Các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy gần 400 thi thể sau trận lở đất tại vùng ngoại ô Thủ đô Freetown của Sierra Leone, trưởng cơ quan giám định y tế địa phương ngày 15-8 cho biết.


Các nhân viên cứu hộ tìm kiếm những người còn sống sót sau trận lở đất tại thị trấn vùng núi Regent, ở Sierra Leone, ngày 14-8-2017. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Sierra Leone Ernest Bai Koroma đã kêu gọi người dân tại Regent và các khu vực khác bị ảnh hưởng do lũ lụt chung quanh Thủ đô Freetown sơ tán ngay lập tức. Trong khi đó lực lượng quân đội và các nhân viên cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm những người còn sống sót có thể đang bị vùi lấp dưới các đông đổ nát.

"Trong khi chiến dịch tìm kiếm vẫn tiếp tục, chúng tôi đã tìm thấy gần 400 thi thể nhưng chúng tôi dự đoán con số này có thể là hơn 500”, trưởng cơ quan giám định y tế Seneh Dumbuya nói với hãng tin Reuters.

Theo các cơ quan cứu trợ, hàng trăm người khác đang bị mất tích sau trận lở đất.

Người phát ngôn Hội Chữ thập đỏ Sierra Leone Abu Bakarr Tarawallie cho biết, ông ước tính có khoảng ít nhất 3.000 người bị mất nhà cửa và cần có nơi trú ngụ, hỗ trợ y tế và lương thực. Trong khi đó, khoảng 600 người bị mất tích.

"Chúng tôi cũng lo ngại sẽ bùng phát các dịch bệnh như dịch tả và thương hàn. Chúng tôi chỉ có thể hy vọng điều này sẽ không xảy ra”, ông Tarawallie nói.

Những đám đông người dân đã tập trung để chờ đợi thông tin về những người thân bị mất tích.

"Tôi đã tìm kiếm cô của tôi và hai đứa con của cô ấy nhưng cho đến nay không có thông tin nào về họ cả”, anh Mohamed Jalloh nói trong nước mắt. Anh lo sợ điều tồi tệ nhất có thể xảy đến với những người thân của mình.

Tổng thống Sierra Leone Koroma cho biết trong một bài phát biểu trên truyền hình ngày 14-8 rằng, các trung tâm cứu hộ đã được thiết lập chung quanh Thủ đô Freetown để ghi nhận và hỗ trợ các nạn nhân.

Trước đó, nhiều ngôi nhà đã bị vùi lấp khi một dốc núi đổ sập xuống thị trấn Regent của Sierra Leone, vào sáng ngày 14-8 khi nhiều người dân còn đang ngủ. Đây được cho là một trong những thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất tại châu Phi trong những năm gần đây.

                                                             TheoNhandan

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục