Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và T.Ư Hội CTĐ, Báo Điện tử Đảng Công sản Việt Nam, Hội CTĐ tỉnh và chính quyền địa phương trao bò giống cho hộ nghèo tại xã Pù Bin (Mai Châu).

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và T.Ư Hội CTĐ, Báo Điện tử Đảng Công sản Việt Nam, Hội CTĐ tỉnh và chính quyền địa phương trao bò giống cho hộ nghèo tại xã Pù Bin (Mai Châu).

(HBĐT) - Ngày 14/7, tại trụ sở UBND xã Pù Bin (Mai Châu), đoàn công tác của T.Ư Hội CTĐ Việt Nam do đồng chí Nguyễn Hải Đường, Chủ tịch T.Ư Hội CTĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã phối hợp với Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Hội CTĐ tỉnh, huyện Mai Châu tổ chức trao bò giống cho các gia đình thương binh liệt sỹ và hộ nghèo của xã Pù Bin. Tham dự có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh.

 

5 con bò giống trị giá mỗi con 11 triệu đồng được trích từ quỹ của Dự án “Ngân hàng bò” được trao cho 5 hộ gia đình thương binh, liệt sỹ, hộ nghèo của xã Pù Bin nuôi. Nếu bò giống đẻ lứa đầu là bê cái thì hộ hưởng lợi tiếp tục nuôi dưỡng, chăm sóc bê con thêm 6 tháng tuổi, sau đó chuyển giao bê con cho hộ khác nuôi. Sau khi trao lứa bê đầu tiên, hộ hưởng lợi hoàn toàn được sở hữu bò giống... Trong trường hợp bò giống đẻ lứa đầu là bê đực, Hội CTĐ huyện sẽ chịu trách nhiệm bán con bê đó. Tiền bán con bê đực được dùng để mua một con bê cái và trao cho hộ nghèo khác trong địa phương nuôi...

 

Theo kế hoạch của T.Ư Hội CTĐ Việt Nam, Dự án “Ngân hàng bò” đặt mục tiêu trong 2 năm 2013 - 2014 vận động được 100 tỷ đồng để mua 10.000 con bò sinh sản, hỗ trợ các địa phương còn gặp khó khăn. Sau 3 tháng thực hiện (từ tháng 5 - 7/2013), Chương trình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các bộ, ban, ngành, sự ủng hộ của nhân dân, đến nay đã đạt khoảng 70 tỷ đồng.

 

Trong dịp này, đoàn công tác của T.Ư Hội CTĐ Việt Nam và báo Điện tử Đảng Cộng sản còn trao 2 sổ tiết kiệm (mỗi sổ trị giá 2 triệu đồng) cho 2 hộ gia đình thương binh, liệt sỹ, hộ nghèo của xã.

 

 

                                                        Hồng Duyên

 

Các tin khác


Ngăn chặn dịch sởi lây lan vì đã có 42 ca mắc và nghi mắc

Cả nước đã ghi nhận rải rác 42 trường hợp mắc bệnh sởi và sốt phát ban nghi sởi tại 13 tỉnh, thành phố.

Triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm 

Sáng 18/3, Sở Y tế tổ chức hội nghị triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm (BKLN) năm 2024. Tham dự hội nghị có đại diện các sở, ngành; lãnh đạo UBND, cán bộ phụ trách công tác y tế các huyện, thành phố.

Ra quân vận động người dân tham gia bảo hiển xã hội, bảo hiểm y tế

Ngày 16/3, hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2024, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức lễ phát động ra quân chương trình "Tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam xung kích, tiên phong trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế” (BHXH, BHYT). Chương trình được kết nối trực tuyến đến điểm cầu tất cả các bưu điện tỉnh, thành phố, trung tâm toàn mạng lưới Bưu điện Việt Nam.

Huyện Tân Lạc quan tâm thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em

Những năm qua, công tác tiêm chủng mở rộng ở huyện Tân Lạc đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việc triển khai và thực hiện tốt chương trình tiêm chủng mở rộng đã góp phần thanh toán bệnh bại liệt; loại trừ được uốn ván sơ sinh; giảm đáng kể tỷ lệ mắc các bệnh bạch hầu, ho gà; giảm tỷ lệ nhiễm vi rút viêm gan B ở trẻ dưới 5 tuổi, khống chế và tiến tới loại trừ bệnh sởi; mở rộng diện bao phủ các vắc xin viêm não Nhật Bản, tả và thương hàn ở địa phương.

Cách phân biệt trẻ ho gà với ho thông thường

Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện nhiều trẻ bị ho gà, có trẻ mắc bệnh khi mới 5 tuần tuổi. Trẻ ho gà có biểu hiện như thế nào? Cách phát hiện sớm ho gà, phân biệt ho gà và ho thông thường ra sao?

Báo động tình trạng trẻ hóa bệnh nhân suy thận mạn

Nếu như trước đây, tại Việt Nam, bệnh suy thận chỉ xuất hiện ở nhóm người 60 tuổi, thì hiện nay, tỷ lệ người trẻ trong độ tuổi từ 18 - 30 tuổi mắc bệnh thận đang ngày càng gia tăng, chiếm từ 20 - 30%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục