(HBĐT) - Ngày 24/7, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị tập huấn chuyên sâu Luật tố tụng hành chính 2015. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo UB MTTQ tỉnh, ủy viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện thành phố; thẩm phán TAND, kiểm sát viên Viện KSND tỉnh; chánh án TAND, Viện trưởng Viện KSND các huyện, thành phố.


Luật tố tụng hành chính được kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 25/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2016. Luật gồm 23 chương, 372 điều, có nhiều thay đổi cơ bản so với Luật tố tụng hành chính năm 2010, trong đó sửa đổi, bổ sung 198 điều, giữ nguyên 63 điều, bổ sung mới 111 điều.


Toàn cảnh hội nghị

Đại biểu dự hội nghị đã nghe các báo cáo viên Toà án nhân dân tối cao giới thiệu về những điểm mới, quan trọng của Luật tố tụng hành chính 2015; trao đổi những kỹ năng chính và phương pháp đối thoại, tranh tụng trong quá trình giải quyết vụ án hành chính, những vấn đề từ thực tế một số vụ án hành chính tại tỉnh; đồng thời giải đáp các ý kiến, vướng mắc liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ.

Luật tố tụng hành chính là một trong những đạo luật quan trọng về tố tụng, trực tiếp liên quan đến tổ chức và hoạt động của TAND, Viện KSND nhằm bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Với nhiều điểm mới quan trọng, hội nghị tập huấn chuyên sâu về luật giúp cho cho đội ngũ làm công tác pháp chế, thanh tra, giải quyết KN-TC tại các Sở, ban, ngành và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức liên quan hiểu đúng tinh thần pháp luật, nắm bắt những quy định của luật để thực thi đúng trình tự, thủ tục trong giải quyết vụ án hành chính.

                                Hà Thu

Các tin khác


Thiếu tá Bùi Văn Hải - Trưởng Ban Quân khí giỏi cấp toàn quân

Những kinh nghiệm, kiến thức thực tế tích lũy trong quá trình công tác được Thiếu tá Bùi Văn Hải, Trưởng Ban Quân khí, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ CHQS) tỉnh mang đến hội thi Trưởng Ban Quân khí giỏi toàn quân năm 2023 đã giúp anh đoạt giải nhì tại hội thi.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tại huyện Lạc Sơn và Đà Bắc

Trong 2 ngày 6 - 7/3, đoàn kiểm tra của Bộ CHQS tỉnh do đại tá Đinh Đình Trường, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tại huyện Đà Bắc và Lạc Sơn.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Từ ngày 4 - 6/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho các cơ quan, đơn vị. Đại tá Đinh Đình Trường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo luyện tập.

Huyện Yên Thủy ra quân huấn luyện năm 2024

Ngày 1/3, Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Thủy tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên – Tiến lên giành 3 nhất”.

Ra quân huấn luyện và phát động thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”

Ngày 1/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”. Dự lễ có các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh...

Những người lính quân hàm xanh trên đất Mường Thàng

Cho dù mỗi người một quê, thế nhưng trong suốt chiều dài lịch sử 65 năm (1959 - 2024) đứng chân trên địa bàn huyện Cao Phong, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) công tác tại Kho kỹ thuật tổng hợp 102 (gọi là Kho 102), Cục Kỹ thuật Bộ đội Biên phòng đều coi mình là những người con của vùng đất Mường Thàng. Từ đây họ không ngừng vun đắp, phát huy truyền thống đoàn kết quân - dân bằng những việc làm thiết thực với tình cảm sẻ chia, gắn bó.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục