Cuộc sống mới đã bắt đầu trên vùng đất tái định cư Rổng (xã Hiền Lương - Đà Bắc).

Cuộc sống mới đã bắt đầu trên vùng đất tái định cư Rổng (xã Hiền Lương - Đà Bắc).

(HBĐT) - Đến khu tái định cư xóm Rồng, xã Hiền Lương (Đà Bắc) vào những ngày đầu xuân 2016, chúng tôi thật sự ngỡ ngàng trước sự đổi thay của vùng đất mà cách đây gần 10 năm còn hoang sơ với nóc nhà thưa thớt...

 

Vượt qua gần 10 km, chúng tôi có mặt tại khu tái định cư xóm Rồng. Con đường mới được mở đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong xóm. Bên đường là hệ thống lưới điện đã được xây dựng hoàn chỉnh. Những ngôi nhà mái bằng, nhà ngói mọc san sát.

 

Đồng chí Lê Xuân Thủy, Bí thư chi bộ xóm Rồng cho biết: Xóm hiện có 52 hộ với 182 nhân khẩu, tổng diện tích 53 ha. Lúc mới chuyển về, người dân gặp nhiều khó khăn do phong tục tập quán, cách sống khác nhau. Nhưng sau một thời gian mọi người coi nhau như anh em, chung tay, chung sức vượt qua mọi khó khăn từng bước ổn định cuộc sống.

 

Với 53 ha đất bưa bãi là điều kiện thuận lợi cho các hộ dân xóm Rồng đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi. Trong đó có nhiều gia đình mạnh dạn đầu tư chăn nuôi trâu, bò, dê, lợn bản địa mang lại hiệu quả kinh tế cao. Theo đó, tính đến nay, toàn xóm có 80% hộ được dùng nước sạch, 100% hộ dân có đài, tivi; 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường, 95% hộ có xe máy.

 

Bên cạnh đó, với mục tiêu nhanh chóng giúp người dân ổn định cuộc sống trước mắt cũng như lâu dài, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, huyện thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng cuộc sống mới ở xóm Rồng. Đến nay, xóm Rồng đã được đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn đồng bộ như: trường học, nhà văn hóa, trạm y tế.

 

Hệ thống chính trị của xóm cũng từng bước được quan tâm, củng cố. Từ khi mới chuyển về, xóm Rồng chỉ có 2 đảng viên, tới nay đã phát triển lên 5 đảng viên, thành lập chi bộ Đảng. Hàng tháng, chi bộ sinh hoạt đều đặn. Thông qua đó đã tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước tới các hộ dân. Đồng chí Lê Xuân Thuỷ, Bí thư chi bộ xóm cho biết thêm: Cũng nhờ có sự lãnh đạo của chi bộ nên người dân trong xóm luôn đoàn kết, phát huy tốt tinh thần tương trợ trong phát triển kinh tế, xây dựng quy ước, hương ước thôn, xóm. Các đảng viên trong chi bộ phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu trong thực hiện các phong trào thi đua phát triển kinh tế. Đồng thời, tích cực tham gia giúp đỡ các gia đình, nhất là các hộ có hoàn cảnh khó khăn trong xóm tìm hướng phát triển sản xuất, xác định các loại cây trồng, vật nuôi phù hợp để từng bước nâng cao đời sống vật chất, thu nhập. Theo đó, với mức thu nhập bình quân đạt 12 triệu đồng/người/năm đã khẳng định được những bước đi vững chắc và sự phát triển ổn định của một vùng quê mới.

 

 

                               Mạnh Cường

                                (Đài Đà Bắc)

 

 

 

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục