(HBĐT) - Ngày 26/9, BTC Hội thi sáng tạo kĩ thuật tỉnh tổ chức Lễ tổng kế và trao giải Hội thi sáng tạo kĩ thuật; cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng năm 2017.

 


BTC trao giải cho các em có những sáng tạo xuất sắc, đạt thành tích cao

Sau lễ phát động Hội thi sáng tạo kĩ thuật lần thứ 6, BTC Hội thi sáng tạo kĩ thuật tỉnh đã xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, BTC Hội thi các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức triển khai và có nhiều biện pháp vận động, hỗ trợ kịp thời, kết quả, số giải pháp tham dự nhiều hơn, chất lượng đồng đều hơn so với năm trước. Bao gồm các lĩnh vực như : dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em ; Bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế ; đồ dùng học tập ; phần mềm tin học ; sản phẩm thân thiện với môi trường. Cụ thể: Hội thi sáng tạo kĩ thuật có 24 giải pháp dự thi cấp tỉnh, trong đó có 13 giải pháp đạt giải. Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 13, toàn tỉnh có 60 giải pháp, số giải pháp đạt giải là 29.

Tại lễ tổng kết, BTC Hội thi sáng tạo kĩ thuật tỉnh đã trao 42 giải pháp đoạt giải cho các tác giả , từ kết quả này đã chọn 10 giải pháp tham dự Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 14.

Cũng tại lễ tổng kết, BTC đã phát động hội thi sáng tạo kĩ thuật tỉnh lần thứ 7, năm 2018- 2019 tính từ tháng 9/ 2017, kết thúc hồ sơ vào ngày 31/7/ 2019; cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 14, năm học 2017- 2018 tính từ tháng 9/2017 và kết thúc nhận hồ sơ vào ngày 30/6/2018. Đây là cuộc thi được tổ chức thường xuyên theo năm học trên phạm thi toàn quốc với mục đích khơi dậy khả năng sáng tạo của tuổi trẻ, giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện sáng tạo, xây dựng ước mơ thành người sáng chế tương lai.


                                                                             Đồng Hương


 

Các tin khác


Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục