(HBĐT) - Để phục vụ thi công tuyến đường Hoàng Văn Thụ, phường Hữu Nghị (TP Hòa Bình), đơn vị thi công đã bít, chặn đường thoát nước trên tuyến đường Hoà Bình (đoạn qua khu vực tổ 15, phường Hữu Nghị). Do vậy, chỉ sau cơn mưa, cả trăm mét trên tuyến đường Hoà Bình đã biến thành... "sông", gây khó khăn cho người và phương tiện khi đi qua đây.


Sau trận mưa lớn chiều 21/7/2019, đoạn đường từ tổ 15 (cây xăng số 12 Hữu Nghị) đến khu vực tổ 13 (dự án khu dân cư phường Hữu Nghị - TP Hòa Bình) bị ngập úng cục bộ, gây khó khăn cho người và phương tiện khi lưu thông.

Ông Xuân - chủ một xưởng gò hàn nằm ngay vị trí hư hỏng nặng, xuống cấp nhất của tuyến đường Hoà Bình than thở: Đường thì xuống cấp trầm trọng, toàn ổ trâu, ổ voi, đi lại  rất khó khăn. Mấy hôm vừa rồi, trời lại mưa to, nước từ khắp nơi dồn ứ về, không có nơi tiêu thoát. Cả trăm mét đường suốt từ khu vực tổ 15 đến gần đầu dốc chợ Vồ (khu vực tổ 13, phường Hữu Nghị) như đã biến thành... sông, người dân đi qua đây rất khổ sở. Anh Hùng - chủ một cửa hàng kinh doanh ăn uống ngay điểm ngập úng bức xúc: Mấy ngày vừa qua, khi mưa xuống nước không kịp tiêu thoát, ứ đọng ngay trước cửa, lượng khách đến đến quán của tôi sụt giảm đáng kể. Đường đã xấu lại nước nôi lênh láng, bẩn thỉu đến mình đi còn ngại chứ nói gì đến người khác.

Trên thực tế, thời gian qua, tuyến đường Hoà Bình đang trong giai đoạn triển khai thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp. Đồng chí Trần Đức Long, Chủ tịch UBND phường Hữu Nghị cho biết: Do tiến độ triển khai dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường quá chậm làm cho việc đi lại của nhân dân gặp rất nhiều khó khăn. Người dân ở dọc tuyến đường cũng rất bức xúc, nhiều lần cấp uỷ, chính quyền và nhân dân địa phương kiến nghị UBND TP Hòa Bình đốc thúc, đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành dự án. Nhưng trong nhiều năm qua, dự án vẫn trong tình trạng "đóng băng” và không có bất cứ một hoạt động nào được triển khai. Vừa qua, trên địa bàn liên tục có những trận mưa lớn cộng với việc đơn vị thi công dự án cải tạo, nâng cấp mở rộng tuyến đường Hoàng Văn Thụ đang trong quá trình xây dựng hệ thống cống thoát nước nên đã bít đường thoát, gây ngập úng cục bộ trên tuyến đường Hoà Bình. Về vấn đề này, sau khi nhận được phản ánh của người dân, chúng tôi đã khẩn trương chỉ đạo giải quyết. Trên tuyến đường Hoà Bình không còn ngập úng cục bộ. Tuy vậy, tại những chỗ hư hỏng, ổ voi vẫn còn nước đọng, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Được biết, dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường Hoà Bình được thực hiện theo nguồn vốn ODA thuộc Chương trình đô thị miền núi phía Bắc do TP Hoà Bình quản lý, triển khai. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 66 tỷ đồng, được khởi công từ đầu năm 2017, theo kế hoạch đến ngày 15/12/2019 sẽ hoàn thành. Tuyến đường có tổng chiều dài gần 2 km, nằm trên địa bàn 2 phường Hữu Nghị và Tân Hoà, nối tuyến quốc lộ 70 giữa tỉnh Hoà Bình với Phú Thọ với chiều rộng nền đường từ 19 - 22 m. Quá trình thực hiện dự án còn có một số vướng mắc về nguồn vốn đầu tư; việc giải phóng mặt bằng; điều chỉnh, bổ sung đầu tư các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm... Do vậy, tính đến giữa tháng 7/2019, dự án mới thực hiện được khoảng 20% tổng khối lượng. Trong đó, chủ yếu là các hạng mục như lát vỉa hè, xây dựng hệ thống thoát nước tại một số đoạn... Phần mặt đường chưa được cải tạo, chính vì thế, khi các phương tiện lưu thông đã gây ảnh hưởng, làm xuống cấp, hư hỏng nặng, tạo ra nhiều điểm trũng, thụt sâu gây khó khăn cho người và phương tiện khi lưu thông.

Trước bức xúc của người dân về tình trạng xuống cấp của tuyến đường Hoà Bình, mới đây, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ đã chỉ đạo, yêu cầu Sở KH&ĐT phối hợp với UBND TP Hoà Bình tập trung giải quyết bức xúc của nhân dân; giải quyết những tồn tại, vướng mắc nảy sinh, sớm tổ chức triển khai thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường Hoà Bình để tạo điều kiện thuận lợi, an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông trên tuyến đường này. 
 

                            P.V



Các tin khác


Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục