T.Ư Hội LHPN, Hội LHPN tỉnh và huyện Mai Châu phối hợp tổ chức truyền thông phòng - chống TNXH thu hút đông đảo hội viên phụ nữ và người dân tham gia.

T.Ư Hội LHPN, Hội LHPN tỉnh và huyện Mai Châu phối hợp tổ chức truyền thông phòng - chống TNXH thu hút đông đảo hội viên phụ nữ và người dân tham gia.

(HBĐT) - Mai Châu là địa phương có người nhiễm HIV cao thứ 2 của tỉnh với 283 người nhiễm HIV (hiện có 115 người sống), 18/23 xã, thị trấn có người nhiễm HIV. Chính vì vậy, trong những năm qua, công tác phòng - chống HIV/AIDS luôn được huyện chú trọng với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực.

 

Một trong những đoàn thể tiêu biểu thực hiện hiệu quả, tích cực công tác này là Hội PN các cấp trong huyện. Nhằm trang bị cho chị em những kiến thức cơ bản về HIV, kỹ năng truyền thông phòng - chống HIV/ AIDS và tệ nạn ma tuý, mại dâm, thời gian qua, Hội PN huyện Mai Châu đã xây dựng nhiều chương trình hoạt động có ý nghĩa thiết thực về phòng - chống HIV/AIDS và TNXH tại các xã, thị trấn, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia. Hàng năm, Hội PN huyện đã bám sát chương trình hành động của tỉnh để xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với điều kiện của từng xã, đơn vị. Đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền phòng - chống HIV/AIDS và phòng - chống tệ nạn ma tuý, mại dâm. Điều đáng ghi nhận là các cấp Hội PN trên địa bàn huyện đã thực hiện tốt việc lồng ghép tuyên truyền phòng - chống HIV/AIDS trong những buổi sinh hoạt chi hội và các CLB phụ nữ. Hội còn thường xuyên phối hợp với cơ quan chức năng tập huấn cung cấp kiến thức cơ bản về HIV, đường lây truyền, biện pháp phòng - chống cho cán bộ, hội viên.  

Ngoài ra, các hội, đoàn thể như: Nông dân, CCB và Đoàn thanh niên... thường xuyên phối hợp,  lồng ghép tuyên truyền phòng - chống HIV trong các buổi họp;   tích cực vận động phụ nữ mang thai, phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, nhất là nhóm phụ nữ có nguy cơ lây nhiễm HIV cao tham gia xét nghiệm HIV tự nguyện; cung cấp cho chị em những thông tin cần thiết về chương trình dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con. Bên cạnh đó, các hội, đoàn thể các cấp chú trọng tổ chức các hoạt động sinh hoạt VH-VN lồng ghép nội dung tuyên truyền phòng - chống HIV/ AIDS, phòng - chống ma tuý, mại dâm...  Ngoài ra, các hội, đoàn thể thực hiện nhiều hoạt động tình nghĩa như: thăm hỏi, động viên, giúp đỡ về vật chất và tinh thần cho hội viên, con em của hội viên bị nhiễm HIV; vận động người nhiễm HIV, bệnh nhân AIDS tham gia vào các hoạt động xã hội...  

Đặc biệt, trong tháng 8/2015, huyện nhận được sự quan tâm của Sở Y tế, sự giúp đỡ của Dự án VAAC  - US.CDC thành lập phòng khám ngoại trú cho bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS. Sau khi thành lập, phòng khám đã tư vấn, khám, phát hiện bệnh, cấp thuốc điều trị nhiễm trùng cơ hội cho người nhiễm HIV/AIDS. Đến nay, phòng khám đang điều trị cho gần 100 người nhiễm HIV; giúp người nhiễm HIV /AIDS được sống khỏe mạnh và tích cực. Với những dịch vụ miễn phí về chăm sóc, hỗ trợ cho người nhiễm HIV /AIDS, phòng khám ngoại trú đã giúp những người nhiễm HIV /AIDS hồi phục sức khỏe, tái hoà nhập cộng đồng, ổn định tinh thần, có niềm tin và nghị lực sống để vượt qua số phận, tiếp tục sống vui, sống khỏe, sống có ích mỗi ngày. Nhiều bệnh nhân sau khi được điều trị tại phòng khám đã tình nguyện tham gia các hoạt động xã hội và vận động mọi người tích cực tham gia phòng, chống HIV /AIDS…   

Những hoạt động tích cực của các hội, đoàn thể, sự chung tay vào cuộc của cả cộng đồng đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện có hiệu quả công tác phòng - chống TNXH, phòng - chống HIV/AIDS trên địa bàn huyện.

 

                                                                                          H.D

 

 

Các tin khác


Ngăn chặn dịch sởi lây lan vì đã có 42 ca mắc và nghi mắc

Cả nước đã ghi nhận rải rác 42 trường hợp mắc bệnh sởi và sốt phát ban nghi sởi tại 13 tỉnh, thành phố.

Triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm 

Sáng 18/3, Sở Y tế tổ chức hội nghị triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm (BKLN) năm 2024. Tham dự hội nghị có đại diện các sở, ngành; lãnh đạo UBND, cán bộ phụ trách công tác y tế các huyện, thành phố.

Ra quân vận động người dân tham gia bảo hiển xã hội, bảo hiểm y tế

Ngày 16/3, hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2024, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức lễ phát động ra quân chương trình "Tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam xung kích, tiên phong trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế” (BHXH, BHYT). Chương trình được kết nối trực tuyến đến điểm cầu tất cả các bưu điện tỉnh, thành phố, trung tâm toàn mạng lưới Bưu điện Việt Nam.

Huyện Tân Lạc quan tâm thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em

Những năm qua, công tác tiêm chủng mở rộng ở huyện Tân Lạc đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việc triển khai và thực hiện tốt chương trình tiêm chủng mở rộng đã góp phần thanh toán bệnh bại liệt; loại trừ được uốn ván sơ sinh; giảm đáng kể tỷ lệ mắc các bệnh bạch hầu, ho gà; giảm tỷ lệ nhiễm vi rút viêm gan B ở trẻ dưới 5 tuổi, khống chế và tiến tới loại trừ bệnh sởi; mở rộng diện bao phủ các vắc xin viêm não Nhật Bản, tả và thương hàn ở địa phương.

Cách phân biệt trẻ ho gà với ho thông thường

Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện nhiều trẻ bị ho gà, có trẻ mắc bệnh khi mới 5 tuần tuổi. Trẻ ho gà có biểu hiện như thế nào? Cách phát hiện sớm ho gà, phân biệt ho gà và ho thông thường ra sao?

Báo động tình trạng trẻ hóa bệnh nhân suy thận mạn

Nếu như trước đây, tại Việt Nam, bệnh suy thận chỉ xuất hiện ở nhóm người 60 tuổi, thì hiện nay, tỷ lệ người trẻ trong độ tuổi từ 18 - 30 tuổi mắc bệnh thận đang ngày càng gia tăng, chiếm từ 20 - 30%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục