Đồng chí Hoàng Thanh Mịch, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị cùng đi tri ân, tặng quà Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Xa Thị Vân.

Đồng chí Hoàng Thanh Mịch, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị cùng đi tri ân, tặng quà Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Xa Thị Vân.

(HBĐT) - Ngày 9/2, đồng chí Hoàng Thanh Mịch, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh và lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH, Sở GD-ĐT và Công ty Thủy điện Hòa Bình đã thăm, chúc Tết, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Xa Thị Vân ở xóm Mó La, xã Tu Lý (huyện Đà Bắc).

 

Tại nhà mẹ Xa Thị Vân, Đoàn đã ân cần thăm hỏi, động viên tinh thần, mong Mẹ sống vui, sống khỏe, luôn là tấm gương cho các thế hệ con cháu noi theo. Đoàn cũng bày tỏ lòng tri ân trước những cống hiến, hy sinh to lớn của mẹ Xa Thị Vân có 2 con là liệt sỹ trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hoàng Thanh Mịch đã trân trọng gửi tặng quà Tết của Chủ tịch nước, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tới mẹ Xa Thị Vân.

 

Nhân dịp này, MTTQ tỉnh thông qua UBND huyện Đà Bắc gửi tặng 40 suất quà, mỗi suất trị giá 300.00 đồng của Ngân hàng ĐT-PT tỉnh tới những hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. 

 

 

* Ngày 8/2, Công đoàn và Đoàn thanh niên NHCSXH tỉnh tặng quà cho 20 hộ nghèo 2 xã Pù Bin và Noong Luông, huyện Mai Châu. Đây là 2 xã ĐBKK mà NHCSXH được phân công giúp đỡ. Mỗi phần quà là 1 chiếc chăn ấm và 10 kg gạo. Tổng giá trị khoảng 15 triệu đồng. Giá trị về vật chất tuy không nhiều nhưng có ý nghĩa động viên tinh thần người nghèo vươn lên trong cuộc sống.

 

    

Lãnh đạo NHCSXH tỉnh tặng quà cho các hộ nghèo xã Pù Bin, Mai Châu.

 

Những năm qua hoạt động của NHCSXH tỉnh không nhằm mục đích lợi nhuận mà phục vụ các đối tượng là hộ nghèo và các hộ chính sách có vốn phát triển sản xuất nhằm giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội. Bên cạnh đó, thường xuyên quan tâm các hoạt động từ thiện nhân đạo, nhằm chia sẻ những khó khăn với bà con, giúp các hộ nghèo, hộ chính sách có hoàn cảnh khó khăn đón Tết đầm ấm vui tươi. 

 

 

* Chi đoàn thanh niên BHXH tỉnh phối hợp với trường Tiểu học Hạ Đình (quận Thanh Xuân – TP Hà Nội) đã tổ chức đến thăm và tặng quà cho học sinh xã Đồng Ruộng - huyện Đà Bắc. Đây là chương trình tình nguyện với chủ đề “Thanh niên chung tay góp sức vì ngày mai tươi sáng” được 2 chi đoàn thường xuyên phối hợp.

    

Lãnh đạo BHXH tỉnh trao quà cặp, ba lô cho học sinh xã Đồng Ruộng (Đà Bắc).

 

Đồng Ruộng là xã đặc biệt khó khăn của huyện Đà Bắc. Xã có 70% hộ gia đình nghèo, hầu hết học sinh đều là con em của gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Trong dịp này, chi đoàn BHXH tỉnh đã trao nhiều phần quà, bao gồm 175 cặp, ba lô; 70 bộ quần áo mới, 1 chiếc ti vi; nhiều sách vở và quần áo đã qua sử dụng… Chi đoàn Tiểu học Hạ Đình đã trao nhiều suất quà, gồm: quần áo, sách vở, báo tạp chí, đồ chơi.

 

 

* Sáng 9/2, Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Hoà Bình tổ chức trao 30 suất quà Tết và quần áo cho các đối tượng hộ nghèo trên địa bàn xã Tân Minh (Đà Bắc). Mỗi suất quà Tết trị giá 200.000 đồng.

 

    

Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Hoà Bình trao quà cho các hộ nghèo xã Tân Minh (Đà Bắc).

 

Trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Hoà Bình đã tổ chức trao tặng trên 60 suất quà cho đối tượng hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn. Trong đó có 30 suất quà cho hộ nghèo xã Tân Minh; 20 suất quà cho CNVC-LĐ nghèo ở thành phố Hoà Bình; 15 suất cho cựu TNXP Trường Sơn. Nhân dịp Tết Nguyên đán, từ nguồn thu xổ số, Công ty đã trao nhà đa năng cho trường mầm non xã Bảo Hiệu (Yên Thuỷ) với tổng trị giá trên 3 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty hỗ trợ cho các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn đơn vị đóng chân để tặng quà Tết cho các đối tượng hộ nghèo, gia đình chính sách.

 

 

* Trong 2 ngày 7 – 8/2, CLB Kết nối trái tim (Hà Nội) phối hợp với Sở LĐ, TB & XH đã tổ chức chương trình “Bánh chưng ấm lòng xuân về” tại xã Cuối Hạ - Kim Bôi.

 

Trong dịp này, CLB đã tặng trên 500 suất quà Tết (gồm bánh chưng, đường, dầu ăn, nước mắm, mỳ chính, gia vị, bánh kẹo, khăn mặt, màn tuyn…), mỗi suất trị giá 250.000 đồng cho các hộ nghèo của xã; Tặng 10 suất quà đặc biệt cho hộ nghèo khó khăn nhất trong xã (ngoài phần quà như trên, mỗi hộ sẽ được tặng thêm 1 chiếc chăn ấm, quần áo…) trị giá mỗi phần quà là 1.500.000 đồng; Tặng 2 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó tiêu biểu, trị giá gần 30.000.000 đồng/suất; Trao tặng 20 suất quà cho học sinh nghèo, mỗi suất 750.000 đồng. Ngoài ra, CLB đã tổ chức được các hoạt động như khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho người dân (cấp phát thuốc được gần 30.000.000 đồng) và tổ chức các trò chơi dân gian, liên hoan văn nghệ mừng xuân, đốt lửa trại vào tối 7/2.

 

    

              Đại diện CLB trao quà cho hộ nghèo của xã Cuối Hạ.

 

Tổng giá trị quà trao đợt này là 250.000.000 đồng. Chương trình “Bánh chưng ấm lòng xuân về” của CLB được tổ chức hàng năm và luân phiên tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

 

 

 

* Ngày 9/2, Ủy ban MTTQ huyện Lạc Sơn đã tổ chức lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết cho 5 hộ nghèo, khó khăn về nhà ở được hỗ trợ từ nguồn quỹ Ngày Vì người nghèo.

 

Theo đó, các hộ trong diện được hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết gồm: ông Bùi Văn Dểnh ở xóm Mới, bà Bùi Thị Nịt ở xóm Đổn, ông Bùi Văn Hổn ở xóm Ấm, bà Bùi Thị Lọn ở xóm Tre, ông Bùi Văn Nịnh ở xóm Nang thuộc địa bàn xã Văn Nghĩa. Cùng với mức hỗ trợ 30 triệu đồng/nhà, các hộ hưởng lợi còn được các đoàn thể, cộng đồng thôn, xóm giúp đỡ bằng nguyên vật liệu, tiền, ngày công. Trị giá mỗi nhà đại đoàn kết từ 50 – 80 triệu đồng.

 

    

Ủy ban MTTQ huyện Lạc Sơn trao nhà Đại đoàn kết cho hộ ông Bùi Văn Dểnh, xóm Mới, xã Văn Nghĩa.

Cũng trong dịp này, bằng nguồn quà Tết do Ban Trị sự Hội Phật giáo tỉnh tặng, Ủy ban MTTQ huyện đã tổ chức trao 100 suất quà cho hộ nghèo 2 xã Miền Đồi và Mỹ Thành, mỗi suất trị giá 300.000 đồng, trong đó trao cho xã Mỹ Thành 50 suất, xã Miền Đồi 50 suất.

 

 

 

                                                                             Nhóm PV

 

 

 

 

Các tin khác


Ngăn chặn dịch sởi lây lan vì đã có 42 ca mắc và nghi mắc

Cả nước đã ghi nhận rải rác 42 trường hợp mắc bệnh sởi và sốt phát ban nghi sởi tại 13 tỉnh, thành phố.

Triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm 

Sáng 18/3, Sở Y tế tổ chức hội nghị triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm (BKLN) năm 2024. Tham dự hội nghị có đại diện các sở, ngành; lãnh đạo UBND, cán bộ phụ trách công tác y tế các huyện, thành phố.

Ra quân vận động người dân tham gia bảo hiển xã hội, bảo hiểm y tế

Ngày 16/3, hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2024, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức lễ phát động ra quân chương trình "Tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam xung kích, tiên phong trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế” (BHXH, BHYT). Chương trình được kết nối trực tuyến đến điểm cầu tất cả các bưu điện tỉnh, thành phố, trung tâm toàn mạng lưới Bưu điện Việt Nam.

Huyện Tân Lạc quan tâm thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em

Những năm qua, công tác tiêm chủng mở rộng ở huyện Tân Lạc đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việc triển khai và thực hiện tốt chương trình tiêm chủng mở rộng đã góp phần thanh toán bệnh bại liệt; loại trừ được uốn ván sơ sinh; giảm đáng kể tỷ lệ mắc các bệnh bạch hầu, ho gà; giảm tỷ lệ nhiễm vi rút viêm gan B ở trẻ dưới 5 tuổi, khống chế và tiến tới loại trừ bệnh sởi; mở rộng diện bao phủ các vắc xin viêm não Nhật Bản, tả và thương hàn ở địa phương.

Cách phân biệt trẻ ho gà với ho thông thường

Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện nhiều trẻ bị ho gà, có trẻ mắc bệnh khi mới 5 tuần tuổi. Trẻ ho gà có biểu hiện như thế nào? Cách phát hiện sớm ho gà, phân biệt ho gà và ho thông thường ra sao?

Báo động tình trạng trẻ hóa bệnh nhân suy thận mạn

Nếu như trước đây, tại Việt Nam, bệnh suy thận chỉ xuất hiện ở nhóm người 60 tuổi, thì hiện nay, tỷ lệ người trẻ trong độ tuổi từ 18 - 30 tuổi mắc bệnh thận đang ngày càng gia tăng, chiếm từ 20 - 30%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục