Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, tính đến 8 giờ ngày 10/9, khu vực các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Hồng Thu (Lai Châu) là 117 mm; Đồng Tâm (Hòa Bình) là 293 mm; Lùng Cải (Lào Cai) là 240 mm; Minh Bảo (Yên Bái) là 417 mm; Nấm Dẩn 2 (Hà Giang) là 346 mm; Minh Hương 1 (Tuyên Quang) là 17 mm; Đại Phạm (Phú Thọ) là 230 mm; Phúc Lương (Thái Nguyên) là 150 mm; Đầm Hà (Quảng Ninh) là 242 mm; Sơn Động (Bắc Giang) là 105,4 mm; Cẩm Lương(Thanh Hóa) là 120 mm.


Nước lũ trên sông Hồng đoạn qua Yên Bái. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Từ 11 - 17 giờ ngày 10/9, khu vực các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến như: Các tỉnh Lào Cai, Yên Bái và Thanh Hóa từ 30- 60 mm, có nơi trên 100 mm; các khu vực khác từ 10-30 mm, có nơi 50 mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1, đặc biệt Yên Bái, Lào Cai cấp 3.

Từ 15 giờ ngày 10/9, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện: Huyện Mường Tè, Nậm Nhùn, Phong Thổ, Sìn Hồ, Tam Đường, Tân Uyên (Lai Châu); Điện Biên, Điện Biên Đông, Mường Nhé, Nậm Pồ, Tủa Chùa, Tuần Giáo, Điện Biên Phủ, thị xã Mường Lay (Điện Biên); Bắc Yên, Mai Sơn, Mộc Châu, Mường La, Phù Yên, Quỳnh Nhai, Sông Mã, Sốp Cộp, Thuận Châu, Vân Hồ, thành phố Sơn La (Sơn La); Cao Phong, Đà Bắc, Kim Bôi, Lạc Sơn, Lạc Thủy, Lương Sơn, Mai Châu, Tân Lạc, Yên Thủy, thành phố Hòa Bình (Hòa Bình); Bắc Hà, Bảo Thắng, Bảo Yên, Bát Xát, Mường Khương, Si Ma Cai, Văn Bàn, thành phố Lào Cai, thị xã Sa Pa (Lào Cai); Lục Yên, Mù Căng Chải, Trạm Tấu, Trấn Yên, Văn Chấn, Văn Yên, Yên Bình, thành phố Yên Bái (Yên Bái); Bắc Mê, Bắc Quang, Đồng Văn, Hoàng Su Phì, Mèo Vạc, Quản Bạ, Quang Bình, Vị Xuyên, Xín Mần, Yên Minh (Hà Giang); Chiêm Hóa, Hàm Yên, Lâm Bình, Na Hang, Sơn Dương, Yên Sơn (Tuyên Quang); Tam Đảo, Tam Dương (Vĩnh Phúc);  Cẩm Khê, Đoan Hùng, Hạ Hòa, Lâm Thao, Tam Nông, Tân Sơn, Thanh Ba, Thanh Sơn, Yên Lập, thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ (Phú Thọ); Ba Bể, Bạch Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới, Na Rì, Ngân Sơn, Pác Nặm (Bắc Kạn); Đại Từ, Định Hóa, Đồng Hỷ, Phú Lương, thành phố Phổ Yên, thành phố Thái Nguyên (Thái Nguyên); Bảo Lạc, Bảo Lâm, Nguyên Bình (Cao Bằng);  Ba Chẽ, Bình Liêu, Đầm Hà, Hải Hà, Tiên Yên, thành phố (Cẩm Phả,  Hạ Long, Móng Cái, Uông Bí), thị xã Đông Triều, Quảng Yên (Quảng Ninh); Hiệp Hòa, Lạng Giang, Lục Nam, Lục Ngạn, Sơn Động, Tân Yên, Yên Thế, thị xã Việt Yên (Bắc Giang); Bá Thước, Cẩm Thủy, Lang Chánh, Mường Lát, Ngọc Lặc, Như Xuân, Quan Hóa, Quan Sơn, Thạch Thành, Thường Xuân (Thanh Hóa).

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Thời tiết ngày 9/9: Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 9/9, phía Tây Bắc Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 50-100 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm.

Thời tiết đêm 8/9: Hầu hết các khu vực có mưa dông, kèm lốc sét, gió giật mạnh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới qua khu vực Bắc Bộ nối với hoàn lưu của vùng áp thấp suy yếu từ bão số 3, từ đêm 8/9 đến ngày 9/9, nhiều khu vực trên cả nước có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Bão số 3 gây mất điện và mất sóng viễn thông một số khu vực tỉnh Hòa Bình

Theo báo cáo tổng hợp thiệt hại do cơn bão số 3 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, nhiều khu vực bị mất điện từ chiều và tối 7/9. Cụ thể là các huyện: Đà Bắc, Yên Thủy, Lạc Thủy, Kim Bôi; các xã vùng cao của huyện Tân Lạc, vùng Mường Vó huyện Lạc Sơn và một số khu vực khác.

Dấu hiệu nhận biết nguy cơ sạt lở đất

Do ảnh hưởng của bão số 3, các địa phương cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Bão số 3 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, cảnh báo mưa rất to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm 7/9, sau khi đi sâu vào đất liền khu vực đồng bằng Bắc Bộ, bão số 3 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Dự báo thời tiết 8/9: Bão số 3 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, Tây Bắc Bộ mưa to 350mm

Dự báo thời tiết ngày 8/9, do ảnh hưởng từ áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ bão số 3), khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to, riêng phía Tây Bắc Bộ có nơi lượng mưa tới 350mm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục