UBND huyện Lạc Sơn vừa tổ chức rà soát, đánh giá và tổng hợp tình hình thiệt hại do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài trong tháng 7/2024. Theo đó, tổng thiệt hại trên địa bàn huyện ước khoảng trên 900 triệu đồng.


Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 gây ngập và ách tắc giao thông nhiều giờ trên đường 12B, địa bàn xóm Bui, xã Ân Nghĩa (Lạc Sơn).

Cụ thể: Thiệt hại về nông, lâm nghiệp ước khoảng 170 triệu đồng. Mưa lớn kéo dài đã gây ngập úng nhiều diện tích lúa và hoa màu, trong đó nặng nhất là tại các xã: Hương Nhượng, Tân Lập, Quý Hoà, Văn Nghĩa.

Thiệt hại về giao thông ước khoảng 130 triệu đồng. Mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở một số đoạn đường liên xóm, liên xã thuộc các xã: Miền Đồi, Tân Lập.

Thiệt hại về nhà cửa ước trên 600 triệu đồng. Theo UBND huyện Lạc Sơn, mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở đất, đá, ảnh hưởng đến nhà ở của các hộ dân các xã Qúy Hòa (4 hộ), Tuân Đạo (2 hộ), Văn Nghĩa (2 hộ, hiện vẫn còn nguy cơ sạt lở vào các hộ liền kề).

Ngoài ra, các đợt mưa lớn trong tháng 7/2024 còn gây thiệt hại cho một số công trình thủy lợi trên địa bàn huyện. UBND huyện đang tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các giải pháp khắc phục tạm thời đối với các điểm sạt lở và nguy cơ sạt lở, các tuyến đường giao thông bị hư hỏng do thiên tai. Đặc biệt, tại các điểm dân cư mất an toàn do thiên tai năm nay và từ các năm trước, huyện xác định chủ động sơ tán nhân dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, di dời tài sản đến nơi an toàn. Căn cứ tình hình thực tế để bố trí lực lượng, phương tiện, đảm bảo công tác ứng phó tại chỗ và có phương án đảm bảo ổn định đời sống nhân dân trong và sau mùa mưa lũ năm nay.


Thu Trang

Các tin khác


Vì sao giải ngân vốn chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc đạt thấp?

Theo báo cáo của UBND tỉnh, tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (ĐBDTTS&MN) từ năm 2022 đến nay hơn 1.118 tỷ đồng. Đến hết ngày 30/6/2024, toàn tỉnh mới giải ngân trên 86 tỷ đồng, đạt 7,72% kế hoạch. Hoà Bình là địa phương nằm trong tốp các tỉnh có tỷ lệ giải ngân thấp nhất cả nước đối với chương trình này.

Sẵn sàng tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024-2029

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 sẽ diễn ra trong 2 ngày (31/7-1/8) tại Cung văn hóa tỉnh với 268 đại biểu chính thức. Từ thành công của Đại hội MTTQ cấp xã, huyện, công tác chuẩn bị cho Đại hội đến thời điểm này cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho ngày hội lớn, thể hiện rõ chủ đề "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”.  

Tỉnh Hòa Bình có 1 chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu toàn quốc lần thứ V

Ngày 28/7, tại Thủ đô Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức lễ trao tặng "Giải thưởng Nguyễn Văn Linh" lần thứ IV; biểu dương chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS), nghiệp đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu toàn quốc lần thứ V và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất.

150 người cao tuổi tập huấn phân loại rác tại nguồn

Ngày 29/7, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức lớp tập huấn mô hình người cao tuổi thu gom, phân loại và xử lý rác tại nguồn.

Đóng 2 cửa xả đáy hồ thủy điện Sơn La và Hòa Bình

Ngày 29/7, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công điện số 5386/CĐ-BNN-ĐĐ gửi Giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La và Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình về việc đóng 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Sơn La và đóng 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục