(HBĐT) - Với nhận thức phòng, chống HIV / AIDS là trách nhiệm của toàn xã hội, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Đà Bắc thường xuyên quan tâm chỉ đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công tác phòng, chống HIV /AIDS đạt hiệu quả.

 

Các văn bản, chỉ thị và Luật Phòng, chống HIV /AIDS được quán triệt thường xuyên tới trạm y tế các xã,  thị trấn đặc biệt tới các đối tượng nguy cơ cao nhiễm HIV. Ban chỉ đạo các xã, thị trấn, được thành lập và thường xuyên được củng cố, kiện toàn với sự tham gia đầy đủ của các ban, ngành, đoàn thể đã phát huy được vai trò, trách nhiệm của Ban chỉ đạo.

 

Trong năm 2014, huyện đã chú trọng thông tin, giáo dục và truyền thông thay đổi hành vi với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, góp phần nâng cao hiểu biết của người dân về HIV /AIDS. Các hình thức tuyên truyền được huyện chú trọng chỉ đạo như: xây dựng chuyên mục, đăng tải tin, bài viết trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền qua hệ thống Đài TT -TH, hệ thống loa truyền thanh tại các xã, thị trấn; xây dựng các cụm panô, khẩu hiệu, treo băng rôn tại các địa điểm công cộng, tại trụ sở các xã, thị trấn, khu phố và cổng các cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện; phổ biến các ấn phẩm truyền thông phòng, chống HIV /AIDS khác như: áp phích, tranh gấp, tờ rơi, sách mỏng hoặc lồng ghép trong các sự kiện khác tuyên truyền khác của nhà trường, sinh hoạt đoàn, hội... Trong năm, huyện cũng đã tổ chức 2 buổi mít tinh, diễu hành trong Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con và Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV /AIDS. Đã có 160 người tham gia mít tinh, diễu hành; 150 buổi truyền thông phát thanh trên loa đài; tuyên truyền 68 lượt tới người nhà bệnh nhân; tuyên truyền, tư vấn 720 lượt tới phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ; phát 6.000 tời rơi; cấp 60 tạp chí AIDS và cộng đồng...  Ngoài ra, huyện còn chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động và hỗ trợ người nhiễm HIV tham gia mua thẻ BHYT; phổ biến về sự cần thiết, quyền lợi, mức đóng, mức hưởng và thủ tục tham gia, cách sử dụng khi khám - chữa bệnh bằng thẻ BHYT. Đồng thời, huyện cũng chỉ đạo nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế, dịch vụ xã hội, chăm sóc sức khoẻ, tư vấn, cung cấp các phương tiện dự phòng lây nhiễm HIV như bao cao su, bơm kim tiêm sạch cho người dân có nhu cầu.

 

Đặc biệt, trong Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV /AIDS (diễn ra từ ngày 10/11-10/12), với chủ đề: “Không kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm  HIV /AIDS”, huyện đã tập trung đẩy mạnh chỉ đạo công tác truyền thông, vận động nhằm thay đổi hành vi kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV /AIDS; tăng cường sự hỗ trợ của gia đình, xã hội với người nhiễm HIV /AIDS; giao cho Ban Chỉ đạo phòng, chống HIV /AIDS huyện tham mưu UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn ban, ngành, đoàn thể, UBND xã, thị trấn và thành viên ban chỉ đạo cung cấp thực hiện nghiêm túc Tháng hành động quốc gia phòng, chống  HIV /AIDS và Ngày Thế giới phòng, chống AIDS 1/12/2014.

 

 

 

                                                                         Hồng Duyên

 

Các tin khác


Ngăn chặn dịch sởi lây lan vì đã có 42 ca mắc và nghi mắc

Cả nước đã ghi nhận rải rác 42 trường hợp mắc bệnh sởi và sốt phát ban nghi sởi tại 13 tỉnh, thành phố.

Triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm 

Sáng 18/3, Sở Y tế tổ chức hội nghị triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm (BKLN) năm 2024. Tham dự hội nghị có đại diện các sở, ngành; lãnh đạo UBND, cán bộ phụ trách công tác y tế các huyện, thành phố.

Ra quân vận động người dân tham gia bảo hiển xã hội, bảo hiểm y tế

Ngày 16/3, hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2024, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức lễ phát động ra quân chương trình "Tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam xung kích, tiên phong trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế” (BHXH, BHYT). Chương trình được kết nối trực tuyến đến điểm cầu tất cả các bưu điện tỉnh, thành phố, trung tâm toàn mạng lưới Bưu điện Việt Nam.

Huyện Tân Lạc quan tâm thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em

Những năm qua, công tác tiêm chủng mở rộng ở huyện Tân Lạc đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việc triển khai và thực hiện tốt chương trình tiêm chủng mở rộng đã góp phần thanh toán bệnh bại liệt; loại trừ được uốn ván sơ sinh; giảm đáng kể tỷ lệ mắc các bệnh bạch hầu, ho gà; giảm tỷ lệ nhiễm vi rút viêm gan B ở trẻ dưới 5 tuổi, khống chế và tiến tới loại trừ bệnh sởi; mở rộng diện bao phủ các vắc xin viêm não Nhật Bản, tả và thương hàn ở địa phương.

Cách phân biệt trẻ ho gà với ho thông thường

Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện nhiều trẻ bị ho gà, có trẻ mắc bệnh khi mới 5 tuần tuổi. Trẻ ho gà có biểu hiện như thế nào? Cách phát hiện sớm ho gà, phân biệt ho gà và ho thông thường ra sao?

Báo động tình trạng trẻ hóa bệnh nhân suy thận mạn

Nếu như trước đây, tại Việt Nam, bệnh suy thận chỉ xuất hiện ở nhóm người 60 tuổi, thì hiện nay, tỷ lệ người trẻ trong độ tuổi từ 18 - 30 tuổi mắc bệnh thận đang ngày càng gia tăng, chiếm từ 20 - 30%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục