ĐV-TN huyện Kỳ Sơn tham gia làm đường tại xóm Dối, xã Dân Hạ  thiết thực hưởng ứng chương trình tình nguyện mùa đông.

ĐV-TN huyện Kỳ Sơn tham gia làm đường tại xóm Dối, xã Dân Hạ thiết thực hưởng ứng chương trình tình nguyện mùa đông.

(HBĐT) - “Khi cái lạnh của mùa đông tràn về, đâu đó vẫn còn những người thiếu áo ấm, những em bé môi tím tái, run rẩy trong lớp học... Để xua tan giá lạnh khắc nghiệt, đem lại một mùa đông ấm áp hơn cho những hoàn cảnh kém may mắn trong xã hội, chương trình “Tình nguyện mùa đông” sau nhiều năm triển khai trên địa bàn tỉnh vẫn luôn nhận được sự đồng hàng của hàng nghìn tổ chức, cá nhân thiện nguyện. Với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, chương trình tình nguyện mùa đông 2015, xuân tình nguyện 2016 hứa hẹn sẽ có thêm thật nhiều việc làm ý nghĩa hướng về vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn trong toàn tỉnh” - Chị Đặng Quỳnh Trang, Trưởng Ban đoàn kết, tập hợp thanh niên Tỉnh Đoàn khẳng định.

 

Được phát động lần đầu tiên vào năm 2009, chương trình “Tình nguyện mùa đông” được xem là phong trào mang đậm dấu ấn của thanh niên Việt Nam. Qua nhiều năm, chương trình đã được thanh niên hưởng ứng tham gia bằng những hành động tình nguyện thiết thực, qua đó đã kết nối những tấm lòng nhân ái đến các vùng, miền còn nhiều khó khăn. Trong chương trình tình nguyện mùa đông 2014 và xuân tình nguyện 2015, các cấp Hội LHTN toàn tỉnh đã xây dựng 2 nhà nhân ái, khăn quàng đỏ cho gia đình thiếu nhi, ĐV-TN có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức 56 buổi tuyên truyền hướng dẫn nhân dân cách phòng, chống rét cho lúa, hoa màu, gia súc, gia cầm, đặc biệt là các biện pháp bảo vệ cây, con giống vụ đông với hơn 500 ĐV-TN tham gia; làm mới hàng chục km đường GTNT; trao hàng trăm suất quà là quần áo, chăn ấm, giày dép... cho gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp khám, cấp thuốc miễn phí cho gần 3.000 người; tổ chức 7 ngày hội hiến máu tình nguyện, qua đó thu về 1.050 đơn vị máu; gói 10.000 bánh chưng tặng các gia đình chính sách, khó khăn đón Tết; trồng trên 30.000 cây xanh hưởng ứng Tết trồng cây. Trong toàn chiến dịch đã huy động hàng nghìn ngày công lao động của thanh niên tham gia làm đường giao thông, giúp đỡ gia đình chính sách...

 

Với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, chương trình tình nguyện mùa đông 2015, xuân tình nguyện 2016 được các cơ sở Hội trong toàn tỉnh triển khai từ tháng 10/2015 kéo dài đến hết tháng 2/2016. Chị Đặng Quỳnh Trang cho biết thêm: Thông qua các chương trình: Đông ấm cho em, Đồng hành cùng nông dân, Vì sức khỏe cộng đồng sẽ tổ chức quyên góp chăn ấm, quần áo ấm, lương thực, thực phẩm, đồ dùng cá nhân, dụng cụ học tập hỗ trợ trẻ em, học sinh nghèo tại các địa bàn khó khăn; vận động nguồn lực xây dựng nhà bán trú cho em, trường đẹp cho em; tổ chức các đội hình tình nguyện có chuyên môn tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân cách chống rét cho lúa, hoa màu, gia súc, gia cầm, bảo vệ cây trồng, con giống vụ đông - xuân; khám, chữa bệnh cho trẻ em, người dân có hoàn cảnh khó khăn, tư vấn dinh dưỡng cho phụ huynh học sinh các trường mầm non, tiểu học... Đặc biệt, đa dạng hóa hơn nữa các hoạt động xuân tình nguyện nhằm hỗ trợ, chăm lo Tết cho thanh-thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và người nghèo trong toàn tỉnh. Thông qua các hoạt động khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái của tuổi trẻ, nỗ lực hành động vì một mùa đông ấm cho đồng bào khó khăn.

 

                                                                                            H.Y

 

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục