(HBĐT) - Trận phối hợp chiến đấu phục kích tiêu diệt địch tại cầu Mè, ngày 2/12/1951 của du kích xã Mông Hóa với Đại đội 16 huyện Kỳ Sơn (cũ) và Trung đoàn 66, Đại đoàn 304 là một trận đánh táo bạo, mưu trí, kết hợp khéo léo giữa lực lượng du kích, bộ đội địa phương với bộ đội chủ lực thực hành chiến đấu. Đây là chiến thắng quan trọng, tạo đà để củng cố cơ sở cách mạng, phát triển lực lượng du kích ở địa phương, góp phần to lớn vào thắng lợi trong chiến dịch Hòa Bình, làm thất bại chính sách "dùng người Việt trị người Việt”, "lấy chiến tranh nuôi chiến tranh” của thực dân Pháp cùng mưu đồ lập "Xứ Mường tự trị” của chúng.

Chiến dịch Hòa Bình ghi dấu sự thảm bại của quân Pháp

(HBĐT) - Với âm mưu giành lại thế chủ động trên chiến trường, cuối năm 1951, Pháp đã tung một lượng lớn binh lực cùng phương tiện chiến đấu vào Hòa Bình, nhằm thu hút, tiêu diệt lực lượng chủ lực của ta, nối lại hành lang Đông - Tây, khôi phục lại "tam giác sắt” Hà Nội - Sơn Tây - Hòa Bình; chặn đứng con đường vận chuyển, tiếp tế của ta lên Việt Bắc. Tuy nhiên, thực dân Pháp đã không ngờ, đây cũng là cơ hội vàng để quân ta tiêu diệt sinh lực địch, và "không có chiến dịch Hòa Bình thì sẽ không có chiến thắng ở Hồng Cúm, Him Lam, Độc Lập...” như lời Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từng khẳng định.

Trung đoàn T14 đảm bảo hậu cần cho công dân tại khu vực cách ly

(HBĐT) - Những tiếng hối thúc gấp rút trong gian bếp của Trung đoàn T14 (Bộ CHQS tỉnh) cho thấy sự khẩn trương, áp lực trong công tác hậu cần phục vụ công dân đang thực hiện cách ly tập trung tại khu vực cách ly thuộc tổ 14, phường Thịnh Lang (TP Hòa Bình). Với tinh thần trách nhiệm cao, nhiều ngày qua, cán bộ, chiến sỹ hậu cần của Trung đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đảm bảo công tác hậu cần trong sinh hoạt, ăn ở của công dân, góp phần vào nhiệm vụ chính trị "chống dịch như chống giặc”.

Xây dựng ngành Hậu cần vững mạnh toàn diện

(HBĐT) - Thực hiện phong trào thi đua "Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” giai đoạn 2015-2020, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã quán triệt, thực hiện toàn diện chỉ tiêu trên 3 nội dung chủ yếu. Qua đó, tạo bước phát triển vững chắc, là cơ sở nâng cao chất lượng, đảm bảo đời sống, sức khỏe bộ đội, đáp ứng yêu cầu công tác hậu cần cho việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng ngành Hậu cần LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện.

Huyện Đà Bắc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

(HBĐT) - Những năm qua, huyện Đà Bắc đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), thế trận an ninh nhân dân (ANND) vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương.

Bộ CHQS tỉnh có 123 sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ

(HBĐT) - Trong công tác chuẩn bị huấn luyện gắn với phong trào "Phát huy sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ”, đến nay, Hội đồng khoa học quân sự - Bộ CHQS tỉnh đã công nhận 123 sáng kiến. Trong đó, có 52 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được đưa vào áp dụng có hiệu quả trong quản lý, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật, nhất là sáng kiến "Mô hình quả khói phục vụ huấn luyện, diễn tập” tham gia dự thi cấp Bộ Quốc phòng. Nhiều sáng kiến đạt giải cao trong các cuộc thi sáng tạo kỹ thuật các cấp như: cấp Quân khu có 1 sáng kiến đạt giải A, 1 sáng kiến đạt giải C, được Bộ Tư lệnh Quân khu tặng bằng khen; 14 sáng kiến đạt giải cấp tỉnh.

Tổ chức 252 cuộc diễn tập phòng thủ ở các cấp

(HBĐT) - Trong 5 năm qua (2014 - 2019), lực lượng vũ trang tỉnh phối hợp với các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức thành công 16 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện; 5 cuộc diễn tập bảo đảm khu vực phòng thủ của các sở, ngành; trên 231 cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã. Trong đó, năm 2018, tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh được thủ trưởng cấp trên đánh giá cao.

Gần 14.900 bài tham gia cuộc thi tìm hiểu “Biển, đảo Tổ quốc và truyền thống 65 năm Hải quân Nhân dân Việt Nam anh hùng”

(HBĐT) - Hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu "Biển, đảo Tổ quốc và truyền thống và truyền thống 65 năm Hải quân Nhân dân Việt Nam Anh hùng” do Cục Chính trị Hải quân tổ chức, sau gần 1 tháng phát động (9/3 - 6/4/2020) trên địa bàn tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - cơ quan thường trực cuộc thi trên địa bàn đã nhận được 14.891 bài thi tham gia dự thi của các tập thể, cá nhân trên địa bàn.

Quân và dân xã Mỵ Hòa với chiến tích bắn máy bay Mỹ

(HBĐT) - Với thế trận chiến tranh phòng không nhân dân, từ ngày 6-14/11/1965, quân và dân xã Mỵ Hòa (Kim Bôi) tổ chức bắn máy bay Mỹ. Đây là trận chiến đấu vừa bắn máy bay vừa truy lùng mục tiêu địch, có sự tham gia của bộ đội, công an vũ trang, dân quân tự vệ cùng đông đảo Nhân dân. Lực lượng tham gia chiến đấu đã diệt 1 máy bay, thu toàn bộ tang vật, góp phần làm dày thêm chiến công của quân và dân Hòa Bình trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược.

Huyện Yên Thủy:
“Km số 0” của những đoàn quân Nam tiến

(HBĐT) - Với nhiều cựu chiến binh (CCB) đã từng bước qua cuộc kháng chiến chống Mỹ như các đồng chí: Hoàng Việt Cường, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Thiếu tướng Bùi Đình Phái, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Bùi Tuấn Hải, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ, dù nhiều năm đã trôi qua nhưng trong tâm trí, vùng đất Yên Thủy vẫn luôn là "Km số 0” của những đoàn quân Nam tiến. Bởi từ vùng đất này, những chàng trai "vai đồng, chân sắt, ý chí thép” sau tháng ngày huấn luyện tân binh đã lên đường làm nhiệm vụ chiến đấu, phục vụ chiến đấu ở khắp các chiến trường cho đến thắng lợi cuối cùng.

Bộ CHQS tỉnh công bố quyết định giải thể Trường quân sự và tổ chức lại Trung đoàn Bộ binh khung thường trực

(HBĐT)-Bộ CHQS tỉnh vừa tổ chức hội nghị công bố quyết định giải thể Trường Quân sự và tổ chức lại Trung đoàn Bộ binh khung thường trực.

Hướng tới 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020)
Nhân dân xã Tú Lý góp sức cho tiền tuyến

(HBĐT) - Trải suốt chiều dài 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, xã Tú Lý (Đà Bắc) đã có những đóng góp nổi bật về sức người, sức của cho tiền tuyến. Giai đoạn hiện nay, Tú Lý vẫn là là một trong những địa phương dẫn đầu tỉnh và huyện về số thanh niên nhập ngũ.

Hướng tới 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020)
Chiến dịch Huế - Đà Nẵng:Nghệ thuật vận dụng cách đánh sáng tạo

 Trong Chiến dịch Huế - Đà Nẵng (từ ngày 5 - 29/3/1975), trên cơ sở đánh giá đúng tình hình so sánh lực lượng địch, ta trên chiến trường; chọn hướng, đối tượng, mục tiêu tiến công trên hướng chủ yếu và các hướng quan trọng, cách đánh của hai quân khu và Quân đoàn 2 được hình thành 2 giai đoạn theo kế hoạch cơ bản ban đầu và kế hoạch thời cơ sau đó.

Ban CHQS huyện Kim Bôi:
Xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”

(HBĐT) - Được Bộ CHQS tỉnh chọn xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu” từ tháng 3/2019, với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, Ban CHQS huyện Kim Bôi đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp với tình hình đơn vị, địa phương, mang lại kết quả toàn diện.

Bộ CHQS tỉnh: Sơ kết 5 năm phong trào “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”

(HBĐT) - Bộ CHQS tỉnh vừa tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm phong trào thi đua "Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” giai đoạn 2015-2020. Dự hội nghị có lãnh đạo các cơ quan là thành viên Ban chỉ đạo phong trào thi đua Quân khu 3; Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh, các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Đảng bộ Quân sự huyện Lạc Thủy:
Tổ chức thành công đại hội điểm Khối Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025

(HBĐT) - Sáng 19/3, được sự nhất trí của BTV Đảng ủy Quân sự tỉnh và BTV Huyện ủy Lạc Thủy, Đảng bộ Quân sự huyện Lạc Thủy tổ chức phiên chính thức Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là đại hội điểm cho Khối Quân sự trong tỉnh nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm để tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ Quân sự các huyện, thành phố còn lại. Dự và chỉ đạo đại hội có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Bộ CHQS tỉnh, BTV Huyện ủy Lạc Thủy và đại diện Ban CHQS các huyện, thành phố, các phòng, ban thuộc Bộ CHQS tỉnh.

Khai giảng lớp đào tạo sĩ quan dự bị khóa IX năm 2020

(HBĐT) - Tại Trung tâm dạy nghề và Giới thiệu việc làm, Bộ CHQS tỉnh vừa phối hợp với Trường Quân sự Quân khu 3 tổ chức lễ khai giảng lớp đào tạo sĩ quan dự bị (SQDB) khóa IX năm 2020.

Bộ CHQS tỉnh: Hiệp đồng huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật năm 2020

(HBĐT) - Ngày 11/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị hiệp đồng huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị (QNDB) và phương tiện kỹ thuật (PTKT) năm 2020. Dự hội nghị có đại diện các đơn vị nhận nguồn động viên tại tỉnh, Ban CHQS các huyện, thành phố. 

Vai trò quan trọng của công tác chỉ đạo trong Chiến dịch Tây Nguyên 1975

Thực hiện quyết tâm chiến lược giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đầu năm 1975, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương quyết định mở Chiến dịch Tây Nguyên, mà hướng chiến lược chủ yếu là nam Tây Nguyên, mở đầu cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, tạo bước ngoặt quyết định, đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn.

Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước(30/4/1975-30/4/2020):
Nghệ thuật điều khiển thế trận trong trận then chốt

Thực hiện kế hoạch giải phóng miền Nam trong hai năm (1975-1976), Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương quyết định chọn Tây Nguyên làm hướng tiến công chiến lược, vì xác định đây là địa bàn có vị trí vô cùng quan trọng về chiến lược, nếu ta giải phóng được, sẽ làm rung chuyển toàn bộ chiến trường miền Nam.

Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(HBĐT) - Những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương đã quán triệt, triển khai đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), thế trận an ninh nhân dân (ANND) vững mạnh, góp phần quan trọng hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương.

Huyện Lạc Sơn: Hoàn thành bồi dưỡng kiến thức QP-AN giai đoạn 2009-2019

(HBĐT) - Giai đoạn 2009-2019, Hội đồng giáo dục QP-AN huyện Lạc Sơn đã hoàn thành công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng trên địa bàn. Cụ thể, bồi dưỡng, giáo dục cho 70 lượt đối tượng 2; 245 lượt đối tượng 3; hơn 14.000 lượt đối tượng 4; hơn 4.000 lượt đối tượng 5. Ngoài ra, huyện hoàn thành 100% chương trình giáo dục QP-AN cho học sinh, sinh viên.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát động đợt thi đua cao điểm “Đoàn kết, lập công, quyết thắng”

(HBĐT) - Vừa qua, Bộ CHQS tỉnh tổ chức quán triệt nội dung Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu 3 và phát động đợt thi đua cao điểm “Đoàn kết, lập công, quyết thắng” đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ khối cơ quan.

Bộ CHQS tỉnh triển khai thực hiện Phong trào thi đua Quyết thắng Khối thi đua LLVT 10 huyện, thành phố năm 2020

(HBĐT) - Ngày 4/3, tại Ban CHQS thành phố, Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Phong trào thi đua Quyết thắng Khối thi đua LLVT 10 huyện, thành phố năm 2020. 

Thành Phố Hòa Bình:
Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(HBĐT) - Thời gian qua, Đảng bộ Quân sự TP Hòa Bình đã quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng, Nhà nước và cấp ủy cấp trên, triển khai toàn diện và có hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương (QP-QSĐP).