(HBĐT) - Những ngày tháng 7, chúng tôi có dịp về huyện Kim Bôi, hòa cùng không khí chuẩn bị cho hoạt động thắp nến tri ân, tưởng nhớ các anh hùng, liệt sỹ của tuổi trẻ trên địa bàn huyện.


Anh Bùi Văn Thắng, Bí thư Huyện Đoàn cho biết: Đúng tối 26/7, hàng trăm ĐV-TN sẽ tham gia dâng hương, hoa, thắp nến tri ân trên các phần mộ tại nghĩa trang liệt sỹ của huyện. Hiện tại, chúng tôi đang gấp rút tập luyện các tiết mục văn nghệ với chủ đề "Hát cho người nằm lại” để biểu diễn trong chương trình. Những giai điệu âm nhạc bất tử chắt chiu tình yêu thương, niềm tự hào và trên hết là sự tri ân của thế hệ hôm nay sẽ được vang lên ngay giữa không gian thiêng liêng ngập tràn xúc cảm đặc biệt của nghĩa trang liệt sĩ huyện Kim Bôi, nơi lưu giữ những anh linh của những người con anh hùng.


ĐV-TN Công an huyện Kim Bôi và CLB cán bộ trẻ tỉnh trồng cây ăn quả, cải tạo vườn tạp giúp gia đình thương binh Bùi Văn Nhỉnh, xóm Đầm Sáng, xã Thượng Bì (Kim Bôi) nhân kỷ niệm 70 ngày Thương binh, liệt sỹ.

Đã trở thành thông lệ, dịp 27/7 hàng năm, tuổi trẻ huyện Kim Bôi lại có cơ hội thể hiện sâu sắc hơn truyền thống "Uống nước nhớ nguồn”, "Đền ơn, đáp nghĩa” đối với thế hệ cha anh đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Năm nay cũng vậy trong những ngày tháng 7, hàng trăm bạn trẻ trong màu áo xanh tình nguyện đã tỏa khắp các nẻo đường, ra quân làm vệ sinh môi trường, chỉnh trang, làm đẹp các bia tưởng niệm, nghĩa trang và từng phần mộ liệt sỹ. Chi đoàn Công an huyện có nhiều hoạt động thiết thực tiếp tục chăm sóc, phụng dưỡng 3 mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn. Các cấp bộ Đoàn toàn huyện sôi nổi với hoạt động thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ ngày công lao động phụ giúp gia đình chính sách, thương, bệnh binh và gia đình có chiến sỹ hiện đang làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc làm cỏ lúa, phát cỏ vườn keo, thu hoạch ngô…

Anh Bùi Văn Thắng chia sẻ: Để thanh niên tự nguyện tham gia vào các hoạt động "Đền ơn, đáp nghĩa”, BTV Huyện Đoàn nhận định phải đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống của LLVT địa phương qua 2 cuộc kháng chiến; những khó khăn, mất mát của thương binh, sự gian khổ trong quá trình tìm kiếm, hồi hương hài cốt của thân nhân các gia đình liệt sỹ… Thực hiện chủ trương đó, mỗi năm, các cấp bộ Đoàn toàn huyện đã tổ chức hàng chục cuộc nói chuyện chuyên đề, tiếp lửa truyền thống thu hút hàng trăm lượt ĐV-TN tham gia.

Trân trọng, tri ân và khắc ghi những hy sinh to lớn đó của thế hệ đi trước, trong nhiều năm qua, lớp lớp thanh niên huyện Kim Bôi đã tích cực học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành để viết tiếp truyền thống anh dũng, kiên cường, bất khuất của cha anh. Tuổi trẻ toàn huyện luôn xung kích, tình nguyện đi đầu trên mọi mặt trận, tích cực tham gia xóa đói, giảm nghèo, tiếp cận và lĩnh hội tri thức, sở hữu khoa học công nghệ, chủ động nhận lãnh và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Huyện xuất hiện nhiều tấm gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội được các cấp, ngành tuyên dương, khen thưởng, đóng góp đáng kể cho công cuộc xây dựng, phát triển quê hương. Tri ân những hy sinh của thế hệ cha anh, trong giai đoạn 2012- 2017, ĐV-TN toàn huyện đã hỗ trợ xây 3 nhà Nhân ái cho hộ Cựu TNXP, hộ gia đình thanh niên nghèo; khám, tư vấn sức khỏe cho trên 15.000 lượt thương, bệnh binh, thân nhân các anh hùng, liệt sỹ; tặng trên 200 suất quà cho các thương, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng…

Bí thư Huyện Đoàn Kim Bôi khẳng định: Với cách làm hiệu quả, chú trọng đến việc tạo sức lan tỏa, thu hút ĐV-TN tham gia, trong nhiều năm liền, huyện Kim Bôi luôn được đánh giá là điểm sáng, đi đầu trong các hoạt động "Đền ơn, đáp nghĩa”. Đây là động lực thôi thúc mỗi người trẻ chúng tôi tiếp tục cố gắng, cố gắng hơn nữa, triển khai nhiều hoạt động tri ân người có công trên địa bàn.

 

                                                                         H.Y

Các tin khác


Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.

Công đoàn ngành Giáo dục chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động

Xác định việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (NLĐ) là nhiệm vụ then chốt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Giáo dục đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, chú trọng hướng về cơ sở. Đồng thời thực hiện đa dạng giải pháp, kịp thời chia sẻ những khó khăn giúp đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH địa phương.

Tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới

Ngày 23/4, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2023 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Đây là hoạt động trong kế hoạch triển khai thực hiện dự án "Cải thiện chất lượng cuộc sống của các cộng đồng đặc biệt khó khăn tại huyện Đà Bắc và huyện Lạc Sơn”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục