Một nghiên cứu được đăng trên Tạp chí Medical Journal nước Anh cho biết, trong vòng 20 năm qua, vì kéo dài độ tuổi sinh nở, tỉ lệ thai nhi mắc hội chứng Down ở Anh đã tăng lên 71%.

Các nhà khoa học thuộc Trường Đại học London nước Anh đã tiến hành một công trình nghiên cứu nhằm xác định chiều hướng phát triển của hội chứng Down ở Anh trong vòng 20 năm, từ 1989-2008. Trong kết quả vừa được công bố, các nhà khoa học cho biết, vào năm 1989, trên toàn nước Anh, số phụ nữ mang thai có hội chứng Down là 1.075 người. Cho đến năm 2008, con số này đã là 1.843 người, tăng 71%.

Các nhân viên cho biết, nếu như phụ nữ không tiến hành kiểm tra trong thời kỳ mang thai, hội chứng Down của thai nhi sẽ có thể tăng 48% trong tương lai.

Đồng thời, Joan Morris, người phụ trách công trình nghiên cứu kể trên nói rằng, kết quả nghiên cứu cho thấy, việc các phụ nữ sinh nở muộn là nguyên nhân chính khiến cho tỉ lệ thai nhi mắc hội chứng Down ở Anh tăng lên.

Các nhà khoa học chỉ ra rằng, những phụ nữ hơn 40 tuổi mới mang thai thì khả năng thai nhi mắc hội chứng Down cao hơn 16 lần so với những phụ nữ mang thai ở độ tuổi 25.

Ngày nay, với các phương tiện kỹ thuật hiện đại người ta đã có thể phát hiện hội chứng này trong thời kỳ mang thai. Tuy nhiên, điều khiến các nhà khoa học kinh ngạc là, theo số liệu thống kê của hơn 20 năm qua, con số những trẻ em mắc hội trứng Down được sinh ra không hề giảm mặc dù khoa học y học không ngừng tiến bộ.

Các nhà khoa học cho rằng, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng này chính là vì những phụ nữ trên 37 tuổi đi xét nghiệm hội chứng Down không hề tăng lên.

 

                                                                   Theo VietNamnet

Các tin khác


Thời tiết ngày 25/3: Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/3, khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi phía Tây khu vực Bắc Bộ, Trung Trung bộ và khu vực Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày có nơi trên 36 độ C. Khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến 45-50%.

Ghi nhận những ngày đầu thực hiện cấp đổi giấy phép lái xe ô tô trực tuyến toàn trình

Từ ngày 15/3/2024, tỉnh Hòa Bình chính thức triển khai cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX) ô tô theo hình thức trực tuyến toàn trình (TTTT) qua Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG). Với sự phối hợp chặt chẽ của ngành GTVT và Bưu điện tỉnh, việc triển khai dịch vụ cấp đổi GPLX ô tô trực tuyến đã được thực hiện thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Thời tiết ngày 21/3: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 21/3, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; đêm và sáng trời rét.

Thời tiết ngày 20/3: Gió mạnh, sóng lớn trên biển

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/3, Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng biển cao 2-4 m.

Từ tháng 4 - 9/2024, đề phòng các hình thái thời tiết nguy hiểm

Nhận định về các hình thái thời tiết từ tháng 4-9/2024, Trưởng Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết, từ tháng 4-6/2024, hiện tượng El Nino sẽ suy yếu dần và chuyển sang trạng thái trung tính với xác suất 75-80%. Bão và áp thấp nhiệt đới ít có khả năng xuất hiện trên Biển Đông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục