(HBĐT) - Tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Hòa Bình đã và đang góp phần tích cực trong phát triển KT-XH, xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh, đảm bảo an sinh xã hội địa phương, nhất là ở những địa bàn còn khó khăn, các xã đăng ký về đích NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Trong đó, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023 đang diễn ra sôi nổi với nhiều công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), tạo sự lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng.


Huyện Đoàn Đà Bắc phối hợp với đội sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam thành lập Đội hình tình nguyện mùa hè xanh tổ chức các hoạt động tình nguyện thiết thực tại xã Tú Lý.

Đầu tháng 6 vừa qua, tại huyện Mai Châu, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023. Chương trình thu hút hơn 500 ĐVTN tham gia với nhiều hoạt động nhân văn, công trình, phần việc ý nghĩa được triển khai như: trao quà cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vượt khó; trao hỗ trợ xây dựng nhà văn hoá cộng đồng và 2 điểm trường tại xã đặc biệt khó khăn; hỗ trợ kinh phí xây dựng 3 công trình "Ngôi nhà hạnh phúc" cho 3 học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập; hỗ trợ chương trình "Hỗ trợ 1 phòng máy tính cho em”, xây dựng công trình thanh niên "Đoạn đường thắp sáng đường quê - năng lượng xanh"; khởi công công trình "Ngôi nhà hạnh phúc”; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho Nhân dân; tập huấn kỹ năng phòng, chống đuối nước, sơ cấp cứu cho thanh thiếu nhi; tuyên truyền Luật An ninh mạng, kỹ năng xử lý thông tin xấu, độc trên mạng xã hội... Các công trình, phần việc của thanh niên tại chương trình đã làm lợi cho xã hội hàng tỷ đồng.

Đặc biệt, trong tháng 6 - Tháng hành động vì trẻ em nên trong Chiến dịch tình nguyện hè, các cấp bộ Đoàn, Đội toàn tỉnh chú trọng công tác chăm lo cho thiếu nhi với các hoạt động hưởng ứng ngày cao điểm Chiến sỹ tình nguyện vì đàn em thân yêu. Nổi bật là việc hỗ trợ xây dựng những ngôi nhà Khăn quàng đỏ, Ngôi nhà hạnh phúc cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Em Hà Bích Huyền, xóm Đậu, xã Tòng Đậu (Mai Châu) là trẻ mồ côi bố, hiện sống với bà. Được hỗ trợ 80 triệu đồng xây dựng ngôi nhà mới, Huyền xúc động chia sẻ: "Con cảm ơn sự quan tâm của các cấp bộ Đoàn đã hỗ trợ, giúp đỡ gia đình con xây dựng ngôi nhà vững chắc. Con sẽ cố gắng học tập thật tốt để xứng đáng với món quà ý nghĩa này”.

Với khí thế sôi nổi, khát khao cống hiến vì cộng đồng của tuổi trẻ Hòa Bình, ngay sau lễ ra quân cấp tỉnh, các huyện, thành đoàn đồng loạt ra quân, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch tình nguyện hè tại địa phương. Hàng trăm công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực của tuổi trẻ toàn tỉnh đã được thực hiện. Điển hình như Thành Đoàn Hòa Bình phối hợp Huyện Đoàn Cao Phong tổ chức hưởng ứng chiến dịch tại xã Tây Phong. Trên 100 ĐVTN tham gia các hoạt động: tặng quà học sinh, hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn; tặng trống đội và tổ chức sinh hoạt hè cho thanh thiếu nhi; trồng tặng hàng cây thanh niên tại xóm Lãi; phát quang bụi rậm, dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm; thực hiện công trình đổ sân bê tông và sơn, sửa nhà cho các hộ hoàn cảnh khó khăn của xã Tây Phong.

Đồng chí Bùi Văn Tường, Bí thư Huyện Đoàn Cao Phong cho biết: Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023 được Thành Đoàn Hòa Bình và Huyện Đoàn Cao Phong thực hiện theo tinh thần chung của Trung ương Đoàn phát động, trong đó tập trung vào chương trình Tiếp sức mùa thi và 4 chiến dịch tình nguyện (Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Hành quân xanh, Kỳ nghỉ hồng). Các hoạt động được tổ chức rộng khắp, an toàn, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ chính trị và nhu cầu thực tiễn của địa phương, đơn vị. Bên cạnh đó, các hoạt động chuyển đổi số được đẩy mạnh và đồng bộ trên tất cả các nội dung tình nguyện.

Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay kéo dài từ tháng 6 - 11, trong đó xác định 11 chỉ tiêu cụ thể và triển khai 3 ngày cao điểm tình nguyện trên quy mô toàn tỉnh: ngày cao điểm Chiến sỹ tình nguyện vì đàn em thân yêu (11/6); ngày cao điểm Chung tay xây dựng NTM và Chủ nhật xanh (23/7); ngày cao điểm Chiến sỹ tình nguyện vì đô thị văn minh và hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, giải quyết thủ tục hành chính (11/8). Theo đó, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã lựa chọn nội dung triển khai có trọng tâm, trọng điểm, gắn với nhiệm vụ chính trị, nhu cầu thực tế của từng địa phương, đơn vị và phát huy được thế mạnh của từng nhóm đối tượng thanh niên tình nguyện; các hoạt động tình nguyện thiết thực, hiệu quả, chú trọng hoạt động tình nguyện tại chỗ, nhất là ở những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc, tôn giáo…

Theo đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn: Để triển khai hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023, Tỉnh Đoàn đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, ban chuyên môn và giao chỉ tiêu cho các huyện, thành đoàn. Điểm mới trong chiến dịch năm nay là việc đẩy mạnh chuyển đổi số đồng bộ trên tất cả các mặt công tác Đoàn; phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia tích cực công cuộc chuyển đổi số. Đồng thời chú trọng thực hiện chủ trương "3 liên kết" (liên kết lực lượng, liên kết địa bàn, liên kết cộng đồng) trong triển khai các hoạt động tình nguyện. Những việc làm, hành động ý nghĩa của mỗi ĐVTN sẽ trở thành hình ảnh đẹp và tiếp tục được phát huy. 


Hồng Duyên

Các tin khác


Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động câu lạc bộ “Bình đẳng trong hôn nhân”

Tại huyện Lạc Sơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động câu lạc bộ "Bình đẳng trong hôn nhân”. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn).

Thẩm định điển hình tiên tiến các sở, ban, ngành năm 2024

Sáng 26/4, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình tiên tiến năm 2024 của các sở, ban, ngành.

Viettel Hoà Bình tổ chức Lễ trao thưởng chương trình “Lên 4G, lên đời”

Ngày 25/4, Viettel Hoà Bình tổ chức Lễ trao thưởng cho khách hàng trong chương trình khuyến mại "Lên 4G – Lên đời”.

Thẩm định điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Lạc

Ngày 25/4, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Lạc.

Thẩm định điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện Lạc Sơn

Đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn vừa tổ chức thẩm tra điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Lạc Sơn.

9 đội tham gia Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, UBND huyện Kim Bôi tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024. Tham gia hội thi có 9 đội từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục