(HBĐT) - Sau khi tái lập tỉnh tháng 10/1991 thì tháng 1/1992 UBND tỉnh đã có quyết định thành lập Trung tâm bảo trợ xã hội, trực thuộc Sở LĐ -TB&XH tỉnh. Hơn 10 năm trước, khi còn là Trưởng Ban Văn hoá - xã hội - dân tộc của HĐND tỉnh, tôi đã có dịp về thăm và tặng quà cho Trung tâm. Lần này, tôi trở lại Trung tâm với tư cách là người cầm bút. Được biết cuối năm 2013, Trung tâm đã được UBND tỉnh bổ xung chức năng, nhiệm vụ và đổi tên thành Trung tâm công tác xã hội.

 

Trong khuôn viên 16 ha, cơ sở vật chất của Trung tâm đã được mở mang, nâng cấp khang trang to đẹp hơn trước nhiều. Các khu hành chính, bếp ăn, nhà trẻ, mẫu giáo, các khu dành riêng cho các đối tượng như: người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, người khuyết tật (tâm thầnt, tiểu năng trí tuệ…), trẻ em mồ côi đặc biệt khó khăn, nhà tang lễ cho người quá cố. Một bên là quốc lộ 6 ngày đêm rì rầm người xe xuôi ngược, một bên là con Ngòi Móng quanh co. Dòng thời gian và dòng đời ồn ã, hào phóng là vậy còn đối với 125  con người thiếu may mắn đã tìm gặp ngôi nhà chung này. Hơn 60 cán bộ, công chức Trung tâm thay thế những người thân của họ chăm sóc, nuôi dưỡng, ăn ở, học tập.

 

Tiếp tôi, Giám đốc Đỗ Văn Chiến đã khái quát những nét chung về quá trình ra đời, phát triển và hoạt động của Trung tâm. Giám đốc Chiến cho biết: Đó là thời khắc giao mùa, bởi các đối tượng ở đây rất nhạy cảm với sự đổi thay của thời tiết. Nhìn vào các định mức chi tiêu có phần khiêm tốn dành cho ăn, mặc, thuốc chữa bệnh, trợ cấp theo học của các cháu học phổ thông bên ngoài trung tâm thì chủ và khách có phần băn khoăn, ái ngại. Song nếu nhìn vào tổng thể về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, công chức ở đây dành cho số đối tượng được chăm sóc, nhất là đối với một địa phương còn nhiều hạn hẹp về nguồn thu ngân sách mới thấy hết sự quan tâm của các cấp, ngành trong tỉnh.

           

Hướng dẫn tôi tham quan các khu chức năng thuộc các đối tượng được chăm sóc ở trung tâm là anh Đinh Văn Nhật, Trưởng phòng tư vấn và chăm sóc đối tượng. Hơn 20 năm qua, anh thường xuyên tiếp xúc với các đối tượng. Anh cho biết: Cực nhất là những lần đưa các đối tượng được chăm sóc đi viện đúng vào dịp lễ, tết, phải mang khẩu phần ăn của bệnh nhân từ Trung tâm theo. Trong công tác ai cũng muốn tìm cho mình một  vị trí công việc trang trọng, đối tượng công việc có hàm lượng chất xám cao nhưng nếu không có hơn 60 người ngày đêm lăn lộn ở đây thì hơn 100 con người kia ai lo? Tôi nói với anh Nhật “ Các cô, chú, các cháu ở Trung tâm thực sự là cha mẹ cho các đối tượng đang được chăm sóc ở đây, từ các cháu  mới lọt lòng đến các cụ gần trăm tuổi !” Có hai cô gái người Đức: Mar-le-ne và Hen -ni, là hai tình nguyện viên đang làm việc cho  Trung tâm. Các cô vừa tốt nghiệp phổ thông, tình nguyện sang làm việc ở đây một năm sau đó mới về nước thi vào đại học. Mọi chi phí ăn ở, đi lại hai cô đều tự túc. Chắc hẳn họ đã tìm thấy nguồn vui của công việc có tính nhân ái và nhân văn nơi này chăng nên vừa mới gặp họ đang vui vẻ nhặt rau, nấu bếp, sau đó lại ngồi bên các đói tượng được chăm sóc?

 

Tiếp xúc với các đối tượng được chăm sóc ở đây mới thấy hết tính phức tạp của công việc và đồng cảm với những người đang công tác ở Trung tâm. Ông Bùi Văn Mảng 57 tuổi, dân tộc Mường quê ở xã Lạc Lương, Yên Thuỷ, tỉnh Hoà Bình. ông đi bộ đội, tham gia cánh quân tình nguyện giúp nhân dân Campuchia giải phóng đất nước, bị địch bắt giam, vợ con đã được nhận giấy báo tử và hưởng chế độ gia đình liệt sĩ 10 năm. Ngày ông trốn trại, lần tìm được về quê hương, người vợ đã đi lấy người khác, đứa con chết bệnh, em gái đưa ông vào đây và không thấy thăm lại. Có lẽ vì gia cảnh như thế đã làm ông trở thành người tâm thần, không kiểm soát được hành vi của mình. Bà Hoàng Thị Vân 93 tuổi, dân tộc Kinh, quê ở huyện Tiền Hải (Thái Bình). Ba chị em gái theo nhau lên kiếm sống nơi vùng Suối Rút, sau đó là thị trấn Mai Châu. Lấy chồng 10 năm, không có con nên chồng đi lấy người khác. Sống độc thân đến khi tuổi cao sức yếu được đưa vào Trung tâm chăm sóc! Đó là hai trong số hơn 100 người thiếu may mắn ở Trung tâm này.

 

Hơn 100 con người là hơn 100 số phận khác nhau. Lãnh đạo Trung tâm đã biết gắn kết hoạt động ở đây với cuộc sống bên ngoài tạo nên một không gian mở, làm cho các đối tượng luôn có cảm giác như đang được sinh sống trong một gia đình.

           

Tạm biệt Trung tâm, trên đường về, tôi bỗng nhận ra: Con người dù rơi vào hoàn cảnh thiếu may mắn nhất vẫn có những cơ sở với những con người đầy lòng nhân ái giang tay nâng đỡ và dường như mùa đông năm nay ấm áp hơn nhiều, thấp thoáng ngoài xa nơi đầu non, cuối bãi, một mùa xuân mới đang về.

 

 

 

 

                                                 Tùy bút của: Đinh Đăng Lượng

 

 

 

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục