(HBĐT) - Tháng 3/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 28, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2013/NĐ-CP trong việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi phát, dán, treo quảng cáo không đúng quy định. Nghị định có hiệu lực từ ngày 5/5/2017 nhưng đến nay, sau hơn 2 tháng (theo quan sát của người dân) quy định này vẫn chưa được thực thi ở TP Hòa Bình.

Một cột điện trên đường Lê Lợi, phường Phương Lâm, TP Hòa Bình được dán chằng chịt các loại tờ rơi quảng cáo. ảnh chụp ngày 10/7/2017.

 

Buổi sáng đẹp trời, vắng vẻ, đang rảo bước trên đường An Dương Vương (đoạn phía trước các Ban xây dựng Đảng tỉnh) tôi giật mình vì có chiếc xe Jeep mui trần được sơn vẽ loang lổ, người lái cũng vận đồ "hầm hố” giảm tốc tấp vào lề đường. Trong tích tắc, người lái xe tung ra một nắm "truyền đơn” rồi thắng ga chạy tiếp. Trấn tĩnh lại, tôi nhặt một trong số tờ "truyền đơn” đó để đọc. Té ra, đây là một tờ rơi quảng cáo được in trên nửa trang giấy A4, nội dung ghi: Minh Đất Lộc Phát tuyển dụng nhanh nhân viên nữ phục vụ (đấm lưng, tẩm quất, mát xa, phục vụ phòng karaoke, 1 đầu bếp có kinh nghiệm 3-5 năm) … "Trách nhiệm công việc tốt có thưởng”- Hết giờ làm tạo điều kiện cho gặp bạn bè… Điện thoại liên hệ 0933.64…

Thực tế, ở nơi phố thị, nhất là những gia đình có nhà ở mặt đường, hàng ngày luôn được tiếp nhận một cách miễn cưỡng những loại tờ rơi quảng cáo này. Thi thoảng dừng xe ở các nút giao thông (chờ đèn đỏ) lại bị làm phiền bởi các em nhân viên chân dài, nhanh nhẹn nhét cho cả tệp quảng cáo: "khai trương cửa hàng”, "giảm giá sản phẩm”, "chuyển địa điểm”… ở nút giao thông này, xe mô tô, xe đạp có người ngồi phía sau có thể cầm theo, còn phần lớn người đang điều khiển phương tiện thì hất tay bỏ lại. Vậy là giấy bay lả tả gây mất mỹ quan cả đoạn đường.

Chị Hải, công nhân Công ty môi trường đô thị Hòa Bình giãi bày: Thật khổ cho chúng tôi khi hàng ngày phải xử lý những tờ rác quảng cáo này. Bởi khi trời nắng thì gió bay tung tả khắp nơi. Mưa xuống thì giấy bết vào mặt đường, ấy là chưa kể đến việc người ta dán quảng cáo vào mọi nơi có thể (gốc cây, cột điện, tường bê tông…). Không làm sạch thì chúng tôi bị khiển trách mà vơ được hết tất cả đống giấy đó thì… Đó là thực trạng chung của các đô thị và TP Hòa Bình không phải là ngoại lệ.

Để khắc phục tình trạng phát tờ rơi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 28/2017/NĐ-CP quy định cụ thể: Các hành vi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội như phát tờ rơi, treo, đặt, dán, vẽ quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng... sẽ bị xử phạt. Người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được quảng cáo theo hình thức này cũng bị phạt. Cụ thể: Phạt từ 1-2 triệu đồng đối với người treo, đặt, dán, vẽ quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng.

Liên quan đến vi phạm quy định về quảng cáo làm ảnh hưởng mỹ quan, trật tự giao thông, xã hội và trên phương tiện giao thông, hành vi phát tờ rơi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt từ 200.000 - 500.000 đồng. Phạt từ 2-5 triệu đồng đối với một trong các hành vi: quảng cáo tại mặt trước, mặt sau và trên nóc của một phương tiện giao thông; quảng cáo vượt quá diện tích mỗi mặt được phép quảng cáo của một phương tiện giao thông theo quy định. Người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được quảng cáo trên tờ rơi làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội bị phạt từ 5 - 10 triệu đồng.

Ngoài ra, Nghị định mới cũng quy định phạt từ 15- 20 triệu đồng đối với hành vi quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định (tại Nghị định số 158/2013/NĐ-CP trước đây mức phạt là 5 - 10 triệu).

Nghị định được ban hành hơn 3 tháng và có hiệu lực thi hành hơn 2 tháng. Người dân đã đọc, biết những quy định này mong muốn các cấp, ngành hữu quan quan tâm triển khai thực hiện để bổ trợ cho tiến trình xây dựng đô thị TP Hòa Bình sạch, đẹp, văn minh.

 

                                                                                Thúy Hằng

 


Các tin khác


Thiếu tá Bùi Văn Hải - Trưởng Ban Quân khí giỏi cấp toàn quân

Những kinh nghiệm, kiến thức thực tế tích lũy trong quá trình công tác được Thiếu tá Bùi Văn Hải, Trưởng Ban Quân khí, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ CHQS) tỉnh mang đến hội thi Trưởng Ban Quân khí giỏi toàn quân năm 2023 đã giúp anh đoạt giải nhì tại hội thi.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tại huyện Lạc Sơn và Đà Bắc

Trong 2 ngày 6 - 7/3, đoàn kiểm tra của Bộ CHQS tỉnh do đại tá Đinh Đình Trường, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tại huyện Đà Bắc và Lạc Sơn.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Từ ngày 4 - 6/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho các cơ quan, đơn vị. Đại tá Đinh Đình Trường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo luyện tập.

Huyện Yên Thủy ra quân huấn luyện năm 2024

Ngày 1/3, Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Thủy tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên – Tiến lên giành 3 nhất”.

Ra quân huấn luyện và phát động thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”

Ngày 1/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”. Dự lễ có các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh...

Những người lính quân hàm xanh trên đất Mường Thàng

Cho dù mỗi người một quê, thế nhưng trong suốt chiều dài lịch sử 65 năm (1959 - 2024) đứng chân trên địa bàn huyện Cao Phong, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) công tác tại Kho kỹ thuật tổng hợp 102 (gọi là Kho 102), Cục Kỹ thuật Bộ đội Biên phòng đều coi mình là những người con của vùng đất Mường Thàng. Từ đây họ không ngừng vun đắp, phát huy truyền thống đoàn kết quân - dân bằng những việc làm thiết thực với tình cảm sẻ chia, gắn bó.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục