức của cả cộng đồng. Agribak HB tổ chức ngày hội hiến máu nhân đạo. Đây là mô hình điển hình,  có ý nghĩa chính trị, giáo dục lớn, thể hiện tương thân, tương ái của mỗi cán bộ, ĐVTN Agribank đối với người bệnh, khẳng định truyền thống về một Agribank không chỉ vững mạnh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mà còn làm tốt công tác an sinh xã hội.

 

                                                                    Hồng Thắm (TTV)

 

 

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục