Cán bộ Ban CHQS huyện duy trì thường xuyên tiết kiệm ủng hộ người nghèo.
(HBĐT) - Nhìn lại kết quả sau 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" tại Ban CHQS huyện Cao Phong, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Chính trị viên đơn vị cho biết: Để việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ngày càng chất lượng, hiệu quả, đi vào chiều sâu, Đảng uỷ, Ban CHQS huyện đã xác định chủ trương, biện pháp tăng cường việc thực hiện “làm theo” gắn với các phong trào thi đua quyết thắng của LLVT huyện. Trong đó, tập trung đột phá thực hiện 3 nội dung: bồi dưỡng phát triển Đảng viên trong thanh niên chuẩn bị nhập ngũ, tăng cường và nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng, nhất là quyên góp, ủng hộ người nghèo, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Ban CHQS huyện Cao Phong đã xác định việc tập trung bồi dưỡng, phát triển Đảng viên trong thanh niên chuẩn bị nhập ngũ là việc làm có ý nghĩa thiết thực cả trước mắt và lâu dài, vừa nâng cao chất lượng chính trị trong tuyển quân, vừa tạo nguồn cán bộ cho cơ sở sau khi thanh niên hết nghĩa vụ trở về địa phương. Đơn vị đã phối hợp với các cơ quan xây dựng Đảng trong huyện tổ chức bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho thanh niên chuẩn bị nhập ngũ và tạo điều kiện cho thanh niên rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên. Do đó, từ nhiều năm nay, tỷ lệ tân binh là đảng viên của huyện Cao Phong luôn chiếm trên 17% tổng số tân binh lên đường nhập ngũ.
Ngoài ra, thực hiện lời Bác dạy về việc tự phê bình và phê bình phải như “rửa mặt hàng ngày” nên Đảng uỷ Quân sự huyện đã chỉ đạo các chi bộ “tăng cường và nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng”. Do thực hiện tốt tự phê bình và phê bình nên ý thức kỷ luật của cán bộ, đảng viên trong đơn vị đã được nâng lên, không để xảy ra trường hợp vi phạm kỷ luật. Đảng bộ Ban CHQS huyện đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu 3 năm liên tục (2010- 2012).
Bên cạnh những chuyển biến trên, việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại Ban CHQS huyện Cao Phong đặc biệt diễn ra sôi nổi, chất lượng với phong trào “Tiết kiệm quyên góp ủng hộ người nghèo, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” theo tấm gương Bác Hồ.
Trao đổi về vấn đề này, đồng chí chính trị viên Ban CHQS huyện khẳng định: “Thực hiện tinh thần tiết kiệm và “Thương người như thể thương thân”, Đảng uỷ, Ban CHQS huyện đã phát động chương trình quyên góp “1.000 bộ quần áo ủng hộ người nghèo”. Phong trào đã nhận được sự hưởng ứng của 100% cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện và các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn hưởng ứng tham gia thực hiện. Số quần áo quyên góp đã được trao tặng cho những người nghèo ở các xã vùng sâu, xa, cao, đặc biệt khó khăn của huyện. Ngoài ra, từ năm 2007, Ban CHQS huyện đã duy trì phong trào tiết kiệm xây dựng qũy “Vì người nghèo”. Số tiền quyên góp được sử dụng để mua gạo tặng hộ nghèo trong dịp giáp hạt, dịp Tết Nguyên đán hàng năm. Ngoài ra, hàng năm Ban CHQS huyện đều phát động các đợt quyên góp đặc biệt để tu sửa mộ Mẹ Việt Nam anh hùng, đóng góp “Qũy đồng đội”, đỡ đầu học sinh nghèo vượt khó học giỏi, hiện nay, đang hỗ trợ 3 cháu học sinh với số tiền 200.000 đồng/tháng để các cháu có thể yên tâm đến trường. Việc tiết kiệm quyên góp ủng hộ người nghèo đã trở thành nét đẹp văn hoá, có sức lan toả mạnh mẽ và ngày càng đi vào chiều sâu”.
Học theo tinh thần tiết kiệm của Bác, Ban CHQS huyện đã triệt để, cụ thể hoá việc “làm theo” bằng cách tiết kiệm trong sử dụng điện, nước, xăng dầu, điện thoại, kinh phí. Đơn vị đã hạn chế hội họp, liên hoan, chỉ tổ chức hội nghị khi thật cần thiết hoặc lồng ghép triển khai nhiều nội dung trong một hội nghị để hạn chế gây lãng phí. Kết quả đã tiết kiệm được hàng trăm triệu đồng, tạo thêm kinh phí để mua sắm phụ vụ công tác và sinh hoạt của bộ đội; tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác gắn bó với đơn vị. Tiêu biểu trong thực hiện phong trào tiết kiệm tại đơn vị là cán bộ, chiến sỹ ban hậu cần.
Thực tế cho thấy, kết qủa thực hiện việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã góp phần củng cố, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và phòng chống có hiệu quả âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Qua đó xây dựng LLVT huyện vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng – quân sự địa phương.
Dương Liễu