Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, 4 giờ ngày 31/10, vị trí tâm bão số 7 ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 118,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 650km về phía Đông.


Ảnh minh họa. (Nguồn: BTC Cuộc thi Canon PhotoMarathon)

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115 km/giờ), giật cấp 13.

Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 260 km tính từ vùng tâm bão; phạm vi gió mạnh cấp 10 trở lên khoảng 70 km tính từ vùng tâm bão.

Do ảnh hưởng của bão số 7, ở vùng biển Đông Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 9-10, vùng gần tâm bão đi qua gió mạnh cấp 11, giật cấp 13; biển động dữ dội.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (vùng gió mạnh cấp 6 trở lên): Phía Bắc vĩ tuyến 14,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 114,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai ở khu vực Đông Bắc Biển Đông: Cấp 3.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động.

Dự báo từ 4 giờ ngày 31/10 đến 4 giờ ngày 1/11, bão số 7 chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 4 giờ ngày 1/11, vị trí tâm bão ở khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc; 117,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 510km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115 km/giờ), giật cấp 13. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 260 km tính từ vùng tâm bão; Phạm vi gió mạnh cấp 10 trở lên khoảng 70 km tính từ vùng tâm bão.

Trong thời gian từ 4 giờ ngày 1/11 đến 4 giờ ngày 2/11, bão số 7 di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 4 giờ ngày 2/11, vị trí tâm bão ở khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 116,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 620km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100 km/giờ), giật cấp 12.

Từ 4 giờ ngày 2/11 đến 4 giờ ngày 3/11, bão số 7 di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 4 giờ ngày 3/11, vị trí tâm bão ở khoảng 22,1 độ Vĩ Bắc; 117,2 độ Kinh Đông, cách Đài Loan khoảng 330km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo chi tiết các vùng ngày 31/10:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 50-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C; cao nhất từ 27-30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ít đến quang mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 38-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, vùng núi 15-18 độ C; cao nhất từ 28-31 độ C.

Thủ đô Hà Nội ít đến quang mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 40-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C; cao nhất từ 28-31 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 45-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C; cao nhất từ 28-31 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 52-90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C; cao nhất từ 29-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 50-90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C; cao nhất từ 26-29 độ C.

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 45-92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C; cao nhất từ 30-33 độ C./.

 

TheoVietNamPlus

Các tin khác


Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xuất hiện mưa đá tại các huyện miền núi cao của Quảng Nam

Chiều 18/4, dông lốc kèm theo mưa đá xuất hiện tại xã Trà Mai - Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My. Trận mưa bắt đầu từ khoảng 14 giờ 30 phút.

Thời tiết ngày 19/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 19/4, nhiều vùng trên cả nước đều có nắng nóng, riêng miền Trung có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối khả năng có mưa rào và giông vài nơi.

Khẩn trương tìm kiếm hai người mất tích do lật thuyền ở Sìn Hồ, Lai Châu

Ngày 18/4, ông Vũ Văn Cương, Phó Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ (Lai Châu) cho biết, chiều tối 17/4, trên địa bàn huyện có mưa lớn kèm gió lốc đã khiến hai người bị mất tích do lật thuyền tại vùng ngập thủy điện Sơn La, thuộc địa phận xã Nậm Mạ. Mưa lốc cũng gây nhiều thiệt hại về nhà ở, tài sản của nhà nước và nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục