Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh thăm hỏi, tặng quà, chúc mừng Mẹ Việt Nam anh hùng Đinh Thị Nhong (xã Ngọc Lương, Yên Thuỷ)

Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh thăm hỏi, tặng quà, chúc mừng Mẹ Việt Nam anh hùng Đinh Thị Nhong (xã Ngọc Lương, Yên Thuỷ)

(HBĐT) - Sáng 8/2, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà 2 Bà mẹ Việt Nam anh hùng ở huyện Yên Thuỷ. Cùng đi có lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH, LĐLĐ tỉnh cùng lãnh đạo huyện Yên Thuỷ.

 

Đó là Mẹ: Lê Thị Dậu, sinh năm 1920, ở khu 11- thị trấn Hàng Trạm, có 2 con liệt sĩ: Phạm Khánh Ngọc và Vũ Ngọc Tin; Mẹ Đinh Thị Nhong, sinh năm 1916, ở xóm Dương 2, xã Ngọc Lương có 2 con là liệt sĩ Đinh Văn Hợp, Đinh Văn Hiền. Cả 2 Mẹ đều có các con hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tại gia đình các Mẹ, đồng chí Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh đã chuyển quà tết của Chủ tịch nước, tặng quà Tết của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh tới 2 Mẹ. Đồng chí đã ân cần thăm hỏi sức khoẻ, cuộc sống của các Mẹ và gia đình; đồng thời chúc các Mẹ mạnh khoẻ, tiếp tục là chỗ dựa, tấm gương cho con cháu, cộng đồng học tập, noi theo; chúc các Mẹ và gia đình đón Tết Ất Mùi vui vẻ, đầm ấm.

 

Trong dịp này, huyện Yên Thuỷ, các Sở, ngành như LĐ-TB-XH, LĐLĐ tỉnh đã tặng quà cho mẹ. Được biết, Công ty cổ phần ĐT-NL-XD Hoàng Sơn và đơn vị X18 đang nhận phụng dưỡng suốt đời Mẹ Đinh Thị Nhong và Mẹ Lê Thị Dậu.

 

 

* Nhân dịp Tết Ất Mùi 2015, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Ch tịch TT UBND tỉnh và đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết Trung tâm điều dưỡng thương binh Nho Quan (Ninh Bình). Trung tâm có gần 50 năm xây dựng và phát triển; đã nuôi dưỡng, điều trị, quản lý trên 2.000 lượt thương, bệnh binh. Trung tâm đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động. Hiện nay,  TT đang điều dưỡng trên 154 thương binh, bệnh binh và các đối tượng khác của 23 tỉnh, thành. Tại Trung tâm, tỉnh ta hiện có 2 thương binh đang được điều trị, điều dưỡng, nuôi dưỡng là thương binh hạng  Bùi Văn Hóa, quê ở xã Yên Trị và thương binh  Đinh Tiến Dũng, quê ở xã Ngọc Lương (Yên Thủy).

 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh đã tặng quà Tết cho Trung tâm và suất quà cho 2 thương binh tỉnh ta. Đồng chí đã chúc mừng những thành tích mà TT đã đạt được, đồng thời bày tỏ sự cảm kích trước những hy sinh thầm lặng mà CB, nhân viên trong việc chăm sóc điều dưỡng thương, bệnh binh. Đồng chí chúc Trung tâm và các đồng chí thương, bệnh binh đang điều dưỡng tại đây có một mùa xuân có nhiều sức khoẻ, niềm vui.

 

Nhân dịp này, huyện Yên Thuỷ, LĐLĐ tỉnh, Sở LĐ-TB&XH đã có các phần quà tặng các đối tượng chính sách tại TT.

 

 

 

                                                                               Bùi Huy

 

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục