Những ngày đầu xuân, trong không khí rộn ràng, chúng tôi lên thuyền bắt đầu hành trình khám phá hồ Hòa Bình - vẻ đẹp được mệnh danh là "Vịnh Hạ Long trên núi". Đầu xuân, hồ Hòa Bình như khoác lên mình tấm áo mới đầy sức sống. Cây cối đâm chồi nảy lộc, sắc hoa dịu dàng trên những triền núi. Từng đoàn thuyền du lịch nhộn nhịp trên mặt hồ, mang theo những vị khách háo hức tận hưởng thiên nhiên và khám phá văn hóa bản địa.


Khu du lịch hồ Hoà Bình thu hút du khách tham quan, khám phá thiên nhiên, văn hóa bản địa.

Chọn cảng Bích Hạ (TP Hoà Bình) là điểm khởi hành, bởi từ đây chúng tôi có nhiều thời gian ngồi trên thuyền ngắm cảnh vùng hồ, trải nghiệm đời sống, sinh hoạt của người dân mưu sinh nơi đây. Những đoàn khách du lịch hồ hởi xuống thuyền đến với những điểm hấp dẫn trên hồ. Tàu thuyền nằm san sát nhau, sẵn sàng đưa du khách khám phá lòng hồ rộng lớn. 

Con tàu lướt nhẹ trên mặt nước đưa chúng tôi tiến dần vào khung cảnh thiên nhiên kỳ vĩ. Những hòn đảo đá nhô lên giữa lòng hồ tạo nên bức tranh sơn thủy hữu tình. Dù là du khách lần đầu đến hay những ai đã quen thuộc, cảm giác khi được hòa mình vào thiên nhiên vẫn là một trải nghiệm đầy cảm xúc.
Trong chuyến đi chúng tôi có dịp trò chuyện với nhiều du khách thập phương. Chị Lan, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: "Tôi đã đi du xuân ở nhiều nơi, nhưng hồ Hòa Bình mang đến cảm giác rất khác - vừa yên bình, thư thái, linh thiêng".

Anh Quang, du khách từ Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ sự thích thú: "Lần đầu tiên tôi đến đây và thực sự ấn tượng với phong cảnh tuyệt đẹp, con người thân thiện. Tôi rất thích các món ăn đặc sản của người Mường, nhất là cá nướng và rượu cần. Nhất định tôi sẽ quay lại vào một dịp gần nhất".

Anh Bùi Văn Mạnh đến từ huyện Kim Bôi lựa chọn chuyến du xuân vùng hồ từ bến Thung Nai (Cao Phong). "Từ đây chỉ mất 15 phút là đến được đền Chúa Thác Bờ. Thời gian ngồi thuyền được rút ngắn, chúng tôi dành để tham quan bản Mường Giang Mỗ, xã Bình Thanh (Cao Phong), Tượng đài Anh hùng Cù Chính Lan và Bảo tàng không gian văn hóa Mường, phường Thái Bình (TP Hoà Bình)", anh chia sẻ.

Điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến hành trình là đền Chúa Thác Bờ linh thiêng, thu hút đông đảo du khách đến dâng hương, cầu mong bình an, may mắn trong năm mới. Từ cửa đền nhìn ra xa, những dãy núi trùng điệp hiện lên huyền ảo trong làn sương sớm. Tiếp đó  là động Thác Bờ - một kỳ quan thiên nhiên kỳ vĩ. Hang động với những khối thạch nhũ lung linh, đa dạng hình thái khiến du khách không khỏi trầm trồ, thích thú. Bên trong động, ánh sáng chiếu rọi tạo nên không gian huyền ảo, kỳ bí.
Hành trình du xuân trên hồ Hòa Bình không chỉ là chuyến khám phá thiên nhiên, mà còn là cơ hội để tìm hiểu văn hóa bản địa. Ghé thăm bản Ngòi, xã Suối Hoa (Tân Lạc), du khách được tận hưởng những đặc sản độc đáo như cá nướng sông Đà,  rượu cần, cũng như hòa mình vào những tiết mục văn nghệ đậm bản sắc dân tộc. Ông Hòa, người dân bản Ngòi vui vẻ cho biết: "Nhờ du lịch phát triển, đời sống bà con cũng khấm khá hơn. Chúng tôi có cơ hội giới thiệu văn hóa Mường đến với nhiều du khách và rất tự hào về bản sắc quê hương mình".

Năm nay du khách đến hồ Hòa Bình có cơ hội trải nghiệm thêm nhiều hoạt động hấp dẫn. Một trong những điểm nhấn đặc biệt là tour chèo thuyền kayak trên lòng hồ, du khách có thể khám phá từng ngóc ngách thiên nhiên tuyệt đẹp. Ngoài ra, dịch vụ du thuyền nghỉ dưỡng, các nhà hàng, dịch vụ du lịch cũng đưa vào khai thác đa dạng hơn. 

Những năm gần đây, lượng du khách đến thăm đền Chúa Thác Bờ ngày càng đông, nhất là dịp đầu xuân. Năm nay, cơ sở vật chất có nhiều đổi mới, mở rộng hơn; du khách hành hương chiêm bái ý thức gìn giữ không gian tâm linh sạch đẹp, văn minh. Ban quản lý đền tạo điều kiện thuận lợi để du khách có thể chiêm bái và cầu nguyện một cách thuận lợi nhất. Tại các bến tàu, lượng tàu thuyền hoạt động hết công suất, thái độ phục vụ du khách chu đáo. Nhiều du khách đánh giá cao sự thay đổi này, giúp chuyến đi trở nên thoải mái, trọn vẹn hơn.

Hồ Hòa Bình mùa xuân không chỉ đặc sắc bởi vẻ đẹp thiên nhiên mà còn in dấu nét văn hóa và tâm linh. Chia tay vùng hồ, chúng tôi vẫn lâng lâng cảm giác bình yên và luyến lưu, hẹn một ngày không xa trở lại nơi sơn thủy hữu tình này.


Hồng Duyên

Các tin khác


Tạo sức bật để du lịch Việt Nam đạt mục tiêu của năm 2025

Ngành Du lịch Việt Nam đã và đang triển khai nhiều giải pháp, tăng tốc phát triển du lịch từ đầu năm, hướng đến mục tiêu đạt doanh thu triệu tỷ đồng.

Du lịch Việt Nam phục hồi mạnh nhất Đông Nam Á

Theo trang en.tempo.co (Indonesia), năm 2024, lượng khách du lịch đến Việt Nam sau đại dịch COVID-19 đã phục hồi 98%, là mức độ phục hồi cao nhất ở Đông Nam Á.

Hòa Bình đón trên 250.000 lượt khách du lịch dịp Tết Nguyên đán

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 kéo dài 9 ngày trong điều kiện thời tiết đẹp, thuận lợi cho hoạt động du xuân, trải nghiệm của du khách và nhân dân.

Báo chí châu Âu ca ngợi du lịch Việt Nam

Nhiều hãng du lịch châu Âu đã ngay từ thời điểm đầu năm này đã quảng bá những tour du lịch đón năm mới 2026 quanh châu Á, trong đó có điểm đến Việt Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục