Họ là những tập thể, cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu, điển hình trong công tác, lao động sản xuất và trong cuộc sống đời thường. Tinh thần, ý thức trách nhiệm, những việc làm và cống hiến của họ góp phần xây dựng nền tảng đạo đức tốt đẹp, có tác dụng giáo dục, nêu gương, lan tỏa và truyền cảm hứng trong cộng đồng, xã hội.


Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phường Phương Lâm (TP Hòa Bình) đổi mới lề lối làm việc với phương châm vì nhân dân phục vụ.

Mô hình dân vận khéo "Chính quyền vì Nhân dân phục vụ” phường Phương Lâm

Thái độ cởi mở, thân thiện, giao tiếp, ứng xử lịch thiệp, không gây khó khăn, phiền hà cho người dân trong quá trình phục vụ là những ghi nhận của công dân khi thực hiện giao dịch tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phường Phương Lâm (TP Hòa Bình).

Theo đánh giá, 100% cán bộ, công chức (CBCC), người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường trong giao tiếp với công dân đều có thái độ lịch sự, đúng mực, gần gũi, thân thiện, tạo tâm lý thoải mái cho người dân trong giải quyết công việc. Đây là kết quả từ việc triển khai mô hình điểm "Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ”.

Đồng chí Phan Công Bình, Phó Bí thư TT Đảng ủy phường Phương Lâm chia sẻ: Để thực hiện tốt mô hình với mục tiêu đổi mới mạnh mẽ lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ CBCC, tạo bước chuyển tích cực trong hoạt động của chính quyền từ mệnh lệnh hành chính sang phục vụ, hướng dẫn, vận động, thuyết phục, Đảng ủy phường đã ban hành Nghị quyết số 63/NQ-ĐU để lãnh đạo, chỉ đạo; tổ chức hội nghị triển khai đến toàn thể CBCC, các chi bộ và giao UBND phường tổ chức thực hiện. Nghị quyết về xây dựng mô hình cũng đề ra các giải pháp cụ thể: tuyên truyền, dân vận; xây dựng bảng hiệu, các mẫu thư (thư cảm ơn, thư chúc mừng, thư chia buồn, thư xin lỗi) và phiếu khảo sát; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), thực hiện văn minh, văn hóa công sở và quy tắc ứng xử; tiếp công dân, tổ chức đối thoại và giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng theo quy định; tổ chức, triển khai giải quyết hồ sơ TTHC theo phương án "5 tại chỗ”.

Qua thực hiện mô hình, đội ngũ CBCC có chuyển biến rõ rệt từ nhận thức đến hành động, giữ vững nguyên tắc, kỷ cương hành chính, đổi mới phong cách, lề lối làm việc. Mô hình giúp tiết kiệm chi phí, thời gian của người dân, tổ chức đến giao dịch TTHC, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự phục vụ của chính quyền.

Nông dân tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ

Trước đây, anh Lê Văn Đồng (SN 1991) ở thôn Đồng Nội, xã Đồng Tâm (Lạc Thủy) chưa được qua các lớp đào tạo nghề. Với tinh thần phấn đấu vươn lên, anh mạnh dạn thống nhất với gia đình đầu tư vào chăn nuôi, trồng trọt. Trong các năm 2021 - 2022, quy mô đàn gà nuôi thương phẩm của gia đình anh đạt     4 vạn con. Qua hạch toán kinh tế với 67 tấn gà xuất bán cho tổng thu hơn 6,3 tỷ đồng, thu lãi 500 triệu đồng/năm sau khi trừ chi phí. Hiện anh tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động với thu nhập đạt 7,5 - 8 triệu đồng/người/tháng.

Từ năm 2023, anh Đồng kết hợp cùng 4 hộ góp vốn thành lập HTX nông sản, xây dựng chuỗi chuồng trại và đăng ký con giống, hợp đồng với các siêu thị, doanh nghiệp để mở rộng thị trường tiêu thụ. Tập trung đầu tư mở rộng quy mô chăn nuôi, trồng trọt, trong đó tăng thêm 3 vạn gà đẻ trứng và 2.000 cây ăn quả. Anh dự định tăng tổng đàn gà thương phẩm lên 6 - 7 vạn con.

Bên cạnh xây dựng mô hình sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho lao động, anh Đồng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và tạo điều kiện cho các hộ khác có nhu cầu học tập mô hình. Gia đình anh luôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, ủng hộ, tham gia tích cực các hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo ở địa phương. Từ năm 2021 đến nay, gia đình anh ủng hộ đầu tư các công trình của xóm, giúp đỡ trẻ em hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo với tổng số tiền trên 100 triệu đồng.

Mô hình thắp sáng đường quê của tuổi trẻ huyện Cao Phong

Khởi nguồn từ chương trình phối hợp giữa Huyện Đoàn Cao Phong và Huyện Đoàn Nam Từ Liêm (Hà Nội) từ tháng 3/2022 tại xóm Mỗ, xã Bình Thanh, mô hình thắp sáng đường quê bằng đèn năng lượng mặt trời đã được nhân diện rộng tại các điểm: xóm Bảm - xã Tây Phong; xóm Trang Giữa - xã Hợp Phong; xóm Bưng 2 - xã Thu Phong; xóm Lòn - xã Bình Thanh và gần đây là hoàn thiện đường điện liên xóm Bãi Bệ 1, Bãi Bệ 2 - xã Dũng Phong. Chị Bùi Thị Hà, xóm Trang Giữa - xã Hợp Phong cho biết: Trước đây do không có điện đường nên ngại đi ra ngoài vào buổi tối vì lo không an toàn. Từ khi tuyến đường được lắp đèn đồng bộ với các tuyến khác đã góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, đảm bảo an ninh trật tự, tạo cảnh quan môi trường nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp.

Đồng chí Bùi Văn Tường, Bí thư Huyện Đoàn Cao Phong chia sẻ: Đường điện sử dụng năng lượng mặt trời nên tiết kiệm chi phí lại thân thiện với môi trường, giúp đem lại hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới. Mô hình trở thành dấu ấn đậm nét của tuổi trẻ huyện Cao Phong. Quá trình lắp đặt và triển khai mô hình nhận được sự quan tâm phối hợp của cấp ủy, chính quyền, sự đồng thuận, hưởng ứng của người dân địa phương, góp phần thay đổi vùng nông thôn ngày càng văn minh, phát triển.

Thay lời kết 

Bên cạnh hàng trăm điển hình đã được phát hiện, tôn vinh, khắp các địa phương trong tỉnh còn nhiều tấm gương thầm lặng xứng đáng được biểu dương. Họ đã đóng góp công sức, trí tuệ, nguồn lực xây dựng quê hương trên mọi mặt của đời sống xã hội. 

Đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Những điển hình tiên tiến dù ở độ tuổi, cương vị, ngành nghề nào đều tỏa sáng tinh thần yêu nước, tiêu biểu cho ý chí, nghị lực, khát vọng vươn lên cống hiến cho xã hội. Những năm qua, làm tốt hơn nữa Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị và Luật Thi đua, khen thưởng, tỉnh đã tập trung tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước, điển hình tiên tiến, mô hình mới, sáng tạo, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy gương người tốt, việc tốt để giáo dục, nêu gương. Cùng với phong trào, ngày càng có nhiều tập thể, hộ gia đình và cá nhân điển hình có sức ảnh hưởng, lan tỏa, truyền cảm hứng trong cộng đồng, xã hội.  


Bùi Minh

Các tin khác


Thẩm định điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện Lạc Sơn

Đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn vừa tổ chức thẩm tra điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Lạc Sơn.

9 đội tham gia Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, UBND huyện Kim Bôi tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024. Tham gia hội thi có 9 đội từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục