Đồng chí Bùi Căn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao học bổng của Quỹ Bảo trợ trẻ em cấp tỉnh cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Bùi Căn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao học bổng của Quỹ Bảo trợ trẻ em cấp tỉnh cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

(HBĐT) - Ngày 30/5, thành phố Hòa Bình tổ chức lễ phát động tháng “Hành động vì trẻ em” năm 2016 với chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em”. Dự lễ phát động có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, công ty, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

 

Trong những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể thành phố đã có nhiều giải pháp tích cực trong công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em. Nhiều phong trào vì trẻ em đã được tổ chức triển khai và thực hiện ở các xã, phường, thị trấn thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia. Nhờ đó, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đã đạt được kết quả đáng ghi nhận, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi xuống còn 10%, trên địa bàn thành phố có 100% trẻ em đúng tuổi vào lớp 1; 100% trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được chăm sóc, hỗ trợ… Tại lễ phát động, lãnh đạo UBND thành phố đã chỉ đạo các xã, phường, thị trấn trên địa bàn triển khai các hoạt động theo công văn hướng dẫn của sở LĐ, TB & XH.

 

Cũng tại buổi lễ, Quỹ Bảo trợ trẻ em cấp tỉnh đã trao tặng 1 thùng quà và 5 xe đạp, 10 suất học bổng (trị giá 500.000 đồng/suất) cho học sinh nghèo vượt khó. Cùng với đó, các sở, ban, ngành và đơn vị doanh nghiệp đã trao nhiều phần quà có giá trị cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh tiêu biểu trên địa bàn. Cụ thể, Công an tỉnh đã tặng 10 suất (trị giá 500.000 đồng/suất), Sở Giao thông Vận tải tặng 20 suất (trị giá 300.000 đồng/suất); Công ty TNHH AP Plaza, Công ty TNHH Thanh Chắt, Công ty Cổ phần Thương mại Định Nhuân, Công ty TNHH một thành viên Hà Tâm, Công ty TNHH Đức Nhanh đã tặng 40 suất học bổng và 1 thùng quà cho trẻ em trên địa bàn vui tết thiếu nhi 1/6.

 

Đồng chí Bùi Căn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em toàn tỉnh nói chung và của thành phố Hòa Bình nói riêng. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em vẫn còn gặp phải khó khăn, tồn tại. Chính vì vậy, thông qua tháng hành động vì trẻ em với chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em”, đồng chí yêu cầu các sở, ban, ngành và xã hội tiếp tục quan tâm, chăm lo đến thế hệ trẻ, giảm tối đa các nguy cơ về tai nạn thương tích, nhất là vào dịp nghỉ hè.

 

                                          

 

                                                     H.N

 

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục