Hưởng ứng phong trào “Nhà sạch - vườn đẹp - môi trường trong lành - ngõ xóm văn minh”, ĐV-TN xã Tử Nê (Tân Lạc) đóng góp ngày công xây dựng nhà vệ sinh đạt chuẩn.

Hưởng ứng phong trào “Nhà sạch - vườn đẹp - môi trường trong lành - ngõ xóm văn minh”, ĐV-TN xã Tử Nê (Tân Lạc) đóng góp ngày công xây dựng nhà vệ sinh đạt chuẩn.

(HBĐT) - Khi thực hiện chương trình xây dựng NTM, huyện Tân Lạc gặp không ít khó khăn do xuất phát điểm thấp, nhận thức về chương trình còn nhiều hạn chế, nhất là trong tiêu chí môi trường còn nhiều tồn tại như: chuồng trại chăn nuôi nhiều nơi chưa hợp vệ sinh; đường làng, ngõ xóm, cảnh quan từng hộ chưa sạch đẹp; nhiều đường làng, ngõ xóm còn lầy lội vào mùa mưa, hệ thống tiêu thoát nước thải ở KDC chưa hoàn thiện; môi trường nông thôn còn bị ô nhiễm.

 

Hưởng ứng phong trào “Nhà sạch - vườn đẹp - môi trường trong lành - ngõ xóm văn minh”, trong 5 năm qua, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các xã tổ chức tuyên truyền, vận động người dân hưởng ứng phong trào gắn với CVĐ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC. BCĐ 800 huyện triển khai cắm mốc quy hoạch kết hợp việc chỉnh trang đường làng, ngõ xóm theo hướng văn minh. Phối hợp với Hội phụ nữ huyện triển khai mô hình “gia đình 5 không 3 sạch” lấy phụ nữ là hạt nhân nòng cốt trong thực hiện chương trình. Tổ chức 10 lớp tập huấn về thực hiện mô hình “5 không, 3 sạch”, 10 lớp về Luật Bảo vệ môi trường, 5 đêm truyền thông về chủ đề môi trường gắn với nội dung phong trào tại các điểm cụm xã thu hút đông đảo người dân tham gia. Triển khai, nhân rộng các mô hình “3 chuồng, 4 hố” tại các xã vùng cao; xây dựng 231 tổ phụ nữ tự quản theo mô hình đường phụ nữ tự quản; xây dựng 3 công trình bãi rác, 5 công trình nước sinh hoạt, 18 mô hình hố rác tự hủy tại gia đình, 13 mô hình nhà tiêu hợp vệ sinh phục vụ người dân nông thôn gắn với tiêu chí số 17. Ngoài ra, Hội phụ nữ huyện còn vận động Hội phụ nữ các xã thành lập tổ phụ nữ tự quản theo Chương trình “3 sạch”,  kết quả đã có 239 xóm, khu phố được thành lập, góp phần tích cực vào công tác môi trường ở các xã. Các xã đã đưa phong trào “Nhà sạch - vườn đẹp - môi trường trong lành - ngõ xóm văn minh” trở thành một quy định trong xây dựng thôn, xóm. Thành lập trên 100 mô hình xóm an ninh tự quản tại các xã, xây dựng mô hình gia đình không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; mô hình không có người thân vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội; mô hình không có bạo lực gia đình gắn với tiêu chí số 19. Qua đánh giá, đến nay, toàn huyện có 95% hộ dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, 100% chất thải rắn được xử lý, 90% chất thải rắn đô thị được thu gom, 100% cơ sở sản xuất không gây ô nhiễm nghiêm trọng. Tỷ lệ độ che phủ rừng đạt 51%. Có 5/23 xã cơ bản đạt tiêu chí về môi trường gồm: Tử Nê, Mãn Đức, Địch Giáo, Phong Phú, Phú Cường.  

Đồng chí Bùi Văn Nhỏ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Lạc cho biết: Để phong trào xây dựng NTM đi vào chiều sâu, hầu hết các xã trên địa bàn huyện Tân Lạc đều lựa chọn 1 xóm tập trung chỉ đạo điểm để làm mô hình nhân ra toàn xã. Sau 5 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM, với sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, sự đồng thuận của người dân, đến nay, toàn huyện đã có 3 xã đạt 19 tiêu chí, 19 xã đạt từ 6-14 tiêu chí, còn 1 xã dưới 6 tiêu chí, bình quân đạt 10,09 tiêu chí/xã. Thời gian tới, BCĐ 800 huyện tiếp tục vận động nhân dân chỉnh trang nhà cửa, đường làng, ngõ xóm theo hướng văn minh, hiện đại. Bảo tồn những giá trị văn hoá, bản sắc dân tộc.  

                                                                           Hải Linh

 

 

Các tin khác


Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân về phòng, chống bệnh dại

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2023 cả nước có 82 người chết vì bệnh dại tại 30 tỉnh, thành phố; 674.888 người bị động vật cắn đã phải điều trị dự phòng bệnh dại, tăng 45% so với năm 2022 (trong đó 80% trường hợp là do chó, 18% do mèo, còn lại do các loại động vật khác như khỉ, chuột, dơi).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục