(HBĐT) - Không có cán bộ chuyên trách, thiếu phương tiện và cơ sở vật chất, hình thức tuyên truyền chưa đa dạng, hấp dẫn - Đó là những khó khăn của xã Đoàn Kết (Yên Thủy) trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL).


Nhiều năm gần đây, tủ sách pháp luật không còn là kênh được người dân xã Đoàn Kết (Yên Thủy) lựa chọn để tra cứu các tài liệu, kiến thức về pháp luật.

Đồng chí Bùi Văn Dậu, Chủ tịch UBND xã cho biết: Những năm qua, tình hình ANTT của xã luôn được giữ vững, xã không có điểm nóng về ANTT, không có đơn thư khiếu kiện vượt cấp. Để có được kết quả đó, việc đẩy mạnh công tác TTPBGDPL giữ vai trò hết sức quan trọng. Theo đó, hàng năm, xã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đồng bộ, nội dung tuyên truyền phù hợp với yêu cầu thực tế của địa phương. Việc tuyên truyền truyền thông qua tổ chức các hội nghị chuyên đề hoặc lồng ghép trong các hội nghị vẫn là hình thức chủ yếu. Năm 2018, xã đã tổ chức 6 hội nghị chuyên đề về tuyên truyền, phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý ở các khu dân cư, thu hút gần 500 lượt người tham gia.

Các hội, đoàn thể cũng đã tổ chức hàng chục buổi tuyên truyền lồng ghép trong các hội nghị, kịp thời tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các hội viên. Xuất phát từ tình hình thực tế với những vấn đề đang nổi cộm ở địa phương, Đoàn Kết đã tập trung tuyên truyền về Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và Gia đình, Bộ luật Dân sự, Luật Cư trú. Ngoài ra, xã duy trì hoạt động hiệu quả các tổ hòa giải ở cơ sở. Những tổ hòa giải này không chỉ đóng vai trò trong việc phát hiện, xử lý kịp thời các mâu thuẫn ở cơ sở, mà còn tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nhắc nhở người dân sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Mặc dù đóng vai trò hết sức quan trọng trong đảm bảo ANTT, nhưng theo đồng chí Bùi Văn Dậu, Chủ tịch UBND xã Đoàn Kết, công tác TTPBGDPL trên địa bàn vẫn chưa được quan tâm, đầu tư tương xứng. "Hiện nay, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật chưa có cán bộ chuyên trách mà do công chức tư pháp kiêm nhiệm nên còn những hạn chế nhất định. Hình thức tuyên truyền chưa đa dạng, vẫn chủ yếu là tuyên truyền thông qua các hội nghị nên không hấp dẫn, tạo sức hút với người dân. Để nâng cao hiệu quả tuyên truyền cần phải có các phương tiện hỗ trợ như máy chiếu, nguồn tài liệu, hình ảnh sinh động, trực quan hơn” - đồng chí Bùi Văn Dậu chia sẻ.

Cũng như thực trạng ở nhiều địa phương khác, việc xây dựng tủ sách pháp luật ở xã Đoàn Kết hiện không còn phù hợp, lại gây lãng phí. Tủ sách pháp luật của xã đặt tại điểm Bưu điện - Văn hóa xã. Theo nhân viên Bưu điện - Văn hóa xã, nhiều năm nay, hầu như không có người dân đến tra cứu các tài liệu về kiến thức pháp luật, mặc dù hàng năm, tủ sách pháp luật đều được bổ sung thêm các đầu sách mới. Bởi, với sự phát triển của công nghệ, viễn thông, người dân có thể tra cứu dễ dàng bằng điện thoại di động.

"Mỗi năm, Đoàn Kết có hàng trăm người dân đi làm ăn xa. Điều này giúp nâng cao thu nhập cho bà con nhưng đã có những thanh niên bị lôi kéo, sa vào tai - tệ nạn xã hội. Do đó, chúng tôi xác định, cần đẩy mạnh hơn nữa công tác TTPBGDPL để nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật cho bà con. Trong đó, chú trọng công tác tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ tuyên truyền viên. Đồng thời, mong muốn cơ quan chức năng quan tâm, hỗ trợ các phương tiện để nâng cao hiệu quả công tác TTPBGDPL ở cơ sở” - đồng chí Bùi Văn Dậu, Chủ tịch UBND xã Đoàn Kết bày tỏ.

Viết Đào


Các tin khác


Thiếu tá Bùi Văn Hải - Trưởng Ban Quân khí giỏi cấp toàn quân

Những kinh nghiệm, kiến thức thực tế tích lũy trong quá trình công tác được Thiếu tá Bùi Văn Hải, Trưởng Ban Quân khí, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ CHQS) tỉnh mang đến hội thi Trưởng Ban Quân khí giỏi toàn quân năm 2023 đã giúp anh đoạt giải nhì tại hội thi.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tại huyện Lạc Sơn và Đà Bắc

Trong 2 ngày 6 - 7/3, đoàn kiểm tra của Bộ CHQS tỉnh do đại tá Đinh Đình Trường, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tại huyện Đà Bắc và Lạc Sơn.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Từ ngày 4 - 6/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho các cơ quan, đơn vị. Đại tá Đinh Đình Trường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo luyện tập.

Huyện Yên Thủy ra quân huấn luyện năm 2024

Ngày 1/3, Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Thủy tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên – Tiến lên giành 3 nhất”.

Ra quân huấn luyện và phát động thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”

Ngày 1/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”. Dự lễ có các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh...

Những người lính quân hàm xanh trên đất Mường Thàng

Cho dù mỗi người một quê, thế nhưng trong suốt chiều dài lịch sử 65 năm (1959 - 2024) đứng chân trên địa bàn huyện Cao Phong, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) công tác tại Kho kỹ thuật tổng hợp 102 (gọi là Kho 102), Cục Kỹ thuật Bộ đội Biên phòng đều coi mình là những người con của vùng đất Mường Thàng. Từ đây họ không ngừng vun đắp, phát huy truyền thống đoàn kết quân - dân bằng những việc làm thiết thực với tình cảm sẻ chia, gắn bó.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục