Không hổ danh là nàng thơ kiều diễm đẹp nức lòng người bởi Trà Sư luôn khéo léo điểm tô nhan sắc, chăm chút khoác cho mình những bộ xiêm y lộng lẫy, kiêu sa. Đến đây, du khách sẽ được tận hưởng ngay cảm giác mắt nhìn mây bay, tóc vờn gió núi thỏa sức so deep để có những shoot hình cực chất, hiện thực hóa giấc mơ "Săn mây Trà Sư” nghe có vẻ lạ lùng. Trà Sư bao giờ cũng thế luôn làm mới mình bằng những công trình tư duy đầy nghệ thuật làm đẹp lòng du khách phương xa. Minh chứng rõ nhất là tuyệt tác cầu Kiều, kiêu hãnh bắc qua dòng kênh trong xanh có sức hút mãnh liệt đối với những ai đam mê xê dịch.

 

Săn mây trên Cầu kiều kiêu kỳ

Cầu gỗ săn mây Trà Sư là một thiết kế độc đáo, tinh xảo đến từng chi tiết, mang dáng dấp thanh tao được ví như Chàng Kim: "Phong tư tài mạo trót vời, Vào trong phong nhã ra ngoài hào hoa”. Đây không đơn thuần là sản phẩm du lịch mới, cây cầu nối nhịp bờ vui mà còn là công trình nghệ thuật "vị nhân sinh”, nét điểm xuyến quá đỗi tài hoa trên nền rừng xanh mướt. Đứng trên chiếc cầu gỗ phóng tầm mắt giao hòa cùng nền trời, sông nước tận hưởng cảm giác làm chủ thiên đường mây trắng, xanh trong hay lấp loáng ánh bạc như một phép màu ảo diệu giữa đại ngàn hùng vĩ. Du khách tận mắt chiêm ngưỡng vũ điệu của những đám mây khi nhảy múa náo nhiệt trên không trung, khi bảng lảng nhẹ trôi trên dãy núi phía xa, khi lại cuồn cuộn bồng bềnh tuyệt đẹp trên những hàng tràm chạy dài tít tắp.


Tuyến tham quan Đập Tràn Trà Sư - lối về tuổi thơ tìm lại ký ức miền sông nước

Sở hữu cảnh quang tuyệt sắc được thiên nhiên ưu ái song để có những thước ảnh "săn mây” lung linh ngay đồng bằng thì thời tiết đẹp sẽ là điều quan trọng. Sớm mai, khi những chồi non còn đang say ngủ trên cành lá thì du khách có thể hòa mình vào làn sương mù dày đặc hưởng thụ khí trời se se lạnh. Mix áo cardigan với quần skinnyhay áo hoodie với chân váy chẳng cần lên tận vùng cao, tại Trà Sư bạn sẽ tìm được cảm giác "săn mây” thích thú và có những bức ảnh phù phép cực "chill” phù hợp với xu hướng "du lịch tại chỗ” trong mùa dịch.

Nỗ lực vực dậy ngành ''công nghiệp không khói''

Những ngày qua, Covid như một phép thử cho ngành du lịch. Mức độ tàn phá ngoài sức tưởng tượng của đại dịch đã trở thành một tấm lưới "lọc” nghiệt ngã nhưng lại là điều kiện để doanh nghiệp thức thời, sẵn sàng thay đổi, biết tìm "cơ" trong "nguy" sẽ bật dậy và vươn xa. Ông Trần Minh Trí - TGĐ An Giang Tourimex chia sẻ: "Chúng tôi vừa hoạt động trong công tác phòng chống dịch đồng thời cũng thực hiện công tác xây dựng nâng cấp cải tạo cơ sở vật chất, chỉnh trang cảnh quan, xây dựng thêm các hạ tầng để phục vụ tốt nhất cho du khách. Nỗ lực vực dậy ngành công nghiệp không khói không chỉ riêng An Giang mà còn cho cả khu vực”.

Trà Sư thật sự thích hợp cho những ai muốn trốn khỏi sự ồn ào phố thị. Quăng hết nỗi lo đi để cảm nhận không gian thanh bình, hít thở bầu không khí thanh sạch, thả tay vào dòng nước mát lạnh hay thong dong, rảo bước trên chiếc cầu tre vạn lý bạn có thể thỏa thích ngao du, thưởng ngoạn phong cảnh nên thơ. Không những thế, bạn còn đượcngắm nhìn những cánh đồng lúa trải rộng, thẳng cánh cò bay xen lẫn những hàng cây thốt nốt cao ngút ngàn khi đứng trên đài vọng cảnh. Hoàng hôn, từng mảng trời Tây đỏ rực nhuộm hồng cả làn mây xốp trắng thêm vào đó một vài cánh chim chiều chao liệng khiến người ta ngỡ lạc vào thế giới trữ tình của tạo hóa. Vẻ hiền hòa và mộc mạc của cảnh vật cùng với sự phóng khoáng và đôn hậu của con người nơi đây khiến những ai một lần đến Trà Sư khi về sẽ khắc khoải tương tư.


KDL Trà Sư nơi tổ chức team building, dã ngoại lý tưởng vào dịp nghỉ lễ 2/9

Cầu kiều kiêu kỳ, cầu tre vạn lý nơi sẽ dễ dàng "săn mây” ngay tại Trà Sư, ngắm nhìn khung cảnh huyền ảo, thơ mộng của biển mây bềnh bồng vào mỗi sáng bình minh hay lúc xế chiều tà - một thực thể cực kỳ đặc sắc. Xôn xao gió hát cùng mây đưa hương tràm thoang thoảng, ngòn ngọt tan lịm dần trong nhung nhớ, yêu thương như một lời chào mời du khách đến với Trà Sư vào tết Độc lập 2/9 sắp tới.


Theo Báo CAND

Các tin khác


Doanh nghiệp du lịch mong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài để tăng doanh thu

Theo các doanh nghiệp lữ hành, kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay được các Bộ, ngành đề xuất hoán đổi ngày làm việc để kéo dài thành 5 ngày nghỉ sẽ là dịp để doanh nghiệp lữ hành, các điểm vui chơi thu hút khách du lịch, tăng doanh thu.

Định vị thương hiệu du lịch Việt Nam trên trường quốc tế

Nhìn lại tiến trình phát triển của nền du lịch quốc gia, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong cho rằng, Việt Nam ghi nhận mức phục hồi mạnh mẽ của ngành này khi đạt được mức tăng trưởng tiệm cận với kết quả năm 2019. Song cho dù lấy lại được sức phát triển trước dịch Covid-19, du lịch nước ta đã tụt hậu đến 5 năm so với thực tế. Vì thế, trước sự cạnh tranh của nhiều thị trường lớn của thế giới, cũng như các nước láng giềng, du lịch Việt cần nỗ lực hơn nữa để bứt phá và định vị thương hiệu trên trường quốc tế.

Kích cầu du lịch từ dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Còn khoảng ba tuần nữa mới đến kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhưng thị trường du lịch đã khá sôi động. Ðây được xem là thời điểm "vàng” để doanh nghiệp lữ hành khởi động mùa cao điểm du lịch hè.

Bảo vệ vịnh Nha Trang để phát triển du lịch bền vững

Thành phố Nha Trang, thủ phủ của tỉnh Khánh Hòa đang trong dịp kỷ niệm 100 năm xây dựng và phát triển (1924 - 2024).

Ẩm thực giúp quảng bá, giới thiệu điểm đến và giữ chân du khách lâu hơn

Theo các chuyên gia du lịch, ẩm thực là một phần không thể thiếu của ngành du lịch, bởi nó góp phần quảng bá, níu giữ du khách thông qua sự độc đáo của từng món ăn, hương vị mang tính đặc trưng mỗi vùng miền.

Du lịch Hòa Bình thu hút khách quốc tế

Những tháng đầu năm 2024, du khách nội địa và du khách đến từ nhiều quốc gia tấp nập tham quan, khám phá các điểm đến du lịch Hoà Bình. Đáng chú ý, một số khu, điểm du lịch thuộc huyện Mai Châu, Đà Bắc, Lương Sơn đón lượng khách quốc tế tăng cao.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục