Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành dự hội nghị.

Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành dự hội nghị.

(HBĐT) - Ngày 8/7, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng-chống AIDS và phòng - chống tệ nạn ma túy, mại dâm chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác phòng - chống AIDS và phòng-chống tệ nạn ma túy, mại dâm 6 tháng đầu năm và xác định nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013. Dự hội nghị tại điểm cầu Hòa Bình, có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh và lãnh đạo, đại diện các sở, ban, ngành.

 

6 tháng đầu năm, Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng - chống tệ nạn ma túy, mại dâm; các bộ, ngành, đoàn thể thành viên Ủy ban quốc gia và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp phòng - chống ma túy, mại dâm, AIDS, do đó đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong công tác phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm này, góp phần đảm bảo ANTT xã hội trên địa bàn.

 

6 tháng đầu năm 2013, cả nước có trên 180.000 người nghiện ma túy, tăng 6.000 người so với cuối năm 2012. Tình hình mại dâm diễn ra khá phức tạp, mại dâm đồng tính tăng cao, nam giới và các đối tượng chuyển giới tham gia bán dâm ngày càng tăng; xuất hiện nhiều đường dây bán dâm là người mẫu, HSSV có quy mô lớn. Theo báo cáo thống kê của các địa phương, cả nước hiện có khoảng 186.845 cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện với trên 60.000 nữ nhân viên phục vụ; trong đó có khoảng 3.000 cơ sở và khoảng 7.000 nữ nhân viên nghi hoạt động mại dâm. Lực lượng công an đã bắt giữ 172 vụ với 717 đối tượng, đề nghị truy tố 128 đối tượng là chủ chứa, môi giới, xử lý hành chính 325 người bán dâm, 265 khách mua dâm. Tình hình dịch HIV/AIDS, đến hết ngày 31/5/2013, số trường hợp nhiễm HIV hiện còn sống  213.413 trường hợp, số bệnh nhân AIDS còn sống 63.373 và 65.133 trường hợp đã tử vong do AIDS. Tỷ lệ nhiễm HIV toàn quốc theo số báo cáo 234 người/100.000 dân, các tỉnh có số người nhiễm nhiều nhất là Điện Biên, TP Hồ Chí Minh, Thái Nguyên, Nghệ An…

 

Tại hội nghị, nhiều đại biểu đại diện các bộ, ngành và các địa phương đã phát biểu, phân tích làm rõ thêm những kết quả, nguyên nhân tồn tại, hạn chế, cũng như kinh nghiệm trong công tác phòng - chống AIDS và phòng - chống tệ nạn ma túy, mại dâm của các đơn vị, địa phương. Thống nhất những nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện công tác này 6 tháng cuối năm 2013.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng - chống AIDS và phòng - chống tệ nạn ma túy, mại dâm đánh giá cao sự quan tâm của các bộ, ngành, cơ quan Quốc hội và các đơn vị, địa phương đối với công tác này trong thời gian qua. Để công tác này thời gian tới đạt kết quả cao hơn, Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo: Các bộ, ngành, địa phương phải vào cuộc thực hiện công tác này một cách quyết liệt hơn nữa, phải nâng cao nhận thức và hành động một cách thiết thực, không được chủ quan. Đặc biệt cần phải tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ này gắn với phát triển KT - XH ở địa phương; sáng tạo và gắn trách nhiệm của người đứng đầu thật cụ thể, không chung chung. Phải thực hiện các biện pháp của quốc gia về phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, phòng - chống tội phạm ma túy, mại dâm, AIDS một cách hiệu quả; tiếp tục tăng cường kiểm tra các ngành trọng điểm, địa phương trọng điểm thực hiện công tác này; các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các loại tội phạm này để giáo dục, răn đe... Đồng chí cũng đề nghị cả hệ thống chính trị phải vào cuộc phòng - chống ma túy, mại dâm nhằm kiểm soát và kiềm chế tệ nạn này. Đồng thời cũng phân cấp và làm rõ trách nhiệm của các địa phương, ngành không thực hiện tốt. Xây dựng kế hoạch bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật; thực hiện hiệu quả công tác hợp tác quốc tế trong phòng - chống ma túy đối với các nước có chung đường biên giới, các nước trong khu vực.

 

Hồng Nhung

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục