(HBĐT) - Đến nay, người dân xã Nuông Dăm (Kim Bôi) vẫn chưa hết bức xúc về hành vi vô nhân tính của Bùi Văn Lục, xóm Lầm Ngoài. Đó là vào tháng 1/2016, lợi dụng lúc cháu Quách Thị A (4 tuổi) cùng xóm sang nhà chơi và đi vệ sinh, Lục đã thực hiện hành vi xâm hại tình dục với cháu. Sự việc đau lòng trên được người nhà cháu A phát hiện và sau đó trình báo với công an. Bản án 13 năm tù là hậu quả của hành động đồi bại mà đối tượng Lục phải gánh chịu.
Trao đổi về tình trạng xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn xã, đồng chí Nguyễn Văn Chí, Phó Chủ tịch UBND bức xúc và lo ngại: Tình trạng xâm hại tình dục ở trẻ em tại xã Nuông Dăm đang có xu hướng tăng. Năm 2015, toàn xã xảy ra 1 vụ do chính bố đẻ thực hiện hành vi xâm hại tình dục với con. 9 tháng đầu năm 2016 đã xảy ra 2 vụ xâm hại tình dục ở trẻ em (chiếm 33% số vụ của toàn huyện Kim Bôi). Đó là trường hợp cháu Quách Thị A và cháu Bùi Thị B bị đối tượng Hà Công Hợp xâm hại. Các vụ xâm hại tình dục trên địa bàn xã đã được gia đình, hàng xóm phát hiện và tố giác. Qua đó, các đối tượng phạm tội đã bị xử lý và trừng trị theo quy định của pháp luật.
Qua tìm hiểu thực tế được biết, hầu hết các vụ xâm hại tình dục trẻ em ở xã Nuông Dăm xảy ra ở những trẻ em còn ít tuổi. Đối tượng thực hiện hành vi là những người có mối quan hệ khá thân thiết đối với gia đình bị hại; chủ yếu là người quen, hàng xóm mà trẻ được tiếp xúc thường xuyên. Các đối tượng này đã lợi dụng, rủ rê, lôi kéo hoặc khống chế để xâm hại tình dục trẻ.
Thực tế cho thấy một vấn đề là do đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng, nhất là các công trình xã hội, sân chơi dành cho trẻ còn thiếu. Các em không có sân chơi, phải tự chơi tại nhà hoặc sang chơi nhà hàng xóm, ngoài đồng ruộng mà không có người lớn trông coi. Đó là cơ hội cho những kẻ suy đồi về đạo đức thực hiện hành vi vô nhân tính. Các em còn non nớt, thiếu hiểu biết về giới tính, chưa có khả năng tự phòng vệ nên đã dẫn đến những vụ việc đau lòng.
Theo các bác sỹ và chuyên gia tâm lý, trẻ em bị xâm hại tình dục bị tổn thương nặng nề về cả tinh thần và thể chất. Những hậu quả đáng lo ngại này không biểu hiện rõ rệt ngay mà kéo dài âm ỉ nhiều năm sau đó. Việc bị lạm dụng tình dục có thể khiến trẻ trở nên không tin cậy ai, khó kết thân, tách biệt, sợ hãi, tự ti, cô lập bản thân với thế giới xung quanh dẫn đến trầm cảm. Nhiều người không thể có hạnh phúc bởi bị ám ảnh vì những việc bị xâm hại lúc nhỏ.
Trăn trở với thực trạng nhức nhối này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã Nuông Dăm khẳng định: Trong thời gian tới, xã đề ra và quyết tâm triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, không để tái diễn tình trạng xâm hại tình dục trẻ em. Đảng ủy, UBND xã tăng cường hơn nữa tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Tổ chức thêm nhiều diễn đàn để lắng nghe tiếng nói của trẻ, tạo điều kiện cho trẻ tự tin nói lên tâm tư, nguyện vọng, từ đó thấu hiểu và có những hành động kịp thời để bảo vệ trẻ em. Chúng tôi sẽ quan tâm nhắc nhở các gia đình, nhất là gia đình có con nhỏ cần hết sức quan tâm, quản lý con cái chặt chẽ. Đặc biệt người mẹ phải gần gũi với con để tâm sự, chia sẻ những vấn đề con gặp phải. Đồng thời, tuyên truyền, vận động nhân dân tố giác kịp thời các hành vi xâm hại tình dục trẻ em. Chúng tôi đề nghị các cơ quan pháp luật xử lý thật nghiêm đối tượng xâm hại tình dục trẻ em, đảm bảo tính nghiêm minh và răn đe.
Thu Thủy