(HBĐT) - Ngày 14/11,  đã diễn ra lễ ra mắt Trung tâm khoa học công nghệ kỹ thuật - giáo dục tỉnh Hoà Bình. Đến dự có các đồng chí lãnh đạo sở Khoa học và Công nghệ; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; đại diện lãnh đạo bệnh viện Nhi Trung ương.


Trung tâm Khoa học công nghệ kỹ thuật - giáo dục tỉnh Hoà Bình được thành lập theo quyết định số 98 ngày 25/9/2017, quyết định của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh. Được cấp phép hoạt động theo quyết định số 22 ngày 19/10/2017 của sở KH&CN.

Trung tâm tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực chính như: Tổ chức hợp tác đào tạo với các cơ sở trong nước và nước ngoài cùng chức năng nhiệm vụ của trung tâm; phát hiện khuyết tật để tư vấn lựa chọn phương thức giáo dục phù hợp. Thực hiện biện pháp can thiệp sớm người khuyết tật tại cộng đồng. Hỗ trợ người khuyết tật tại gia đình, tại cơ sở giáo dục và cộng đồng; tổ chức các hoạt động can thiệp sớm cho trẻ tự kỷ, trẻ khuyết tật trí tuệ, trẻ tăng động giảm chú ý; hỗ trợ đào tạo chuyên môn cho giáo viên chuyên biệt, hoà nhập; mở các cuộc tập huấn, chia sẻ các kỹ năng cơ bản cho phụ huynh về cách nuôi dạy, chăm sóc và cùng con trưởng thành; ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ giáo dục; hợp tác với các tổ chức trong nước và nước ngoài để triển khai các dự án, đề án ứng dụng khoa học, giáo dục trong khuôn khổ của pháp luật.


Lãnh đạo liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh trao quyết định thành lập trung tâm Khoa học Công nghệ kỹ thuật – Giáo dục tỉnh.

Trung tâm có 15 cán bộ, giáo viên. 100% giáo viên được đào tạo về tâm lý, giáo dục đặc biệt. Với sự hỗ trợ của khoa Tâm Bệnh, Bệnh viện Nhi Trung ương, Trường Sư phạm Trung ương, trung tâm đã can thiệp thành công cho nhiều cháu trên địa bàn tỉnh và các tỉnh khác như Thái Bình, Phú Thọ, Hà Nội. Các cháu đã hoà nhập được với cộng đồng, hiện đang học tại các trường mần non, tiểu học.


Đồng Hương

Các tin khác


Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xuất hiện mưa đá tại các huyện miền núi cao của Quảng Nam

Chiều 18/4, dông lốc kèm theo mưa đá xuất hiện tại xã Trà Mai - Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My. Trận mưa bắt đầu từ khoảng 14 giờ 30 phút.

Thời tiết ngày 19/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 19/4, nhiều vùng trên cả nước đều có nắng nóng, riêng miền Trung có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối khả năng có mưa rào và giông vài nơi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục