Hàn Quốc vừa đánh bại cựu vô địch châu Âu, nhưng tiền đạo Việt Thắng cho rằng cơ hội để đội bóng này tiếp tục gây bất ngờ trước Argentina không có nhiều. Đội tuyển Pháp gánh chịu nhiều rủi ro trong cuộc đối đầu Mexico, còn Nigeria không dễ vượt qua Hy Lạp…
Argentina thắng, nhưng không dễ
Tôi rất ấn tượng trước tinh thần thi đấu và lối chơi chặt chẽ Hàn Quốc đã trình diễn trong chiến thắng trước Hy Lạp, đặc biệt là tầm hoạt động của tiền vệ Park Ji Sung. Hệ thống thi đấu phòng ngự - phản công được xây dựng kín kẽ đã khiến cho các đợt lên bóng của Hàn Quốc trở nên bất ngờ, khó lường hơn rất nhiều.
Sau những lần kém may mắn ở gặp Nigeria, tôi tin Messi sẽ gặp nhiều may mắn hơn trong cuộc đối đầu Hàn Quốc. Messi có thể sẽ là ngôi sao tỏa sáng giúp Argentina giành được chiến thắng để sớm giành tấm đi tiếp ở World Cup 2010.
Với cách bố trí lối chơi phòng ngự chắc chắn như Hàn Quốc, tôi nghĩ Argentina phải vượt qua rất nhiều khó khăn mới giành được chiến thắng, tỷ số trận đấu có lẽ chỉ chênh lệch 1 bàn cho Argentina. Cơ hội đi tiếp vẫn rộng mở cho Hàn Quốc, nhưng sẽ được quyết định ở lượt đấu cuối gặp Nigeria.
Nigeria gặp khó
Cùng trong cảnh trắng tay sau lượt đấu đầu tiên, cả Nigeria và Hy Lạp đều phải dồn hết sức để tìm kiếm một chiến thắng nếu không muốn sớm trở thành kẻ “ngoài lề” World Cup. Qua những gì 2 đội thể hiện ngày ra quân, Nigeria tỏ ra nhỉnh hơn Hy Lạp ở cách triển khai ý đồ tấn công.
Mexico nắm giữ nhiều ưu thế trước đội tuyển Pháp
Pháp là đội bóng dày dạn kinh nghiệm và có truyền thống hơn Mexico, nhưng ở thời điểm này đội tuyển Pháp không phải là cái tên nắm giữ được nhiều ưu thế hơn khi đối đầu với Mexico. Qua trận hòa trước Uruguay, đội bóng từng lọt vào trận Chung kết 4 năm trước đã lộ rõ rất nhiều bất ổn.
Khả năng tổ chức tấn công ở hàng tiền vệ chưa thực sự rõ ràng, phía trên đội tuyển Pháp thiếu hẳn một mũi nhọn tấn công để có thể tận dụng tối đa những cơ hội nguy hiểm tạo ra. Anelka và Henry đều chưa phải là những tiền đạo cắm thực thụ khi được sắp xếp vào đội hình thi đấu, bởi vì vì thiếu những đối tác chia sẻ áp lực như khi thi đấu ở CLB.
New Zealand quá mới với sân chơi World Cup, mới như chính cái tên của họ. Nó hơi khác so với Slovakia bởi dù sao họ có “tiền thân” là đội bóng Tiệp Khắc, một đội được trọng vọng của châu Âu chứ không phải “vô danh tiểu tốt”.
Trả lời phỏng vấn của báo Die Welt, huấn luyện viên đội tuyển Đức Joachim Loew cho rằng đội tuyển Serbia là đối thủ khó nhằn hơn Australia.
Nối tiếp thành công của Hàn Quốc, Nhật Bản trở thành đại diện tiếp theo của châu Á giành được chiến thắng ở World Cup 2010. Theo lời cựu danh thủ Văn Sỹ, thắng lợi đó không phải do may mắn, cơ hội đi tiếp đang rất thuận lợi cho 2 cái tên này…
Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đang lo ngại và có thể tiến hành một số biện pháp điều tra, tìm hiểu về việc rất nhiều khán giả bỏ không đến sân xem bóng đá mặc dù đã mua vé.
Lần đầu tiên Cameroon và Nhật Bản đối đầu nhau tại một vòng chung kết World Cup. Xét trên mọi khía cạnh, đại diện châu Phi nhiều khả năng sẽ kiếm được 3 điểm trọn vẹn trước đội bóng đến từ đất nước mặt trời mọc...
Đội tuyển Hà Lan sẽ bắt đầu hành trình chinh phục World Cup 2010 với trận ra quân gặp đội tuyển Đan Mạch vào ngày 14/6 tại sân vận động Soccer City ở thành phố Johannesburg.