(HBĐT) - Lũ dữ đi qua hồi tháng 10/2017 khiến cuộc sống người dân xã Nam Sơn (Tân Lạc) đảo lộn. 67 hộ nằm trong khu vực nguy hiểm cần được di chuyển đến nơi an toàn. Nhiều nhà cửa bị đổ sập, ruộng vườn bị đất, đá vùi lấp. Tưởng rằng năm nay "mất Tết” nhưng bằng tinh thần vượt khó cùng với sự hỗ trợ, giúp đỡ của chính quyền địa phương, người dân Nam Sơn đã được đón mùa xuân trong không khí ấm áp, đầy đủ và yên vui.


Lãnh đạo xã Nam Sơn (Tân Lạc) thăm hỏi, động viên gia đình bà Bùi Thị Đón ở xóm Tớn.

Đồng chí Đinh Văn Lừng, Chủ tịch UBND xã Nam Sơn cho biết: "Để kịp thời hỗ trợ người dân được đón Tết đầm ấm, đầy đủ, đặc biệt là các hộ dân bị ảnh hưởng thiên tai, mưa lũ. Nhà nước đã hỗ trợ 300.000 đồng/người, 67 hộ nằm trong khu vực nguy hiểm cần được di dời khẩn cấp được hỗ trợ thêm 350.000 đồng/hộ từ nguồn quỹ của huyện. Bên cạnh đó, xã phối hợp với các ngành chức năng kêu gọi hỗ trợ, giúp đỡ từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 đã có trên 25 tổ chức, cá nhân đến ủng hộ 350 suất quà, bao gồm tiền mặt, nhu yếu phẩm thiết yếu và chăn màn, quần áo cho nhân dân bị ảnh hưởng trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua.

Bên cạnh thực hiện các chương trình thiện nguyện, hỗ trợ người dân đón Tết đầm ấm, cấp ủy, chính quyền xã Nam Sơn đã nỗ lực, khẩn trương đốc thúc doanh nghiệp huy động thiết bị, nhân công đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng 3 khu tái định cư đã được quy hoạch. Tính đến Tết Nguyên đán 2018, đơn vị thi công đã bàn giao mặt bằng cho 29 hộ dân tại khu tái định cư xóm Bái, xóm Tớn. Khu tái định cư xóm Trong đã giải phóng mặt bằng được 70%. Do thời gian cận Tết nên không thể dựng lại nhà cửa, nhiều hộ dân vẫn phải đón Tết tại lều, bạt hoặc tại nơi ở cũ. Để đảm an toàn cho người dân, chính quyền xã đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, rà soát nơi ở của 67 hộ và các khu vực có nguy cơ ảnh hưởng sạt lở đất, đá để kịp thời có phương án xử lý. Theo thống kê năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã chiếm 44,2%. Xã đã rà soát, thống kê các hộ bị ảnh hưởng để hỗ trợ tiền và nhu yếu phẩm. Ngoài ra, giáp Tết Nguyên đán, lực lượng dân quân tự vệ, ĐV-TN đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như tu sửa, dọn dẹp nhà cửa, gia cố chuồng trại giúp các hộ.

Bên cạnh đó, để kịp thời giúp người dân đón Tết, xã đã huy động trên 1.000 ngày công của học viên các hội, đoàn thể và nhân dân khắc phục những điểm sạt lở gây ách tắc giao thông. Qua đó kịp thời thông tuyến, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Chúng tôi đến thăm gia đình bà Bùi Thị Đón ở xóm Tớn, một trong những hộ nghèo bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi mưa lũ vừa qua. Chia sẻ với chúng tôi, bà Đón cho biết: "Mưa lũ đi qua khiến cuộc sống của gia đình tôi và nhiều hộ bị đảo lộn. Nhà cửa xiêu vẹo, trụ nhà bị đất, đá vùi lấp. Rất may trong dịp giáp Tết gia đình đã được các lực lượng dân quân tự vệ, ĐV-TN hỗ trợ tu sửa, gia cố nhà cửa để đón Tết. Ngoài ra, gia đình tôi cũng được xã và các nhà hảo tâm thường xuyên đến thăm hỏi, động viên vượt qua khó khăn để đón Tết yên vui, đầy đủ”.

Với sự vào cuộc tích cực, chủ động của cả hệ thống chính trị, sự chung tay, góp sức của các nhà hảo tâm đã góp phần giúp người dân Nam Sơn vượt qua đau thương, mất mát để đón Tết trọn vẹn. Tuy nhiên, trong thời gian tới, Nam Sơn mong muốn nhận được nhiều hơn sự quan tâm của các ban, ngành, đoàn thể để nhanh chóng khôi phục sản xuất và ổn định đời sống đồng chí Chủ tịch UBND xã chia sẻ.

Đức Anh


Các tin khác


Mô hình “Bình đẳng trong hôn nhân” hỗ trợ thiết thực cho phụ nữ dân tộc thiểu số

Đồng chí Bùi Thị Dịnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Định Cư (Lạc Sơn) cho biết: Định Cư là xã đặc biệt khó khăn của huyện, dân tộc Mường chiếm 90%. Khi được lựa chọn tham gia dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận luật Luật An ninh mạng và Luật Hôn nhân và gia đình”, nhất là thành lập mô hình "Bình đẳng trong hôn nhân” tại xóm Mương Chóng với 30 thành viên tham gia, cùng với công tác tuyên truyền, phổ biến về giới, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đã giúp nâng cao nhận thức, trình độ cho cán bộ, hội viên phụ nữ (CB, HVPN).

Hiệu quả mô hình câu lạc bộ - “Phụ nữ hội nhập trên môi trường mạng”

Mô hình câu lạc bộ (CLB) "Phụ nữ hội nhập trên môi trường mạng” là 1 trong 2 mô hình cơ bản của dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ. Đây là mô hình tổ chức hoạt động xã hội tình nguyện tại cộng đồng, mục đích nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ và cộng đồng thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng. Đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức của cộng đồng và vai trò của mỗi người dân trong công tác phòng, chống lừa đảo, tội phạm trên không gian mạng, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Huyện Cao Phong ứng phó với thiên tai bất thường

Thực hiện phương châm chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục nhanh, có hiệu quả với các tình huống bất thường có thể xảy ra trong mùa mưa bão năm nay, các cấp ủy, chính quyền huyện Cao Phong đã chú trọng chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát việc thi hành Luật Công đoàn tại huyện Lương Sơn

Sáng 7/5, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do đồng chí Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã khảo sát việc tổ chức, thi hành Luật Công đoàn tại Khu công nghiệp Lương Sơn (Lương Sơn).

Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến tại huyện Đà Bắc và các sở, ngành

Ngày 7/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm định các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Đà Bắc, Hội LHPN tỉnh, Hội Đông y tỉnh và Sở Y tế.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục