Cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS huyện Lương Sơn chuẩn bị vũ khí, thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng công tác huấn luyện lực lượng dân quân tại xã Liên Sơn.
Theo Thiếu tá Phan Bá Tăng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện Lương Sơn, không chỉ ở xã Liên Sơn mà tất cả các địa phương trong huyện luôn xác định công tác huấn luyện nâng cao khả năng SSCĐ, đủ sức nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ cho LLVT là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Do vậy, trong quá trình tổ chức huấn luyện hàng năm, cơ quan quân sự các cấp luôn có sự đổi mới, sáng tạo, đưa thêm nhiều nội dung vào huấn luyện nhằm không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng SSCĐ, chỉ huy xử lý các tình huống đột xuất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngay từ cơ sở.
Với phương châm tập trung xây dựng LLVT vững mạnh, có chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống, thời gian qua, cơ quan quân sự huyện Lương Sơn chú trọng xây dựng lực lượng bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, dự bị động viên ngày càng vững mạnh về tư tưởng, tổ chức, biên chế; đủ khả năng, năng lực hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Trong đó, tổ chức biên chế của lực lượng bộ đội địa phương được kiện toàn đúng quy định, có chất lượng tổng hợp; đội ngũ cán bộ được đào tạo cơ bản, thường xuyên được giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng; bảo đảm là cơ quan trung tâm hiệp đồng, tham mưu đúng, trúng về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ huyện.
Lực lượng dân quân không ngừng được kiện toàn, đảm bảo chỉ tiêu quân số theo quy định tại 146 thôn, xóm, khu dân cư ở 11/11 xã, thị trấn. Các địa phương quan tâm chăm lo, xây dựng, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng chính trị, làm tốt công tác phát triển Đảng trong lực lượng dân quân. Tỷ lệ đảng viên trong lực lượng này chiếm 14,7%, đoàn viên thanh niên chiếm gần 80%, quân nhân phục viên xuất ngũ tham gia lực lượng dân quân tại cơ sở chiếm 11,03%.
Cùng với đó, lực lượng dự bị động viên được quan tâm, củng cố theo phương châm "gần, gọn địa bàn”, đảm bảo sỹ quan quân nhân dự bị được sắp xếp vào các đơn vị đạt 100% chỉ tiêu giao. Trong đó, tỷ lệ đúng và gần đúng chuyên nghiệp quân sự đạt gần 80%. Khả năng huy động lực lượng khi có tình huống đạt 95% chỉ tiêu được giao.
Từ việc xây dựng LLVT huyện vững mạnh, khả năng SSCĐ cao đã góp phần quan trọng trong việc tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ, phòng chống khủng bố huyện Lương Sơn năm 2022. Trong cuộc diễn tập, huyện đã huy động trên 1.560 lượt người, chủ yếu là lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên tham gia. Ngoài việc thực hiện các kế hoạch, diễn tập thực binh, cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện tham gia ngày công phát quang 15km đường giao thông nông thôn; tu sửa, nạo vét 6km kênh mương nội đồng; làm mới 800m đường bê tông...
Mạnh Hùng
(HBĐT) - hát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn”, "Đền ơn - đáp nghĩa” của dân tộc, những năm qua, lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Lạc Thủy luôn quan tâm, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội (HPQĐ) bằng nhiều hoạt động thiết thực. Từ đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sỹ và các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, tăng cường tình đoàn kết quân dân, giữ vững niềm tin của Nhân dân với cấp ủy, chính quyền địa phương.