(HBĐT) - Từ tháng 9/2012, nếp nhà đơn sơ, giản dị của tiến sỹ Nguyễn Thị Thân Thủy ở xóm Tân Lập, xã Dân Chủ (TP. Hòa Bình) đã trở thành địa chỉ tin cậy của các bậc phụ huynh có con em mắc bệnh tự kỷ, chậm phát triển trí tuệ đến từ các phường, xã Thái Bình, Trung Minh, Chăm Mát, Hữu Nghị, Phương Lâm để gửi gắm với niềm hy vọng các cháu sớm hòa nhập với trường, lớp và cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày của bạn bè cùng trang lứa.

 

Chị Hoàng Thị N. ở phường Tân Thịnh tâm sự: Bấy lâu nay trẻ tự kỷ, chậm phát triển trí tuệ chưa thực sự được quan tâm đúng mức. Nguyên nhân chính do hiểu biết của cha, mẹ về vấn đề này còn hạn chế, hơn nữa, trên địa bàn tỉnh chưa có tổ chức, cá nhân nào đứng ra nhận tư vấn, chăm sóc, giáo dục, trị liệu cho các cháu. Một số gia đình có con em mắc bệnh cũng đã dành không ít thời gian, tiền của đưa đi chữa trị ở các tỉnh, thành phố khác nhưng cũng chuyển biến chậm, thậm chí có gia đình còn chữa bệnh cho con bằng hương nhang, cúng bái nhưng không hiệu quả. Chúng tôi hài lòng với những biện pháp trị liệu của Trung tâm tư vấn can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật của chị Thân Thủy và phấn khởi sau một thời gian ngắn, con em chúng tôi đã có bước chuyển biến tích cực.

  

Để tạo điều kiện cho các cháu được học tập, vui chơi, sinh hoạt trong môi trường có đầy đủ trang thiết bị chuẩn, tháng 4/2013, tiến sỹ Thân Thủy đã phối hợp đưa Trung tâm về hoạt động tại trường mầm non Sao Mai với biên chế 4 giáo viên mầm non, tiểu học, nhạc, họa. Riêng giám đốc Trung tâm tập trung thời gian trị liệu cho các cháu vào ngày thứ bảy, chủ nhật.

 

Quả là một lớp học đặc biệt với 10 em, bé nhất mới chỉ 26 tháng tuổi và lớn nhất đang học lớp 2. 10 học sinh, em rối loạn ngôn ngữ, em vận động kém, em khó khăn về học hành, giao tiếp, em quá hiếu động, thiếu tập trung... Nhưng tất cả đã được tiến sỹ Thân Thủy và các đồng nghiệp khám sàng lọc đánh giá mức độ khuyết tật, có biện pháp trị liệu phù hợp thông qua các bài tập về ngôn ngữ, vận động, giao tiếp. Sau quá trình trị liệu, hiện đã có 2 cháu đến trường bình thường. Các cháu còn lại đã có chuyển biến tích cực, có cháu khi đến trường việc học hành gần như vô vọng giờ đã biết đọc, biết viết, biết làm toán. Có cháu luôn rụt rè, e ngại với mọi người, giờ đã mạnh dạn trong giao tiếp với người lạ. Có cháu sợ va chạm cơ thể, sợ tiếng động, giờ đã tiếp xúc khá bình thường. Đặc biệt có cháu chậm nói giờ đây đã bi bô...

 

Không chỉ quan tâm đến trẻ tự kỷ, chậm phát triển trí tuệ, từ hoạt động của Trung tâm, hàng nghìn lượt học sinh các trường tiểu học, mầm non, THPT trên địa bàn thành phố Hòa Bình đã được trang bị các kiến thức bổ ích và thiết thực về lễ giáo, các kỹ năng phòng ngừa sự cố, giao tiếp, phòng - chống căng thẳng, giáo dục giới tính, hướng nghiệp...

 

Sau khi tốt nghiệp đại học khoa tâm lý giáo dục, năm 2002, Thân Thủy về công tác tại trường cao đẳng Sư phạm Hòa Bình. Năm 2004, chị tiếp tục theo học và được trao bằng thạc sỹ chuyên ngành giáo dục đặc biệt. Đến năm 2008, chị tiếp tục tham gia nghiên cứu sinh và năm 2012 bảo vệ thành công đề tài chuyền đề: “Các nội dung giáo dục trong xã hội hiện đại. Dạy học tiểu học cho trẻ khuyết tật trí tuệ hòa nhập. Sử dụng phương tiện trực quan trong dạy học hòa nhập ở tiểu học có trẻ khuyết tật trí tuệ”. Với tấm lòng yêu nghề, mến trẻ, tâm huyết với những vấn đề gai góc, hóc búa của xã hội, chia sẻ với những nỗi đau của mỗi gia đình, Trung tâm tư vấn can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật của tiến sỹ Thân Thủy đang góp phần chắp cánh cho những ước mơ  của trẻ tự kỷ, chậm phát triển trí tuệ trở thành hiện thực.

 

 

                                                               Đức Phượng

 

 

Các tin khác


Ngăn chặn dịch sởi lây lan vì đã có 42 ca mắc và nghi mắc

Cả nước đã ghi nhận rải rác 42 trường hợp mắc bệnh sởi và sốt phát ban nghi sởi tại 13 tỉnh, thành phố.

Triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm 

Sáng 18/3, Sở Y tế tổ chức hội nghị triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm (BKLN) năm 2024. Tham dự hội nghị có đại diện các sở, ngành; lãnh đạo UBND, cán bộ phụ trách công tác y tế các huyện, thành phố.

Ra quân vận động người dân tham gia bảo hiển xã hội, bảo hiểm y tế

Ngày 16/3, hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2024, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức lễ phát động ra quân chương trình "Tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam xung kích, tiên phong trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế” (BHXH, BHYT). Chương trình được kết nối trực tuyến đến điểm cầu tất cả các bưu điện tỉnh, thành phố, trung tâm toàn mạng lưới Bưu điện Việt Nam.

Huyện Tân Lạc quan tâm thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em

Những năm qua, công tác tiêm chủng mở rộng ở huyện Tân Lạc đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việc triển khai và thực hiện tốt chương trình tiêm chủng mở rộng đã góp phần thanh toán bệnh bại liệt; loại trừ được uốn ván sơ sinh; giảm đáng kể tỷ lệ mắc các bệnh bạch hầu, ho gà; giảm tỷ lệ nhiễm vi rút viêm gan B ở trẻ dưới 5 tuổi, khống chế và tiến tới loại trừ bệnh sởi; mở rộng diện bao phủ các vắc xin viêm não Nhật Bản, tả và thương hàn ở địa phương.

Cách phân biệt trẻ ho gà với ho thông thường

Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện nhiều trẻ bị ho gà, có trẻ mắc bệnh khi mới 5 tuần tuổi. Trẻ ho gà có biểu hiện như thế nào? Cách phát hiện sớm ho gà, phân biệt ho gà và ho thông thường ra sao?

Báo động tình trạng trẻ hóa bệnh nhân suy thận mạn

Nếu như trước đây, tại Việt Nam, bệnh suy thận chỉ xuất hiện ở nhóm người 60 tuổi, thì hiện nay, tỷ lệ người trẻ trong độ tuổi từ 18 - 30 tuổi mắc bệnh thận đang ngày càng gia tăng, chiếm từ 20 - 30%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục