Theo các chuyên gia công nghệ thông tin (CNTT), đến năm 2015, nước ta vẫn chưa thể là một quốc gia phát triển mạnh về công nghiệp phần mềm, nhưng hoàn toàn có thể trở thành một nước có nguồn nhân lực phần mềm phát triển. Trên thực tế, ngành phần mềm thế giới hiện đang thiếu 1,5 triệu nhân lực, đến năm 2010 thiếu tới ba triệu và 2015 là bảy triệu người. Vì vậy, các công ty CNTT ở những nước phát triển đang hướng đến khai thác nguồn nhân lực ở các nước đang phát triển.

Tổ chức Xúc tiến xử lý thông tin Tô-ki-ô cho biết, các doanh nghiệp Nhật Bản đang đẩy mạnh việc chuyển giao phát triển phần mềm ra nước ngoài, trong đó có Việt Nam. Chẳng hạn năm 2006, số vốn đối tác Nhật Bản trả cho các công ty phần mềm Việt Nam là 430 triệu yên, thì năm 2007 là 540 triệu yên. Theo khảo sát của Hiệp hội CNTT Nhật Bản (JISA), Việt Nam vượt qua Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Ðộ để chiếm vị trí đối tác số một của các công ty phần mềm Nhật Bản.  Nhiều nước coi việc hợp tác với Việt Nam là cơ hội để giải bài toán khan hiếm nhân lực phần mềm. Hiện có 15 doanh nghiệp phần mềm Ðan Mạch đang có các hoạt động với đối tác Việt Nam và nhiều doanh nghiệp tiếp tục sang Việt Nam tìm kiếm đối tác. Trước nhu cầu ngày càng cao, nước ta có nhiều cơ hội trở thành một trung tâm đào tạo và cung cấp nhân lực phần mềm cho  nhu cầu trong nước và quốc tế.  Với lợi thế về dân số, lại có nền giáo dục được phổ cập rộng rãi, thế hệ trẻ yêu thích công nghệ, khả năng toán học, tư duy lô-gích  tốt, bên cạnh đó, lại được Nhà nước quan tâm khuyến khích phát triển CNTT. Vì vậy, hoàn toàn có cơ sở khi mục tiêu và tầm nhìn quốc gia về phát triển CNTT, chúng ta xác định lấy công nghiệp phần mềm làm trọng tâm; trong công nghiệp phần mềm, lấy đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng quốc tế làm bước đột phá.


Trình độ nhân lực trong các công ty phần mềm nước ta ở mức khá so với khu vực, nhưng trình độ nhân lực được đào tạo để cung cấp cho các công ty phần mềm lại hạn chế. Hiện nay, mỗi năm, các trường đại học, cao đẳng cho ra trường khoảng  chín nghìn  kỹ sư, cử nhân CNTT. Thế nhưng, các công ty phần mềm luôn "khát" nhân lực. Nhiều công ty cổ phần cho rằng, con số chín nghìn  kỹ sư, cử nhân CNTT ra trường mỗi năm ít có ý nghĩa với họ.


Chỉ tiêu cho công nghiệp phần mềm đến năm 2010 là doanh thu đạt 800 triệu USD (40% xuất khẩu); nhân lực phần mềm đạt từ 55 nghìn đến 60 nghìn người. Nhưng đến nay, chỉ tiêu nhân lực khó thành hiện thực. Ðể đạt mục tiêu này, Nhà nước cần thành lập cơ quan đặc trách về phát triển nhân lực phần mềm và CNTT quốc gia, từ đó đưa ra các giải pháp khả thi, chịu trách nhiệm triển khai để thay đổi cơ bản về quy trình, chất lượng đào tạo kỹ sư CNTT.
 
                                                                         Theo Báo Nhandan


Các tin khác


Thời tiết ngày 17/4: Nắng nóng trải dài khắp cả nước, có nơi hơn 39 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 17/4, hầu khắp các vùng trên cả nước đều có nắng nóng, có nơi đặc biệt gay gắt. Dự báo, mức nhiệt tiếp tục tăng ở phía Đông Bắc Bộ những ngày tới.

Sẵn sàng cung ứng điện ổn định mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến nên nguy cơ gây quá tải đường dây, đe dọa sự cố làm gián đoạn cung cấp điện. Để cấp điện ổn định, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện đến khách hàng.

Động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại Kon Plông, Kon Tum

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), chiều 15/4, trận động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Thời tiết ngày 15/4: Nắng nóng ở Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời tiết ngày 14/4: Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Thiết thực Chương trình phát triển tài sản trí tuệ

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2021 - 2030 đạt nhiều kết quả nổi bật, hướng tới hoàn thiện mục tiêu chung của chương trình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục