(HBĐT) - Ngày 11/8, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh Tây Bắc khắc phục hậu quả thiệt hại do mưa lũ gây ra. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Tỉnh ủy đã tham dự.

 

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh Tây Bắc bị thiệt hại do mưa lũ.

 Trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ, sạt lở đất gây ra, với tinh thần "tương thân, tương ái”, "lá lành đùm lá rách”, Công đoàn Văn phòng Tỉnh ủy đã phát động đến toàn thể đoàn viên công đoàn, bằng tình cảm và trách nhiệm của mình, mỗi người ủng hộ tối thiểu một ngày lương. Qua đó, góp phần hỗ trợ đồng bào các tỉnh Tây Bắc khắc phục hậu quả, giảm bớt khó khăn, khôi phục sản xuất, sớm ổn định cuộc sống. Toàn bộ số tiền quyên góp đợt này sẽ được Văn phòng Tỉnh ủy nhanh chóng gửi về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh để chuyển tới đồng bào các tỉnh Tây Bắc bị thiệt hại do mưa lũ.

*Cùng ngày, Ủy ban MTTQ huyện Kỳ Sơnđã tổ chức phát động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh Tây bắc bị thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Theo đó, Ủy ban MTTQ huyện Kỳ Sơn phát động toàn thể các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, can cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện Kỳ Sơn quyên góp ủng hộ, giúp đỡ nhân dân vùng lũ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Mức ủng hộ mỗi cán bộ, công chức viên chức ủng hộ một ngày lương, đối với mỗi cơ quan, đơn vị ngoài phần ủng hộ một ngày lương tùy theo điều kiện trích một phần kinh phí từ quỹ phúc lợi để ủng hộ, giúp đỡ đồng bào các tỉnh Tây bắc.

Tại lễ phát động, các đại biểu đã tham gia ủng hộ được gần 32 triệu đồng. Trong thời gian tới, MTTQ huyện Kỳ Sơn tiếp tục nhận ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm tham gia ủng hộ đồng bào Tây Bắc bị thiệt hại do mưa lũ. Toàn bộ số tiền quyên góp sẽ được gửi về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh để chuyển tới đồng bào các tỉnh Tây Bắc bị thiệt hại do mưa lũ.

 

 

                                                                                        H.Y - Đ.H


Các tin khác


9 đội tham gia Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, UBND huyện Kim Bôi tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024. Tham gia hội thi có 9 đội từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.

Công đoàn ngành Giáo dục chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động

Xác định việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (NLĐ) là nhiệm vụ then chốt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Giáo dục đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, chú trọng hướng về cơ sở. Đồng thời thực hiện đa dạng giải pháp, kịp thời chia sẻ những khó khăn giúp đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục