(HBĐT) - Được nâng hạng từ thị xã lên thành phố vào năm 2006, đến nay, TP Hòa Bình đã trải qua 13 năm phát triển. Có thể khẳng định, diện mạo thành phố ngày càng khang trang, hiện đại. Thế nhưng, "soi" vào các tiêu chí đô thị loại II thành phố đang hướng đến (vào năm 2020), các nhà quản lý và cả những người dân quan tâm cho rằng: sẽ mắc nhiều ở khâu chỉnh trang đô thị.


Đường đê Đà Giang cần sớm được quy hoạch để phát triển thành tuyến đường du lịch và bảo vệ an toàn công trình đê sông Đà.

Công tác quy hoạch còn… linh hoạt!

Theo giới chuyên môn, công tác quy hoạch nói chung, quy hoạch đô thị nói riêng phải thống nhất chứ không thể linh hoạt. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khách quan khiến việc quy hoạch đô thị ở TP Hòa Bình bị phá vỡ hoặc điều chỉnh. 

Đồng chí Đỗ Việt Triều, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết: Những năm qua, TP Hòa Bình luôn chú trọng việc quy hoạch đô thị. Việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch đô thị luôn được chú ý đảm bảo phù hợp với hiện trạng sử dụng đất và quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng. Tháng 12/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2112, phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Hòa Bình đến năm 2035. Theo Đồ án, định hướng phát triển không gian đô thị thành phố được chia thành 3 phân vùng quản lý, bao gồm: Phân vùng 1 (bờ trái sông Đà); phân vùng 2 (bờ phải sông Đà); phân vùng 3 (khu vực xã Trung Minh). Diện tích điều chỉnh đất xây dựng đô thị từ 2.201,51 ha thành 3.298,89 ha, tăng 1.097,38 ha. 

Quá trình thực hiện công tác quản lý, quy hoạch đất đai đô thị, lãnh đạo UBND thành phố nhận định: Việc lập quy hoạch sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch đô thị và các quy hoạch của ngành, lĩnh vực khác có sử dụng đất và ngược lại. Tuy nhiên, trong quá trình quản lý còn có nhiều bất cập, khiến cho các quy hoạch không thực sự liên kết với nhau, các quy hoạch xây dựng sau chưa hoàn toàn liên kết với quy hoạch có trước; quy hoạch ngắn hạn chưa phù hợp hoàn toàn với quy hoạch trung và dài hạn; quy hoạch chi tiết chưa tuân thủ quy hoạch chung và có nhiều nội dung không thống nhất giữa các quy hoạch như: mục đích sử dụng đất, kích thước tối thiểu lô đất so với mức quy định.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do đa số các dự án phát sinh mới trong kỳ quy hoạch. Do vậy, để đảm bảo sử dụng đất đúng quy hoạch thì phải điều chỉnh các quy hoạch. Tình trạng quy hoạch chạy theo dự án đang trở nên khá phổ biến. Các trường hợp bổ sung kế hoạch sử dụng đất cũng diễn ra tương tự dẫn đến quy hoạch chung thường xuyên bị phá vỡ.

Chưa thu hút được người dân quan tâm tới quy hoạch

Cũng theo lãnh đạo UBND thành phố, trong thời gian qua, hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật đất đai được tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như Đài TT-TH, Cổng thông tin điện tử thành phố. Bên cạnh đó, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai, quy hoạch đô thị, thi hành Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành được triển khai đến các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư. Tổ chức lấy ý kiến và thông báo công khai về quy hoạch đô thị tới người dân trước khi trình UBND tỉnh thẩm định, phê duyệt. Tuy nhiên, việc tuyên truyền chưa được thường xuyên, sâu sát. Một mặt, do nguồn ngân sách địa phương còn hạn hẹp nên chưa xây dựng hệ thống thông tin đất đai..., vì vậy, chưa thu hút được nhiều người dân quan tâm tới các quy hoạch.  

Thiếu kiến thức pháp luật đất đai, thiếu thông tin về quy hoạch nên tình trạng xây dựng công trình, nhà ở không phép, sai phép, lấn chiếm đất công, hành lang an toàn giao thông, vi phạm khoảng lùi công trình… diễn ra ở nhiều điểm trên địa bàn thành phố. Đến nay, TP Hòa Bình mới có khu nhà ở xã hội Dạ Hợp tuân thủ quy hoạch, còn lại những khu dân cư mới như: Bắc Trần Hưng Đạo, Cảng Chân Dê… vẫn ở tình trạng mạnh ai nấy xây. Sự không đồng đều trong kiến trúc các công trình hạ tầng thực sự gây khó cho tiến trình chỉnh trang đô thị.

Khó nhưng vẫn phải làm và để làm tốt cần có sự trợ giúp từ cấp ủy, chính quyền tỉnh. Theo đề xuất của UBND thành phố, trong thời gian tới, UBND tỉnh cần bổ sung kinh phí cho việc lập quy hoạch, quản lý quy hoạch của thành phố. Có hướng dẫn cụ thể về việc đăng ký vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm khi chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân. Có hướng dẫn cụ thể về việc thẩm định kế hoạch sử dụng đất… và một số nội dung khác để gỡ vướng cho thành phố Hòa Bình trên bước đường xây dựng đô thị loại II.

Thúy Hằng

Các tin khác


Huyện Lạc Thủy: Sôi nổi hoạt động giúp thanh niên rèn luyện, trưởng thành

Những năm qua, 3 phong trào hành động cách mạng của Đoàn là:"Thanh niên tình nguyện”, "Tuổi trẻ sáng tạo” và phong trào "Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” luôn được Huyện Đoàn Lạc Thuỷ triển khai sâu rộng, toàn diện, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, đóng góp quan trọng vào phát triển KT-XH của địa phương, tạo môi trường giúp thanh niên được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Hộp thư bạn đọc

Gần đây, Báo Hòa Bình nhận được đơn thư, ý kiến của một số bạn đọc phản ánh về các nội dung sau:

Khánh thành công trình thanh niên "Sân chơi thiếu nhi" tại xã Nà Phòn

Ngày 26/3, Agribank Chi nhánh huyện Mai Châu phối hợp Ban Thường vụ Huyện Đoàn Mai Châu tổ chức khánh thành công trình thanh niên "Sân chơi thiếu nhi" tại xóm Xăm Pà, xã Nà Phòn nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), kỷ niệm 36 năm Ngày Thành lập Agribank (26/3/1988 - 26/3/2024) và chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên các cấp nhiệm kỳ 2024-2029. Tới dự có lãnh đạo UBND huyện Mai Châu và Agribank chi nhánh huyện.

Đoàn Thanh niên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tặng sân chơi thanh thiếu nhi xã Quyết Thắng

Thiết thực kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với chủ đề "Thanh niên xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh vừa bàn giao công trình "Sân chơi thanh thiếu nhi” tại xóm Băn Chao, xã Quyết Thắng, huyện Lạc Sơn. Đây là xã Viện kiểm sát nhân dân tỉnh được UBND tỉnh phân công giúp đỡ giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 2453/QĐ- UBND, ngày 27/10/2021.

Màu áo xanh tình nguyện trên quê hương Tử Nê

Những ngày tháng 3, màu áo xanh tình nguyện của tuổi trẻ xã Tử Nê (Tân Lạc) ghi dấu ở các địa bàn, thực hiện nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực. Nhiệt huyết, không ngại khó, ngại khổ với phương châm "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên", đoàn viên, thanh niên hăng hái tham gia các công trình, phần việc, góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương.

Huyện Yên Thủy: Hai trẻ tử vong do đuối nước

Theo thông tin từ UBND xã Đoàn Kết (Yên Thủy), chiều 24/3, cháu B. B. N, sinh năm 2019, trú tại xóm Xàm, xã Phú Lai (Yên Thuỷ) và cháu B. H. V, sinh năm 2020, trú tại xóm Đồng Bài, xã Thịnh Minh (TP Hòa Bình) ở nhà chơi với bà ngoại và mẹ đẻ cháu B. H. V tại xóm Nam Thái, xã Đoàn Kết. Khoảng 16h30', mẹ cháu V không thấy các cháu nên đi tìm thì phát hiện 2 cháu nổi dưới ao phía sau nhà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục