Vừa triển khai chiến dịch tiêm phòng bệnh dại trên đàn chó, Trạm thú y thành phố Hòa Bình vừa cấp giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự cho chủ nuôi chó.

Vừa triển khai chiến dịch tiêm phòng bệnh dại trên đàn chó, Trạm thú y thành phố Hòa Bình vừa cấp giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự cho chủ nuôi chó.

(HBĐT) - Từ trung tuần tháng 3, cả 11 huyện, thành phố đã triển khai chiến dịch tiêm vắcxin phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo. Chúng tôi cùng đoàn cán bộ của Chi cục Chăn nuôi và Thú y thực hiện giám sát công tác tiêm phòng tại huyện Đà Bắc, một trong những địa phương nhiều năm có tỷ lệ tiêm vắcxin phòng bệnh dại đạt thấp. Đồng chí Vũ Đình Nam, Trưởng trạm Chăn nuôi và Thú y huyện cho biết: Tỷ lệ tiêm phòng dại trên đàn chó hàng năm chỉ đạt dưới 30%. Từ đầu năm đến nay đã có một số trường hợp chó phát dại cắn người và gia súc. Qua đó nhận thức của chính quyền cơ sở và người dân đã có chuyển biến. Huyện phấn đấu chiến dịch tiêm vắcxin phòng bệnh dại năm nay sẽ đạt khoảng trên 40%.

 

Tháng chiến dịch cũng là thời điểm cơ quan chuyên môn về chăn nuôi và thú y tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát tiêm vắcxin phòng dại cho đàn chó. Một trong những nội dung giám sát tại các huyện là làm việc với chính quyền cơ sở đề nghị triển khai, phối hợp chặt chẽ hơn để chiến dịch tiêm phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo đạt kết quả cao. Theo đồng chí Trần Tiến Trường, Chi cục phó Chi cục Chăn nuôi và Thú y, những năm gần đây, bên cạnh các địa phương làm tốt công tác tiêm vắcxin phòng bệnh dại (tỷ lệ tiêm phòng dại đạt trên 90% tổng đàn chó, mèo) như Kim Bôi, Tân Lạc, Lạc Sơn vẫn còn không ít địa phương có tỷ lệ tiêm phòng đạt thấp như Mai Châu, Đà Bắc... Thông qua kiểm tra, giám sát giúp đôn đốc, chỉ đạo tốt hơn, nhất là tại các địa phương làm chưa tốt công tác tiêm phòng bệnh dại.

 

Những con số tử vong về bệnh dại toàn tỉnh qua các năm rất đáng lưu tâm, năm 2013 có 9 ca, năm 2014 có 6 ca, năm 2015 có 3 ca. 3 tháng đầu năm nay có thêm 1 ca tử vong được ghi nhận theo báo cáo của hệ thống y tế dự phòng. Tất cả các trường hợp tử vong đều có bệnh sử bị chó dại cắn và không đến cơ sở y tế để tiêm vắcxin phòng dại. Cũng theo đồng chí Chi cục phó Chi cục Chăn nuôi và Thú y, đối với bệnh dại, giải pháp phòng, chống dịch bệnh hữu hiệu nhất là tiêm vắcxin phòng dại cho đàn chó bởi phòng cho động vật thực chất là chủ động phòng - chống bệnh dại cho người. Với nhiều nỗ lực từ công tác tuyên truyền, khuyến cáo, những năm qua, các chủ hộ nuôi chó đã có nhận thức đầy đủ hơn về tiêm phòng dại cho chó, mèo. Tuy nhiên vẫn còn một bộ phận người dân cần vận động, nhắc nhở chấp hành Pháp lệnh Thú y.

 

Tổng đàn chó toàn tỉnh hiện có trên 131.000 con. Cùng với việc tổ chức chiến dịch tiêm vắcxin phòng bệnh dại trên đàn chó định kỳ hàng năm trước khi bước vào mùa dễ phát bệnh dại, các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức cho toàn dân về tiêm phòng bệnh dại trên đàn chó chính là thực hiện Nghị định số 05/2007/NĐ - CP của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 05, ngày 28/3/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phòng - chống bệnh dại ở động vật. Theo đó, tất cả chó, mèo nuôi bắt buộc phải tiêm phòng bệnh dại để tạo miễn dịch. Chủ vật nuôi được cấp giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Chiến dịch tiêm vắcxin phòng bệnh dại trên đàn chó sẽ diễn ra đến hết tháng 4 với quyết tâm 70% tổng đàn chó toàn tỉnh được tiêm vắcxin phòng bệnh dại, tăng khoảng 6% so với chiến dịch  năm 2015. Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh đã tiêm phòng bệnh dại cho trên 60.000 con chó, mèo. Các huyện thực hiện tiêm phòng bệnh dại tốt là Lạc Sơn đã tiêm cho 20.000 con, đạt 90%, Tân Lạc 70.000 con, đạt 60%...

 

                                                                                     

 

 

                                                                                    Bùi Minh

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục