Sở LĐ, TB&XH triển khai mô hình “Xây dựng sửa đổi quy ước, hương ước đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới”  tại xã Sủ Ngòi (TPHB).

Sở LĐ, TB&XH triển khai mô hình “Xây dựng sửa đổi quy ước, hương ước đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới” tại xã Sủ Ngòi (TPHB).

(HBĐT) - Vừa qua, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn tổ chức các hoạt động xây dựng mô hình điểm “Xây dựng sửa đổi quy ước, hương ước đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới”. Đưa các chủ trương, chính sách về bình đẳng giới vào trong hương ước, quy ước của thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố. Từ đó, giúp người dân có nhận thức đúng về bình đẳng giới và thực hiện các hành vi có chuẩn mực, văn hóa tại cộng đồng.

 

Để triển khai thí điểm mô hình “Xây dựng sửa đổi quy ước, hương ước đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới” Sở LĐ,TB&XH đã lựa chọn triển khai tại 5 xã, phường của thành phố gồm: phường Đồng Tiến, Chăm Mát, Thái Bình, xã Dân Chủ và Sủ Ngòi. Việc thí điểm thực hiện mô hình phải đảm bảo tính đại diện, khả thi và có khả năng nhân rộng. Trong thực hiện cần chủ động, sáng tạo, không cầu toàn; phát huy sáng kiến thực tiễn của cộng đồng, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị tại địa phương, nhất là vai trò của cấp ủy đảng, Mặt trận tổ quốc, Văn hóa xã hội, Tư pháp. Trong đó, một số nội dung về bình đẳng giới cần lồng ghép khi xây dựng hương ước, quy ước như: Nam, nữ bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình; Nam, nữ không bị phân biệt đối xử về giới; Biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới không bị coi là phân biệt đối xử về giới; Chính sách bảo vệ và hỗ trợ người mẹ không bị coi là phân biệt đối xử về giới; Bảo đảm lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng và thực thi pháp luật; Thực hiện bình đẳng giới là trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân. Các vấn đề bình đẳng giới trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, lao động, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, y tế, văn hoá, thông tin, thể dục thể thao và gia đình được quan tâm chú trọng đưa vào hương qước, quy ước của thôn, xóm, khu dân cư.

Trên cơ các văn bản hướng dẫn, các xã triển khai mô hình thực hiện điều tra, khảo sát hương ước, quy ước của các xóm; tiến hành họp xóm phổ biến chính sách bình đẳng giới và thảo luận đưa các nguyên tắc về bình đẳng giới vào hương ước, quy ước của xóm; hoàn thiện hương ước, quy ước mới đảm bảo các nội dung bình đẳng giới, trình UBND huyện ký quyết định sửa đổi, bổ sung hương ước theo quy trình; họp dân phổ biến, thông qua hương ước, quy ước mới. In ấn hương ước, quy ước mới. Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, Ban chỉ đạo có xây dựng kế hoạch hoạt động của mô hình, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên trong Ban chỉ đạo. Chỉ đạo các xóm, làng lồng ghép nguyên tắc bình đẳng giới trong quy ước, hương ước của xóm nhằm tạo thành nề nếp trong cộng đồng về thực hiện bình đẳng giới. Tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện việc lồng ghép nguyên tắc bình đẳng giới trong hương ước, quy ước. Xử lý các vấn đề phát sinh ở cơ sở, điều chỉnh các hoạt động phù hợp với sự thay đổi của tình hình.

 

Thực hiện mô hình xây dựng, sửa đổi quy ước, hương ước đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới nhằm nâng cao nhận thức và thúc đẩy sự thay đổi hành vi thực hiện bình đẳng giới, từng bước thu hẹp khoảng cách giới, nâng cao vị thế của phụ nữ trong một số lĩnh vực còn bất bình đẳng giới hoặc có nguy cơ bất bình đẳng giới cao; "đảm bảo bình đẳng giới trong đời sống gia đình, từng bước xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”. Góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu, kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh.

 

 

 

                                                                              Hồng Ngọc

 

Các tin khác


Ngăn chặn dịch sởi lây lan vì đã có 42 ca mắc và nghi mắc

Cả nước đã ghi nhận rải rác 42 trường hợp mắc bệnh sởi và sốt phát ban nghi sởi tại 13 tỉnh, thành phố.

Triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm 

Sáng 18/3, Sở Y tế tổ chức hội nghị triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm (BKLN) năm 2024. Tham dự hội nghị có đại diện các sở, ngành; lãnh đạo UBND, cán bộ phụ trách công tác y tế các huyện, thành phố.

Ra quân vận động người dân tham gia bảo hiển xã hội, bảo hiểm y tế

Ngày 16/3, hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2024, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức lễ phát động ra quân chương trình "Tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam xung kích, tiên phong trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế” (BHXH, BHYT). Chương trình được kết nối trực tuyến đến điểm cầu tất cả các bưu điện tỉnh, thành phố, trung tâm toàn mạng lưới Bưu điện Việt Nam.

Huyện Tân Lạc quan tâm thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em

Những năm qua, công tác tiêm chủng mở rộng ở huyện Tân Lạc đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việc triển khai và thực hiện tốt chương trình tiêm chủng mở rộng đã góp phần thanh toán bệnh bại liệt; loại trừ được uốn ván sơ sinh; giảm đáng kể tỷ lệ mắc các bệnh bạch hầu, ho gà; giảm tỷ lệ nhiễm vi rút viêm gan B ở trẻ dưới 5 tuổi, khống chế và tiến tới loại trừ bệnh sởi; mở rộng diện bao phủ các vắc xin viêm não Nhật Bản, tả và thương hàn ở địa phương.

Cách phân biệt trẻ ho gà với ho thông thường

Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện nhiều trẻ bị ho gà, có trẻ mắc bệnh khi mới 5 tuần tuổi. Trẻ ho gà có biểu hiện như thế nào? Cách phát hiện sớm ho gà, phân biệt ho gà và ho thông thường ra sao?

Báo động tình trạng trẻ hóa bệnh nhân suy thận mạn

Nếu như trước đây, tại Việt Nam, bệnh suy thận chỉ xuất hiện ở nhóm người 60 tuổi, thì hiện nay, tỷ lệ người trẻ trong độ tuổi từ 18 - 30 tuổi mắc bệnh thận đang ngày càng gia tăng, chiếm từ 20 - 30%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục