Diễu hành hưởng tuyên truyền công tác phòng, chống bệnh dại trên các tuyến đường thuộc địa bàn Thành phố.

Diễu hành hưởng tuyên truyền công tác phòng, chống bệnh dại trên các tuyến đường thuộc địa bàn Thành phố.

(HBĐT) - Nhằm chủ động phòng chống bệnh dại và hợp tác cùng nhau hướng tới loại trừ bệnh dại khỏi khu vực vào năm 2020, sáng ngày 25/9/2015, Sở Y tế phối hợp với Trung tâm Y tế Dự Phòng và Trung tâm Truyền thông GDSK tỉnh đã tổ chức lễ mít tinh, diễu hành hưởng ứng ngày Thế giới phòng chống bệnh dại (28/09). Với thông điệp năm nay: "Hãy cùng nhau chấm dứt bệnh dại bằng cách tiêm vắc xin phòng dại cho chó".

 

Trong những năm gần đây, tình hình bệnh dại tại tỉnh diễn biến phức tạp, tập trung ở các huyện có người tử vong do bệnh dại và có dịch bệnh lưu hành; số người bị chó, mèo cắn điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cao. Nguyên nhân khiến bệnh dại vẫn lưu hành và còn tiềm ẩn nguồn truyền bệnh nguy hiểm từ đàn súc vật nuôi sang người. Bên cạnh đó, nhận biết của người dân về nguồn truyền nhiễm, đường truyền nhiễm và thực hành các biện pháp phòng bệnh dại còn thấp; tồn tại nhiều những nhận biết sai lầm dẫn đến không thực hành và thực hành không đúng, không đầy đủ nên vẫn còn những cái chết thương tâm do bệnh dại gây ra.

 

Theo số liệu giám sát của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, từ năm 2004 đến tháng 8/2015, Hòa Bình đã có 18 ngươi chết do bệnh dại và 7.557 người bị súc vật nghi dại cắn đã được tiêm phòng vắc xin dại. Trong đó, giai đoạn từ năm 2010 đến nay toàn tỉnh có 17 trường hợp tử vong do bệnh dại gây ra, riêng năm 2013 có đến 8 trường hợp tử vong, đứng thứ 4 các tỉnh miền Bắc có số tử vong do bệnh dại.

 

Trước thực trạng đó, ngành Y tế Hòa Bình tập trung tư vấn, tuyên truyền kiến thức trong phòng chống bệnh dại đến người dân, tăng cường năng lực của các điểm tiêm chủng để đáp ứng nhu cầu của người dân khi bị phơi nhiễm đến tiêm và điều trị dự phòng bệnh dại. Phối hợp chặt chẽ với ngành thú y trong việc giám sát, kiểm soát nguy cơ lây bệnh từ động vật sang người, quản lý đàn vật nuôi, tiêm phòng bệnh dại cho chó… nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất tỷ lệ mắc và tử vong về bệnh dại trên người.

 

Sau lễ mít tinh các lực lượng tham dự đã tham gia diễu hành, tuyên truyền công tác phòng, chống bệnh dại trên các tuyến đường thuộc địa bàn Thành phố.

 

 

                                                                    Hồng Dung

                                                 Trung tâm Truyền thông GDSK

 

 

Các tin khác


Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục