(HBĐT) - Ngày 3/7, Cụm thi đua số 1 - Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) các tỉnh miền núi Tây Bắc và TP Hải Phòng tổ chức hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ 6 tháng đầu năm, tổng kết Tháng Nhân đạo năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện T.Ư Hội CTĐ Việt Nam, Hội CTĐ các tỉnh: Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và TP Hải Phòng.



Toàn cảnh hội nghị. 

Thời gian qua, Cụm thi đua số 1 đã thực hiện hiệu quả nhiều hoạt động xã hội, các chương trình do T.Ư Hội CTĐ Việt Nam phát động; tích cực tham gia hoạt động phòng ngừa, ứng phó thiên tai, thảm họa, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, vận động hiến máu tình nguyện, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Trong 6 tháng đầu năm, toàn Cụm vận động, tổ chức thăm và trao tặng 232.262 suất quà Tết, trị giá 101 tỷ đồng; phối hợp trợ giúp 2.309 địa chỉ nhân đạo, tổng trị giá trên 4 tỷ đồng. Đối với công tác phòng ngừa, ứng phó thiên tai, thảm họa, Cụm đã trợ giúp cho 12.790 lượt người, tổng trị giá 6,038 tỷ đồng. Toàn Cụm đã vận động, tổ chức 61 buổi hiến máu tình nguyện, với gần 69.000 lượt người tham gia, tiếp nhận 24.374 đơn vị máu. Triển khai Tháng Nhân đạo năm 2020, 100% các đơn vị trong Cụm đã vượt chỉ tiêu kế hoạch giao với nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, qua đó hỗ trợ 97.886 suất quà, tổng trị giá 25,639 tỷ đồng cho hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, trong đó, các hoạt động tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đạt trên 5,5 tỷ đồng. Tổng giá trị các hoạt động của Cụm thi đua số 1 trong 6 tháng đầu năm đạt 165,53 tỷ đồng, trợ giúp cho 422.625 lượt người. Các hoạt động được triển khai hiệu quả, có ý nghĩa thiết thực, được cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá kết quả công tác hoạt động của Hội CTĐ các tỉnh trong Cụm, giới thiệu những mô hình mới, cách làm hay, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Qua đó, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ phong trào thi đua năm 2020.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả hoạt động của Cụm thi đua số 1 đã đạt được trong thực hiện công tác nhân đạo, nhất là chung tay đẩy lùi dịch Covid-19, hỗ trợ các vùng bị thiên tai, dông lốc, mưa đá; tổ chức tốt các hoạt động hiến máu trong mùa dịch, hoàn thành và vượt chỉ tiêu. Đồng chí khẳng định vai trò của Hội CTĐ trong thực hiện chính sách nhân đạo, an sinh xã hội trên địa bàn, đồng thời chỉ ra những hạn chế, tồn tại cần khắc phục. Thời gian tới, mong muốn, đề nghị T.Ư Hội CTĐ Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ để Cụm thi đua số 1 tiếp tục hoàn thành thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, các đơn vị trong Cụm thi đua cùng các tổ chức thiện nguyện đã khám bệnh, phát thuốc miễn phí, trao nhà CTĐ cho người dân tại phường Dân Chủ (TP Hòa Bình).


Hoàng Anh

Các tin khác


Dự kiến ngày 22/4 thông đường sắt Bắc - Nam sau sự cố sạt lở hầm Bãi Gió

Bộ Giao thông vận tải đang chỉ đạo huy động lực lượng, phương án khắc phục ngày đêm, đảm bảo an toàn tuyệt đối, với mục tiêu ngày 22/4 hoàn thành xử lý sự cố sạt lở hầm Bãi Gió để thông tàu Bắc - Nam.

Ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên 

Chiều 16/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Tỉnh Đoàn Hoà Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2024 - 2027 nhằm đẩy mạnh và phát huy vai trò của các cơ quan liên quan trong quá trình phối hợp triển khai nhiệm vụ. 

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Sơn La

Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024 tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” tại địa bàn 2 huyện Yên Thủy, Lạc Sơn đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết và có biện pháp ứng phó giảm thiểu các rủi ro cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Dự án cũng nhằm nâng cao nhận thức về Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình, từ đó nâng cao quyền năng cho phụ nữ, đặc biệt là quyền quyết định trong gia đình và quyền năng kinh tế thông qua việc sử dụng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 1/7/2024 tác động thế nào tới lương hưu?

Từ 1/7/2024, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% so với hiện nay. Cùng với đó, các cơ quan liên quan đang xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu. Dự thảo tờ trình Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Triển khai công tác lao động, người có công và xã hội quý II

Ngày 15/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục