(HBĐT) - Ngày 15/8, tại huyện Tân Lạc, Ban chỉ đạo (BCĐ) du lịch tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá công tác du lịch 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Trưởng BCĐ du lịch tỉnh chủ trì hội nghị.


Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

6 tháng đầu năm, ngành du lịch đã đạt được những kết quả tích cực của Kế hoạch số 65/KH-BCĐ, ngày 4/3/2022 về phát triển du lịch tỉnh Hòa Bình. Nhiều hoạt động kích cầu du lịch, quảng bá du lịch được tổ chức, phát triển các sản phẩm hấp dẫn khách du lịch, ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển du lịch, đặt biệt là hạ tầng về du lịch, bảo tồn văn hóa gắn với phát triển du lịch. Toàn tỉnh đón trên 1.832.600 lượt khách, đạt 71% kế hoạch năm, trong đó có trên 55.000 lượt khách quốc tế. Tổng thu từ du lịch khoảng 1.980 tỷ đồng, tăng 124,5% so với cùng kỳ, đạt 82,5% kế hoạch năm.

Liên quan đến một số khó khăn, vướng mắc trong công tác phát triển du lịch của tỉnh, đại biểu các huyện, thành phố đã có một số đề xuất, kiến nghị; các sở, ngành liên quan trao đổi, giải trình các vấn đề đại biểu thành viên BCĐ đưa ra.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh yên cầu các cấp, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan nâng cao tính chủ động, trách nhiệm, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong các Nghị quyết, Quy hoạch, Chương trình, Đề án, Kế hoạch phát triển du lịch của tỉnh; triển khai thực hiện xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh, giai đoạn 2021-2025; hình thành, phát triển các sản phẩm du lịch theo hướng tăng khả năng cạnh tranh, nâng cao tính chuyên nghiệp, văn minh, thân thiện, đậm bản sắc văn hóa. Các huyện, thành phố thành lập các tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư vào du lịch; tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội và tổ chức các sự kiện giới thiệu, quảng bá du lịch… 

Bùi Minh

Các tin khác


Huyện Yên Thủy phát triển du lịch gắn với điểm đến lễ hội, tâm linh

Hiện nay, sản phẩm du lịch của huyện Yên Thủy chủ yếu là du lịch lễ hội, du lịch tâm linh. Bên cạnh đảm bảo nếp sống văn minh trong hoạt động tín ngưỡng, các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương luôn chú trọng bảo tồn giá trị di tích lịch sử, văn hoá và lễ hội gắn với khai thác thế mạnh du lịch.

Doanh nghiệp du lịch mong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài để tăng doanh thu

Theo các doanh nghiệp lữ hành, kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay được các Bộ, ngành đề xuất hoán đổi ngày làm việc để kéo dài thành 5 ngày nghỉ sẽ là dịp để doanh nghiệp lữ hành, các điểm vui chơi thu hút khách du lịch, tăng doanh thu.

Định vị thương hiệu du lịch Việt Nam trên trường quốc tế

Nhìn lại tiến trình phát triển của nền du lịch quốc gia, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong cho rằng, Việt Nam ghi nhận mức phục hồi mạnh mẽ của ngành này khi đạt được mức tăng trưởng tiệm cận với kết quả năm 2019. Song cho dù lấy lại được sức phát triển trước dịch Covid-19, du lịch nước ta đã tụt hậu đến 5 năm so với thực tế. Vì thế, trước sự cạnh tranh của nhiều thị trường lớn của thế giới, cũng như các nước láng giềng, du lịch Việt cần nỗ lực hơn nữa để bứt phá và định vị thương hiệu trên trường quốc tế.

Kích cầu du lịch từ dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Còn khoảng ba tuần nữa mới đến kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhưng thị trường du lịch đã khá sôi động. Ðây được xem là thời điểm "vàng” để doanh nghiệp lữ hành khởi động mùa cao điểm du lịch hè.

Bảo vệ vịnh Nha Trang để phát triển du lịch bền vững

Thành phố Nha Trang, thủ phủ của tỉnh Khánh Hòa đang trong dịp kỷ niệm 100 năm xây dựng và phát triển (1924 - 2024).

Ẩm thực giúp quảng bá, giới thiệu điểm đến và giữ chân du khách lâu hơn

Theo các chuyên gia du lịch, ẩm thực là một phần không thể thiếu của ngành du lịch, bởi nó góp phần quảng bá, níu giữ du khách thông qua sự độc đáo của từng món ăn, hương vị mang tính đặc trưng mỗi vùng miền.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục