Cán bộ DS xã và CTV dân số đến truyên truyền mô hình gia đình 1 - 2 con tại xóm Mát, xã Dân Chủ (TPHB).

Cán bộ DS xã và CTV dân số đến truyên truyền mô hình gia đình 1 - 2 con tại xóm Mát, xã Dân Chủ (TPHB).

(HBĐT) - Xã Dân Chủ là địa bàn đi đầu trong việc triển khai thực hiện công tác DS/KHHGĐ của TPHB. Đây là năm thứ 9 liên tục xã không có trường hợp sinh con thứ 3 trở lên. Xác định tầm quan trọng của công tác dân số, Đảng ủy, chính quyền cùng với các hội, đoàn thể đã tích cực tuyên truyền, vận động nâng cao hơn nữa nhận thức của người dân trong thực hiện Pháp lệnh Dân số góp phần xóa đói - giảm nghèo, nâng cao chất lượng sống.

 

Chị Nguyễn Thị Đình, cán bộ DS xã Dân Chủ chia sẻ: Đảng bộ, chính quyền xã xác định công tác DS/KHHGĐ là nhiệm vụ trọng tâm và đưa tiêu chí giảm sinh và giảm sinh con thứ 3 trở lên vào mục tiêu phát triển KT-XH của xã trong năm. Để thực hiện mục tiêu đó, xã đã vận động, tuyên truyền các cặp vợ chồng đẻ ít, đẻ thưa, tập trung cho con cái học tập, phát triển kinh tế gia đình, nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên bằng nhiều hình thức, đặc biệt là truyền thông tại các hộ gia đình, buổi họp thôn, xóm. Cùng với các biện pháp tuyên truyền rộng rãi, xây dựng các mô hình hoạt động đa dạng, phong phú về DS/KHHGĐ, phát huy vai trò của Hội NCT, người có uy tín trong cộng đồng, tham gia tuyên truyền, vận động, tiến hành thi đua giữa các ban, ngành, thông qua các buổi sinh hoạt hàng tháng, quý đều tiến hành bình xét thi đua thưởng, phạt phân minh, rõ ràng...

 

7 tháng qua, xã có 712 phụ nữ có chồng trong độ tuổi 15 - 49, tổng số người áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại 496, trong đó, 242 người đặt vòng, 140 người uống và tiêm thuốc tránh thai, 55 người dùng bao cao su... còn lại các biện pháp khác. Để nâng cao nhận thức của người dân, duy trì mức sinh thấp bền vững, giảm tỷ lệ người sinh con thứ 3 trở lên, thực hiện tốt chỉ tiêu các biện pháp tránh thai, sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh, từng bước kiểm soát việc mất cân bằng giới tính, ngay từ đầu năm, Ban DS xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể như Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, MTTQ, trạm y tế xã tổ chức các buổi truyền thông, tư vấn, vận động, nói chuyện chuyên đề về chính sách DS/KHHGĐ tại cộng đồng, tuyên truyền đến các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, thanh niên trong độ tuổi tiền hôn nhân...

 

Thành công trong công tác dân số của xã Dân Chủ phải kể đến sự đóng góp tích cực của đội ngũ CTV. Với 6 CTV ở 6 xóm, đội ngũ CTV của xã Dân Chủ đều là những người có thâm niên trong ngành dân số như các chị: Nguyễn Thị Chanh - xóm Tân Tiến, Nguyễn Thị Mùi - xóm Mát có 18 năm làm CTV dân số. Nhờ có kinh nghiệm lâu năm nên việc triển khai, thực hiện các kế hoạch, vấn đề liên quan đến công tác dân số đạt hiệu quả cao. Duy trì nhiều năm liên tục không có trường hợp sinh con thứ 3 trở lên cũng nhờ vào CTV đã nắm bắt nhanh nhạy thông tin từ phía hộ gia đình sinh con 1 bề, hộ khá giả muốn có thêm con, CTV xóm đó sẽ báo cáo cho Ban DS xã và phối hợp với các ngành, đoàn thể đến nói chuyện, tuyên truyền. Các CTV dân số đã giúp cho người dân hiểu được nguyên nhân của đói nghèo từ việc sinh nhiều con, vì vậy, chính người dân đã tự tìm đến các biện pháp KHHGĐ.

 

 

                                                              Nguyễn Hồng

 

 

 

Các tin khác


Ngăn chặn dịch sởi lây lan vì đã có 42 ca mắc và nghi mắc

Cả nước đã ghi nhận rải rác 42 trường hợp mắc bệnh sởi và sốt phát ban nghi sởi tại 13 tỉnh, thành phố.

Triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm 

Sáng 18/3, Sở Y tế tổ chức hội nghị triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm (BKLN) năm 2024. Tham dự hội nghị có đại diện các sở, ngành; lãnh đạo UBND, cán bộ phụ trách công tác y tế các huyện, thành phố.

Ra quân vận động người dân tham gia bảo hiển xã hội, bảo hiểm y tế

Ngày 16/3, hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2024, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức lễ phát động ra quân chương trình "Tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam xung kích, tiên phong trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế” (BHXH, BHYT). Chương trình được kết nối trực tuyến đến điểm cầu tất cả các bưu điện tỉnh, thành phố, trung tâm toàn mạng lưới Bưu điện Việt Nam.

Huyện Tân Lạc quan tâm thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em

Những năm qua, công tác tiêm chủng mở rộng ở huyện Tân Lạc đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việc triển khai và thực hiện tốt chương trình tiêm chủng mở rộng đã góp phần thanh toán bệnh bại liệt; loại trừ được uốn ván sơ sinh; giảm đáng kể tỷ lệ mắc các bệnh bạch hầu, ho gà; giảm tỷ lệ nhiễm vi rút viêm gan B ở trẻ dưới 5 tuổi, khống chế và tiến tới loại trừ bệnh sởi; mở rộng diện bao phủ các vắc xin viêm não Nhật Bản, tả và thương hàn ở địa phương.

Cách phân biệt trẻ ho gà với ho thông thường

Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện nhiều trẻ bị ho gà, có trẻ mắc bệnh khi mới 5 tuần tuổi. Trẻ ho gà có biểu hiện như thế nào? Cách phát hiện sớm ho gà, phân biệt ho gà và ho thông thường ra sao?

Báo động tình trạng trẻ hóa bệnh nhân suy thận mạn

Nếu như trước đây, tại Việt Nam, bệnh suy thận chỉ xuất hiện ở nhóm người 60 tuổi, thì hiện nay, tỷ lệ người trẻ trong độ tuổi từ 18 - 30 tuổi mắc bệnh thận đang ngày càng gia tăng, chiếm từ 20 - 30%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục