Thừa ủy quyền, lãnh đạo Hội CTĐ tỉnh trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2015.

Thừa ủy quyền, lãnh đạo Hội CTĐ tỉnh trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2015.

(HBĐT) - Ngày 26/1, Hội CTĐ tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào chữ thập đỏ năm 2015, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

 

Năm 2015, hoạt động của Hội CTĐ các cấp trong tỉnh có nhiều đổi mới. lựa chọn nội dung, chỉ đạo tập trung trọng tâm, trong điểm trong công tác nhân đạo, đáp ứng được nhu cầu thực tiễn của nhân dân, nhất là các đối tượng dễ tổn thương trong xã hội được trợ giúp vươn lên trong cuộc sống. Góp phần thiết thực vào giải quyết chính sách an sinh xã hội của địa phương.

 

Trong năm, tổng giá trị các hoạt động nhân đạo từ thiện của Hội đạt gần 16,5 tỷ đồng. Trong đó, công tác xã hội đạ hơn 14 tỷ đồng thông qua việc thăm hỏi, tặng quà 12.915 hội viên và hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, học sinh nghèo với trị giá hơn 532 triệu đồng; hỗ trợ 1.051 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn qua phong trào “mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” với trị giá hơn 1 tỷ đồng; vận động hơn 755 triệu đồng tặng 2.055 suất quà cho nạn nhân chất độc da cam; trao tặng hơn 15 nghìn suất quà cho các đối tượng trong dịp lễ, tết.

 

Thực hiện phong trào hiến máu tình nguyện, các cấp hội CTĐ trong tỉnh đã tổ chức 9 đợt thu gom máu tại thành phố Hòa Bình và các huyện thu hơn 5 nghìn đơn vị máu, trị giá hơn 692 triệu đồng. Tổng trị giá công tác chăm sóc sức khỏe và hiến máu tình nguyện đạt hơn 1,7 tỷ đồng.

 

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2016, các cấp hội CTĐ tỉnh tập trung thực hiện tốt phong trào “ mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; “tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam”; nhân rộng các mô hình bếp ăn tình thương, bữa ăn tình thương, mô hình trợ giúp nạn nhân chất độc da cam hòa nhập cộng đồng và mô hình tạo việc làm cho người khuyết tật. Xây dựng kế haochj tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện năm 2016 và phát triển các CLB hiến máu tại các cấp hội; tổ chức tôn vinh khen thưởng cá nhân, gia đình và tập thể có thành tích hiến máu và vận động hiến máu.

 

Nhân dịp này, Trung ương Hội CTĐ Việt Nam trao bằng khen cho 39 tập thể và 52 cá nhân; Ban vận động hiến máu tỉnh trao giấy khen cho 68 tập thể và 64 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện.

 

                                                                                   

                                                                                    P.V

 

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục