(HBĐT) - Theo số liệu thống kê, trên địa bàn huyện Yên Thủy hiện có 1.091 đối tượng hưởng chính sách người có công. Trong đó có 1 mẹ Việt Nam anh hùng, 144 thương binh mất từ 21 - 81% sức khỏe, 5 thương bệnh binh B, 6 quân nhân xuất ngũ, 146 bệnh binh mất từ 21 đến trên 81% sức khỏe, 201 đối tượng tuất thương bệnh binh hoạt động cách mạng, 583 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, 5 đối tượng bị địch bắt tù đày.


Lực lượng vũ trang huyện Yên Thủy xây dựng tặng nhà tình nghĩa cho mẹ liệt sỹ Bùi Văn Dần (xóm Rò, xã Phú Lai)

Toàn huyện có 420 liệt sỹ. Những năm qua, công tác "Đền ơn-đáp nghĩa” luôn được cấp ủy, chính quyền huyện Yên Thủy quan tâm thực hiện, kịp thời động viên, hỗ trợ cả về vật chất và tinh thần để nâng cao chất lượng cuộc sống cho người có công cùng gia đình.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Đinh Quốc Toản, Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện cho biết: Phong trào "Đền ơn-đáp nghĩa” được huyện Yên Thủy quan tâm triển khai bằng nhiều hoạt động thiết thực. Cụ thể như năm 2017 đã huy động hơn 100 công lao động giúp đỡ người có công trong cuộc sống bằng cách tư vấn sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, giúp đỡ ngày công sửa nhà. Tổ chức khám sức khỏe cho 150 lượt đối tượng người có công, người nghèo trên địa bàn huyện; thăm hỏi, tặng 44 suất quà cho thương, bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam…

Tiêu biểu trong phong trào "Đền ơn - đáp nghĩa” là các hoạt động thiết thực của Công an huyện. Thượng tá Trần Anh Tuấn, Trưởng Công an huyện Yên Thủy cho biết: Công tác "Đền ơn - đáp nghĩa” luôn được Công an huyện quan tâm thực hiện. Riêng trong năm 2017, Công an huyện đã tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sỹ ủng hộ tiền trao 2 sổ tiết kiệm, trị giá 5 triệu đồng/sổ cho thương binh và trẻ em khuyết tật. Tổ chức khám sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho 169 đối tượng chính sách. Làm thủ tục cấp chứng minh nhân dân cho 350 người (trong đó cấp miễn phí 59 đối tượng chính sách), tặng quà cho 3 đối tượng chính sách, mỗi suất quà trị giá 2 triệu đồng…

Ngoài ra, phòng LĐ-TB&XH huyện đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể như Hội CCB huyện tặng 18 suất quà, gặp mặt 50 đại biểu người có công, tổ chức Kỷ niệm 70 năm ngày TBLS và tuyên dương khen thưởng 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích trong phong trào "Đền ơn - đáp nghĩa”. Quân và dân trong toàn huyện đã góp sức hàng nghìn ngày công giúp đỡ các gia đình chính sách, làm GTNT, tu sửa đài tượng niệm, nhà bia và mộ liệt sỹ…

Năm 2017, riêng Ban CHQS huyện đã phối hợp với Viện Y học cổ truyền bàn giao nhà tình nghĩa tặng mẹ liệt sỹ Bùi Văn Dần (xóm Rò, xã Phú Lai) trị giá 150 triệu đồng; phối hợp với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho 276 đối tượng chính sách trên địa bàn huyện. Thăm, tặng quà con thương binh, con liệt sỹ trên địa bàn huyện. Lực lượng dân quân 13 xã, thị trấn làm công tác dân vận, cải tạo vườn tạp giúp gia đình chính sách với 247 ngày công lao động…

Bên cạnh đó, huyện Yên Thủy triển khai hiệu quả việc vận động xây dựng quỹ "Đền ơn-đáp nghĩa”. Từ đầu năm đến nay, quỹ "Đền ơn - đáp nghĩa” của huyện đã vận động quyên góp được 162 triệu đồng, hỗ trợ làm mới 2 nhà, sửa chữa 1 nhà và chi cho các hoạt động tặng quà, công tác mộ liệt sỹ… Công tác "Đền ơn-đáp nghĩa” đã góp phần thiết thực chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người có công, gia đình chính sách, đồng thời giáo dục thế hệ trẻ về tình yêu nước, lòng tự hào dân tộc.


                                                             Dương Liễu

Các tin khác


Ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên 

Chiều 16/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Tỉnh Đoàn Hoà Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2024 - 2027 nhằm đẩy mạnh và phát huy vai trò của các cơ quan liên quan trong quá trình phối hợp triển khai nhiệm vụ. 

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Sơn La

Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024 tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” tại địa bàn 2 huyện Yên Thủy, Lạc Sơn đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết và có biện pháp ứng phó giảm thiểu các rủi ro cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Dự án cũng nhằm nâng cao nhận thức về Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình, từ đó nâng cao quyền năng cho phụ nữ, đặc biệt là quyền quyết định trong gia đình và quyền năng kinh tế thông qua việc sử dụng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 1/7/2024 tác động thế nào tới lương hưu?

Từ 1/7/2024, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% so với hiện nay. Cùng với đó, các cơ quan liên quan đang xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu. Dự thảo tờ trình Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Triển khai công tác lao động, người có công và xã hội quý II

Ngày 15/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2024.

Phương án phân luồng sau lệnh cấm ô tô lên Đèo Cả

Trước sự cố hầm đường sắt Bãi Gió trên đường sắt Bắc - Nam, Khu Quản lý đường bộ III đã thông báo chi tiết phương án tổ chức phân luồng cho các phương tiện giao thông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục