Đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy thăm hỏi, chúc Tết mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Triều.

Đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy thăm hỏi, chúc Tết mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Triều.

(HBĐT) - Sáng 6/2, đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo UBMTTQ VN tỉnh, Sở LĐ – TB &XH, LĐLĐ, Văn phòng Tỉnh ủy đã đến thăm hỏi, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lạc Sơn.

Sau khi nghe lãnh đạo huyện báo cáo nhanh kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2009, mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2010 và kết quả thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch chỉ đạo trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Dần, đồng chí  Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lạc Sơn trong năm qua đã chung sức, đồng lòng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần vào thành tựu chung về phát triển KT – XH của tỉnh năm 2009. Đồng chí mong muốn, trên đà những kết quả đạt được, cấp ủy, chính quyền huyện Lạc Sơn tập trung điều hành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2010 và hoàn thành kế hoạch 5 năm 2006 – 2010. Đồng thời, phải chủ động nắm tình hình, chỉ đạo tốt việc đảm bảo đời sống nhân dân trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Nơi nào khó khăn, không có đủ điều kiện để đón Tết thì huyện cần khẩn trương hỗ trợ, nhất là việc hỗ trợ tiền cho hộ nghèo ăn Tết theo chủ trương của tỉnh phải được giải quyết kịp thời, đúng đối tượng, đưa đến tận tay người được hưởng.

 

Đồng chí nhắc nhở Huyện ủy, HĐND, UBND và các ban, ngành, đoàn thể huyện Lạc Sơn cần quan tâm đảm bảo ANTT, ATGT, ATVSTP cho nhân dân trong dịp vui xuân đón tết với phương châm phấn khởi, đoàn kết, an toàn, tiết kiệm; chuẩn bị và tổ chức tốt Tết trồng cây năm 2010. Ra Tết, huyện cần khẩn trương chỉ đạo nhân dân lao động sản xuất đảm bảo kịp thời vụ, có kế hoạch xây dựng biện pháp phòng – chống hạn hán, lũ bão; tập trung chỉ đạo xây dựng nông thôn mới và có sự chuẩn bị chu đáo về lực lượng, phát triển Đảng trong thanh niên nhập ngũ đảm bảo chất lượng cho tuyển chọn và gọi công dân lên đường nhập ngũ năm 2010.

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý: Huyện Lạc Sơn cần tập trung chỉ đạo tốt Đại hội Đảng bộ các cấp theo đúng kế hoạch của tỉnh. Nhất là quan tâm chuẩn bị tốt về nhân sự đại hội cũng như tổ chức lấy ý kiến của các ngành, các giới, lãnh đạo đã nghỉ hưu, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn nhằm xây dựng văn kiện sát với tình hình thực tế của địa phương để Đại hội được diễn ra với tinh thần phấn khởi, cởi mở, đạt hiệu quả cao nhất.

 

Trước đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác của tỉnh cùng lãnh đạo huyện Lạc Sơn đã tới thăm hỏi, động viên, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Triều và một số hộ nghèo ở xã Chí Đạo. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc mẹ Triều sức khỏe để tiếp tục giáo dục, động viên con cháu xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đồng chí cũng mong muốn các hộ nghèo nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và luôn chăm lo, tạo điều kiện cho việc học tập của con cháu để sau này có điều kiện ổn định cuộc sống.

 

                                                                  Hoàng Nga

 

Các tin khác


Chống tham nhũng, tiêu cực, củng cố niềm tin của Nhân dân

(HBĐT) - Thời gian qua, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện mạnh mẽ, kiên quyết từ Trung ương đến địa phương với quan điểm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ và không chịu sức ép của bất cứ cá nhân nào”. Chính vì vậy, không ít cán bộ từ cấp Trung ương, tỉnh, đến huyện, xã "nhúng chàm” tham nhũng, tiêu cực đã bị đưa ra ánh sáng, bị xử lý nghiêm minh và thống nhất, đồng bộ giữa xử lý kỷ luật Đảng với kỷ luật hành chính Nhà nước, đoàn thể và xử lý hình sự.

Kỳ họp thứ 28 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Thi hành kỷ luật một số tổ chức, đảng viên vi phạm

Trong các ngày 12 và 13/4/2023, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 28.

Quyết liệt ngăn chặn tham nhũng góp phần phát triển kinh tế-xã hội

Chỉ số cảm nhận tham nhũng (CPI) được Tổ chức Minh bạch quốc tế (TI) công bố hằng năm cho chúng ta một cái nhìn tổng thể về mức độ tham nhũng tương đối ở 180 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới dựa trên nhận thức về tham nhũng trong khu vực công. Chỉ số được tổng hợp dữ liệu từ 13 nguồn bên ngoài, bao gồm: Ngân hàng Thế giới, Diễn đàn Kinh tế thế giới, rủi ro tư nhân, các công ty tư vấn và các tổ chức khác. Điểm số phản ánh quan điểm của các chuyên gia và giới kinh doanh, điểm càng cao có nghĩa sẽ càng minh bạch và ít tham nhũng hơn.

Ban Bí thư kỷ luật khai trừ Đảng Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca cùng 3 cá nhân

Ban Bí thư vừa quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng các ông: Nguyễn Đồng, Trương Minh Hiến, Vũ Hữu Song, Đỗ Hữu Ca.

Thể lệ Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 – 2023

(HBĐT) - Nhằm phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy vai trò của Nhân dân và các phương tiện thông tin đại chúng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 – 2023.

Huyện Tân Lạc chủ động phòng chống tham nhũng, lãng phí

(HBĐT) - Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Tân Lạc luôn coi trọng công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí (TNLP), kịp thời phòng ngừa, xử lý hành vi vi phạm, góp phần thực hiện các mục tiêu KT-XH, củng cố lòng tin của nhân dân, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục