(HBĐT) - Tính đến thời điểm hiện tại, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã hoàn thành 5/10 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.


Chiến sĩ Đại đội trinh sát đặc nhiệm biểu diễn võ thuật tại Lễ ra quân huấn luyện LLVT tỉnh năm 2023. 

Nổi bật là tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh ngày càng vững chắc; thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), phối hợp với các lực lượng giữ vững ANCT- TTATXH trên địa bàn; nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng SSCĐ của LLVT tỉnh; tích cực tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới, giúp người dân phát triển kinh tế, giảm nghèo, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội... Đặc biệt, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã chỉ đạo hoàn thành quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ (DQTV) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Đây là những nội dung mới không có trong Nghị quyết Đại hội.

Nửa nhiệm kỳ qua, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần "chống dịch như chống giặc” và phương châm "3 trước”, "4 tại chỗ”; xây dựng phương án diễn tập ứng phó dịch Covid-19, trọng tâm là xác định kế hoạch tiếp nhận, vận chuyển, cách ly điều trị bệnh nhân... Phối hợp khảo sát, xây dựng kế hoạch thành lập 2 bệnh viện dã chiến cấp tỉnh, 10 bệnh viện dã chiến cấp huyện. Đồng thời tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức 3 cuộc diễn tập phòng, chống dịch Covid-19 và triển khai bệnh viện dã chiến các huyện: Lạc Thủy, Cao Phong, Lương Sơn. Đặc biệt, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với các lực lượng chức năng tích cực, chủ động phòng chống dịch từ sớm, từ xa, từ cơ sở; tổ chức tiếp nhận, cách ly 26 đợt với 2.208 người từ những quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch Covid-19 về nước cách ly tập trung và vận chuyển, bàn giao công dân sau cách ly về các địa phương đảm bảo an toàn tuyệt đối. 

Đại tá Quách Đăng Phú, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: Song song với cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19, nửa đầu nhiệm kỳ qua, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), thế trận QPTD; xây dựng KVPT ngày càng vững chắc. Tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; triển khai trên 140 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác QP-QSĐP sát với thực tiễn của địa phương, trọng tâm là tham mưu BTV Tỉnh uỷ chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc và các địa phương tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 8 khóa XI về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” bảo đảm chặt chẽ, hoàn thành chất lượng tốt. Tham mưu HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết phê chuẩn Đề án "Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho DQTV giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh”; tham mưu BTV Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 30/8/2022 của Bộ Chính trị về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo; tham mưu UBND tỉnh tổ chức sơ, tổng kết các văn bản về công tác quân sự, quốc phòng và kịp thời quyết định các nội dung liên quan đến công tác QP-QSĐP. Bộ CHQS tỉnh cũng chủ động phối hợp tham mưu Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo kết hợp chặt chẽ giữa phát triển KT-XH với củng cố, tăng cường tiềm lực QP-AN.

 Ngoài ra, Bộ CHQS tỉnh chủ trì phối hợp tham mưu Ban chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh ban hành Đề án diễn tập KVPT giai đoạn 2020-2025. Đến nay đã tổ chức diễn tập xong 5/10 huyện; diễn tập bảo đảm KVPT tỉnh cho 2/4 sở. Diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, phường, thị trấn hằng năm sát thực tế với đặc điểm của từng địa phương, an toàn tuyệt đối; đã có 87/151 xã, phường, thị trấn tổ chức diễn tập chiến đấu. Các cuộc diễn tập KVPT và chiến đấu trong KVPT luôn được gắn với xây dựng cơ sở hạ tầng và các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, góp phần củng cố thế trận trong KVPT, xây dựng nền QPTD, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh.

LLVT tỉnh cũng chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ có nhiều sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế, gắn với tạo nguồn cán bộ quân sự cho cơ sở. Tỷ lệ công dân có trình độ cao đẳng, đại học tham gia nhập ngũ năm sau cao hơn năm trước; đảng viên là thanh niên tham gia nhập ngũ 267/4.500 đồng chí, đạt 5,9%. Hằng năm, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tổ chức tập huấn cán bộ; chuẩn bị thao trường, bãi tập, tổ chức hội thi mô hình học cụ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đầu tư mua trang thiết bị, chuẩn bị giáo án, bài giảng, tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và duy trì huấn luyện sát yêu cầu, nhiệm vụ từng đơn vị, phù hợp với từng địa bàn, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Kết quả kiểm tra, đối với lực lượng thường trực trên 80% đạt khá, giỏi; lực lượng dự bị động viên, DQTV có trên 70% đạt khá, giỏi; các hội thi, hội thao được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc và hiệu quả, đạt thứ hạng cao.


Dương Liễu

Các tin khác


Phát huy vai trò “đội quân công tác” trong phổ biến, giáo dục pháp luật

Thực hiện Đề án "Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027” (Đề án 1371), Đảng ủy - Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Để đề án đi vào thực tiễn, có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo bước chuyển biến thực chất, vững chắc về nhận thức trong mọi tầng lớp nhân dân, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã huy động sự tham gia có hiệu quả của các cơ quan, tổ chức; kết hợp chặt chẽ với các chương trình, cuộc vận động có liên quan để hiện thực hóa các mục tiêu của đề án.

Thiếu tá Bùi Văn Hải - Trưởng Ban Quân khí giỏi cấp toàn quân

Những kinh nghiệm, kiến thức thực tế tích lũy trong quá trình công tác được Thiếu tá Bùi Văn Hải, Trưởng Ban Quân khí, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ CHQS) tỉnh mang đến hội thi Trưởng Ban Quân khí giỏi toàn quân năm 2023 đã giúp anh đoạt giải nhì tại hội thi.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tại huyện Lạc Sơn và Đà Bắc

Trong 2 ngày 6 - 7/3, đoàn kiểm tra của Bộ CHQS tỉnh do đại tá Đinh Đình Trường, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tại huyện Đà Bắc và Lạc Sơn.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Từ ngày 4 - 6/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho các cơ quan, đơn vị. Đại tá Đinh Đình Trường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo luyện tập.

Huyện Yên Thủy ra quân huấn luyện năm 2024

Ngày 1/3, Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Thủy tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên – Tiến lên giành 3 nhất”.

Ra quân huấn luyện và phát động thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”

Ngày 1/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”. Dự lễ có các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục