Hội Nạn nhân CĐDC/điôxin tỉnh hỗ trợ nạn nhân CĐDC xã Xuân Phong (Cao Phong).

Hội Nạn nhân CĐDC/điôxin tỉnh hỗ trợ nạn nhân CĐDC xã Xuân Phong (Cao Phong).

(HBĐT) - Theo số liệu khảo sát, toàn tỉnh hiện có 4.692 người nghi phơi nhiễm chất độc da cam (trực tiếp 2.641 người, gián tiếp 2.051 người). Đến nay, có 2.382 nạn nhân được hưởng trợ cấp hàng tháng (trực tiếp 1.789 người, gián tiếp 593 người).

 

Có thể nói, nạn nhân CĐDC là những người nghèo nhất trong những người nghèo, những người đau khổ nhất trong những người đau khổ. Họ rất cần sự hỗ trợ, chia sẻ để vơi bớt nỗi đau, nâng cao chất lượng cuộc sống và hòa nhập cộng đồng. Với mục tiêu đó, BTV Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 20, ngày 17/8/2007 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác chăm sóc nạn nhân CĐDC. Chỉ đạo triển khai Kết luận số 292 ngày 18/12/2009 của Ban Bí thư T.Ư về việc giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ tiến hành trong chiến tranh ở Việt Nam và công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân CĐDC.

 

Ông Nguyễn Xuân Cảo, Chủ tịch Hội Nạn nhân CĐDC/điôxin tỉnh cho biết: Với vai trò của mình, Hội đã tích cực, chủ động tham gia vào quá trình vận động, tuyên truyền, phối hợp với các cấp, ngành chức năng thành lập tổ chức Hội ở cơ sở. Đến nay, tất cả 11 huyện, thành phố và 58 xã, phường, thị trấn đã thành lập được tổ chức Hội với tổng số 2.391 hội viên. Đây là cơ sở quan trọng để tập hợp, giúp đỡ, hỗ trợ nạn nhân. Các cấp Hội đã vận động các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống “thương người như thể thương thân”, đùm bọc, giúp đỡ nạn nhân về tinh thần, vật chất. Tính từ năm 2006 đến nay, Hội cấp tỉnh đã phát 1.500 thư kêu gọi ủng hộ; làm 2.000 tờ gấp với chủ đề “Hãy đến với nạn nhân CĐDC”; xuất bản 500 ấn phẩm “Nỗi đau da cam” phát hành đến 210 xã, phường, thị trấn. Từ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền, cơ sở Hội, những năm qua, công tác chăm sóc nạn nhân đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhận thức của nhân dân được nâng lên. Công tác vận động, tập hợp, động viên nạn nhân khắc phục khó khăn, xóa bỏ mặc cảm, vươn lên hòa nhập cộng đồng tiếp tục được đẩy mạnh, trở thành phong trào quần chúng sâu rộng. Qua đó đã phát huy tốt các nguồn lực ủng hộ cả về vật chất, tinh thần giúp đỡ nạn nhân. Trong 7 năm qua đã huy động ủng hộ được trên 6,8 tỉ đồng từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

 

Từ nguồn quỹ đã hỗ trợ làm mới, nâng cấp 109 nhà với số tiền 1.732 triệu đồng; tặng 10.851 suất quà với số tiền 2.742 triệu đồng; trợ cấp cho nạn nhân khó khăn đặc biệt, mắc bệnh hiểm nghèo; hỗ trợ vốn cho nạn nhân, gia đình nạn nhân bị ảnh hưởng sản xuất do lũ bão trên 145 triệu đồng; cấp 11 suất học bổng cho con các nạn nhân với số tiền 123 triệu đồng. Phối hợp với Sở LĐ-TB&XH nâng cấp, cải tạo nhà trại viên số 1, 2 thành nhà nuôi dưỡng nạn nhân tại Trung tâm BTXH tỉnh với 11 phòng, diện tích 250,2 m2. Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ trực tiếp bằng tiền, ngày công, quà tặng, khám và cấp thuốc miễn phí trị giá 761 triệu đồng. Riêng trong 6 tháng đầu, các cấp Hội đã giúp đỡ, chăm sóc nạn nhân với số tiền trên 1,36 tỉ đồng.

 

Tuy nhiên, công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân cũng gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt là ở vùng sâu, xa, thu nhập của người dân chủ yếu từ làm nông nghiệp. Các hoạt động xây dựng quỹ còn phân tán. Kinh phí hỗ trợ hàng năm cho tổ chức Hội còn hạn hẹp. Việc giúp đỡ phổ biến vẫn là thăm hỏi, tặng quà là chính. Nhận thức về Hội và công tác khắc phục hậu quả chất độc hoá học chưa đầy đủ. Việc bảo vệ quyền lợi cho nạn nhân gặp khó khăn do thất lạc giấy chứng minh trong vùng bị rải chất độc hoá học và chưa có tiêu chí về nạn nhân. Hiện nay, mặc dù đã có những hỗ trợ, giúp đỡ nhưng cuộc sống của nạn nhân vẫn còn gặp nhiều khó khăn, rất cần sự quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ nhiều hơn nữa từ các tổ chức, cá nhân. Vì vậy, trong thời gian tới, Hội sẽ tập trung vào việc củng cố, xây dựng, đẩy mạnh hoạt động của tổ chức Hội các cấp. Chăm lo giúp đỡ nạn nhân thông qua các chế độ, chính sách, hoạt động nhân đạo, tình nghĩa. Đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, góp phần khắc phục hậu quả chất độc hoá học do quân đội Mỹ gây ra; ủng hộ nạn nhân trong vụ kiện đòi công lý.

 

 

                                                                      Cẩm Lệ

 

 

Các tin khác


Gần 700 người tham gia hiến máu tình nguyện tại thành phố Hòa Bình

Ngày 24/4, tại Trung tâm Hội nghị Hoà Bình, Ban chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, thành phố Hòa Bình phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện đợt II năm 2024.

Thành phố Hòa Bình đảm bảo an toàn thực phẩm vì sức khỏe cộng đồng

TP Hòa Bình có trên 1.300 cơ sở thực phẩm, trong đó, cơ sở dịch vụ ăn uống cấp thành phố quản lý trên 400 cơ sở, cấp tỉnh quản lý gần 100 cơ sở, còn lại là cấp phường, xã quản lý. Để cung ứng sản phẩm chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP), thời gian qua, các ngành chức năng của thành phố đã triển khai nhiều hoạt động hướng tới mục tiêu đảm bảo sức khỏe cộng đồng.

Chủ động phòng, chống dịch bệnh thời điểm giao mùa

Hiện nay là thời điểm giao mùa Xuân - Hè, là điều kiện thuận lợi cho các loại vi khuẩn gây bệnh sinh sôi, phát triển. Bên cạnh đó, thời tiết nồm ẩm gây khó khăn trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm, làm gia tăng các bệnh về đường tiêu hóa. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh (PCDB), ngành Y tế tích cực triển khai các biện pháp, hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục